MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Aguero: Argentina sẵn sàng cho tình huống Messi chỉ đạt 60% phong độ

    17:53 Thứ năm 17/11/2022

    Tiền đạo Sergio Aguero tin rằng hệ thống ở tuyển Argentina hỗ trợ tốt cho Lionel Messi khi dự World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     

    Chia sẻ trên Sport hôm 16/11 (giờ Hà Nội), Aguero nói: "Messi thích nghi với đội hình hiện tại của Argentina. Nếu thi đấu với 100% khả năng, anh ấy sẽ là vũ khí nguy hiểm. Nhưng tôi cho rằng kể cả khi Messi thi đấu với 60-70% phong độ, vẫn không có vấn đề gì. HLV trưởng (Lionel Scaloni - PV) đang xây dựng một đội hình hỗ trợ cho Messi, điều chưa từng có trước đây. Đội tuyển này có sự chuẩn bị cho phương án Messi không đạt 100% phong độ".

    Hôm 15/11, tiền vệ Angel Di Maria cũng cho rằng Argentina không thể lúc nào cũng dựa vào Messi. Ngôi sao của Juventus cho biết: "Trong trận đấu, tôi luôn cố gắng kết nối với Messi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng dù anh ấy có thể chơi rất hay, không phải lúc nào bạn cũng sẽ đưa bóng cho anh ấy. Đôi khi, bạn phải đưa ra quyết định khác để giúp đội tuyển đến với chiến thắng. Argentina không thể lúc nào cũng dựa vào Messi vì các nhân tố khác của đội cũng rất quan trọng".

    Messi là ngôi sao đáng chú ý nhất của Argentina ở World Cup 2022. Từ đầu mùa 2022/23, M10 có màn trình diễn xuất sắc với 12 bàn thắng, 14 kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường.

     - Bóng Đá

    Messi xác nhận Qatar 2022 có thể là kỳ World Cup cuối cùng anh tham dự.

    Về phía Aguero, cựu tiền đạo Man City phân tích thêm về sức mạnh của tuyển Argentina hiện tại: "HLV Scaloni đã thay đổi mọi thứ. Argentina được xây dựng bài bản và không cần phải cầm bóng quá nhiều. Nhưng khi có bóng trong chân, đội sẵn sàng trừng phạt đối thủ".

    "Ở hàng thủ, HLV trưởng xây dựng hệ thống cố định gồm 4 hậu vệ và nhóm này được yêu cầu hạn chế dâng cao. Nhờ đó, những cầu thủ ở tuyến trên như Messi được hưởng lợi. Argentina không phải tập thể có 11 ngôi sao ở các vị trí nhưng lại có được sự đoàn kết", Aguero nói thêm.

    Ở trận giao hữu gần nhất khi Argentina thắng 5-0 trước UAE đêm 16/11, HLV Scaloni tin dùng bộ tứ hậu vệ bao gồm Marcos Acuna, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi và Juan Foyth. Đây có thể là những gương mặt được đá chính ở World Cup 2022.

    Cuối buổi phỏng vấn, Aguero chia sẻ: "Kỳ vọng vào đội tuyển ngày càng cao sau chức vô địch Copa America 2021 ở Brazil. Đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của nhiều tuyển thủ, trong đó có Messi. CĐV kỳ vọng đội tuyển sẽ mang cúp về nhà".

    Aguero là tiền đạo nổi tiếng của Argentina. Anh có 101 lần ra sân cho ĐTQG và ghi 41 bàn. Vào ngày 21/11/2021, chân sút này quyết định giải nghệ vì chứng rối loạn nhịp tim.

    Tuyển Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 vào ngày 22/11 bằng trận đấu với Saudi Arabia (22/11). Hai đối thủ còn lại của họ lần lượt là Mexico (27/11) và Ba Lan (1/12).

    Duy Luân - Zing.vn | 16:21 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...