MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • AFC làm nên lịch sử ở World Cup

    05:46 Thứ bảy 03/12/2022

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đóng góp đến ba đại diện ở vòng 16 đội tại một kỳ World Cup.

    Hàn Quốc là đội tuyển thuộc AFC cuối cùng điền tên mình vào vòng knock-out sau thắng lợi 2-1 căng thẳng trước Bồ Đào Nha đêm 2/12 (giờ Hà Nội). Bàn thắng muộn màng của Hwang Hee-chan ở phút 90+1 giúp Hàn Quốc lội ngược dòng và giành vé đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, Uruguay dù thắng Ghana 2-0 nhưng vẫn xếp thứ ba tại bảng H vì thua số bàn thắng ghi được (2 so với 4).

    Đoàn quân của HLV Paulo Bento cùng Australia và Nhật Bản là ba đại diện AFC góp mặt ở vòng 16 đội. Trước đó, Australia đánh bại Đan Mạch 1-0 ở lượt cuối bảng D và cùng Pháp tiến vào vòng trong. Ở bảng E, Nhật Bản cũng xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha để giành vé đi tiếp, khiến Đức phải xách vali về nước.

    Ba đội tuyển châu Á khác ở World Cup 2022 là chủ nhà Qatar, Saudi Arabia và Iran dừng chân ngay vòng bảng.

    Lần gần nhất AFC có hai đại diện tiến vào vòng 16 đội là World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng dắt tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên, hai đội tuyển lần lần lượt thua Paraguay lẫn Uruguay ở vòng 16 đội và bị loại.

    Hàn Quốc cũng là đội tuyển châu Á có thành tích tốt nhất tại một kỳ World Cup. Đội tuyển xứ kim chi giành vị trí thứ 4 chung cuộc ở World Cup 2002 được tổ chức trên quê nhà và tại Nhật Bản.

    Ở vòng 16 đội World Cup 2022, Australia chạm trán Argentina, Nhật Bản đối đầu Croatia còn Hàn Quốc gặp đội nhất bảng G (nhiều khả năng là Brazil). Cả ba đại diện AFC đều được xếp vào chung nhánh đấu. Trong trường hợp Nhật Bản và Hàn Quốc đều thắng ở vòng 16 đội, cả hai sẽ gặp nhau tại tứ kết. Một trong hai đội tuyển này có thể gặp Australia ở bán kết nếu thầy trò HLV Graham Arnold cũng đánh bại các đối thủ như Argentina, Hà Lan hoặc Mỹ.

    Duy Luân | 00:45 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...