MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Aguero an ủi Modric

    10:59 Thứ tư 14/12/2022

    Sau trận bán kết giữa Argentina và Croatia, Sergio Aguero đã đến an ủi Luka Modric, trái ngược những gì anh đã làm với Wout Weghorst của Hà Lan.

    Aguero an ủi Modric - Bóng Đá

    Aguero động viên Modric khi chứng kiến đội trưởng Croatia buồn bã. Ảnh: Talksport. 

    Rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội), Croatia nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở bán kết World Cup 2022. Khi trận đấu kết thúc, Luka Modric lặng lẽ đi vào đường hầm. Anh không giấu được nỗi buồn trên gương mặt.

    Ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc Modric nhận cái ôm an ủi từ Aguero. Đây là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì "El Kun" đã làm ở trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan. Khi đó, Aguero tranh cãi nảy lửa với tiền đạo Weghorst, người lập cú đúp vào lưới Argentina.

    "Một khoảnh khắc cảm động. Hành động này cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối mà Modric giành được từ các đồng nghiệp, đặc biệt khi chúng ta đã được chứng kiến một hình ảnh tương phản của Aguero với Weghorst ", Talksport chia sẻ.

    Aguero an ủi Modric - Bóng Đá

    Bản đồ nhiệt của Modric cho thấy anh đã hoạt động vất vả ở trận gặp Argentina. Ảnh: Talksport. 

    Modric cũng xứng đáng giành được sự tôn trọng từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Ở tuổi 37, anh vẫn thi đấu miệt mài, di chuyển khắp mặt sân, có mặt tại nhiều điểm nóng. Anh chính là người được Sofascore chấm điểm cao nhất bên phía Croatia với tỷ lệ chuyền chính xác 86%, 4 lần qua người (thành công 100%), 8 lần tranh chấp thắng trong 9 lần thực hiện.

    Tuy nhiên, trong ngày Argentina thăng hoa và Lionel Messi tỏa sáng, một mình Modric không thể giúp Croatia có lần thứ hai liên tiếp đánh bại "La Albiceleste" ở World Cup. Cách đây 4 năm, trên đất Nga, Modric ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Argentina ở vòng bảng.

    HLV Zlatko Dalic cũng thừa nhận thất bại này. Thuyền trưởng Croatia nói: "Chúng tôi đã tạo ra nhiều pha bóng tốt, triển khai được ra hai biên nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi thiếu một trung phong thực thụ để mang lại những giải pháp tấn công tốt hơn. Chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình và mọi chuyện chỉ có thế. Thất bại này là xứng đáng".

    Nguyên Khang | 09:00 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...