MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • AFC hủy nhiều giải đấu; Báo Trung Quốc chỉ ra lợi thế của ĐT Việt Nam

    18:00 Thứ ba 06/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá châu Á vừa đưa ra thông báo sẽ hủy 4 giải đấu vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

    AFC hủy 4 giải đấu 

    Các giải đấu sẽ không được diễn ra gồm VCK U17 nữ châu Á 2022, VCK U20 nữ châu Á 2022, VCK futsal nữ 2020 và VCK U20 futsal châu Á 2021. Quyết định trên được đưa ra để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

    Trong khi đó, Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ sẽ thay đổi linh hoạt về thời gian tổ chức. Lịch vòng loại dự kiến trong khoảng 13/09 tới 25/09/2021, có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh ở các nước.

    AFC hủy một loạt giải đấu; Báo Trung Quốc chỉ ra điểm thua ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Bốn giải đấu do AFC tổ chức thời gian tới đều bị hủy. Ảnh: Quang Thịnh.

    HLV Nishino chưa bị sa thải

    Bài viết trên tờ Thairath sáng ngày 05/07 có nội dung: “Chủ tịch Somyot Poompunmuang khẳng định ông chưa sa thải bất kỳ quan chức nào của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bao gồm cả HLV Akira Nishino cùng trợ lý ở các đội tuyển quốc gia".

    AFC hủy một loạt giải đấu; Báo Trung Quốc chỉ ra điểm thua ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Chủ tịch FAT bác bỏ tin đồn sa thải HLV Nishino.

    Dự kiến, HLV Nishino sẽ trở lại xứ chùa vàng vào cuối tháng 7. Lúc đó, vị HLV người Nhật Bản sẽ cùng với FAT ngồi lại để đánh giá về tình hình của ĐTQG Thái Lan tại VL thứ 2 World Cup 2022 và đưa ra những kế hoạch tiếp theo trong tương lai.

    Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội nhà so với ĐT Việt Nam

    Tờ PP Sport vừa có bài phân tích chỉ ra điểm yếu lớn của ĐTQG Trung Quốc so với các đối thủ khác tại bảng B VL cuối cùng World Cup 2022. Tờ báo thẳng thắn nhận định, đội hình của HLV Li Tie đang có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, với 18 cầu thủ trên 30. Trong cuộc đua đường dài, sẽ rất bất lợi cho đội tuyển đất nước đông dân nhất thế giới so với các đối thủ.

    Bài báo còn nói thêm về ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khi cho rằng Những chiến binh Sao Vàng đang có lợi thế khi sở hữu thế hệ tài năng. Các cầu thủ có độ tuổi trung bình từ 24-26, đã thi đấu gắn bó với nhau một thời gian dài trong màu áo ĐTQG nên rất hiểu nhau.

    AFC hủy một loạt giải đấu; Báo Trung Quốc chỉ ra điểm thua ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có lợi thế về sức trẻ so với Trung Quốc.

    HLV Juergen Gede chỉ ra điểm tích cực của CLB Viettel

    Trong buổi họp báo sau trận thua 1-3 trước BG Pathum, HLV Juergen Gede cho biết: “Chúng tôi đã có 45 phút đầu tiên không hề tệ khi áp đặt trận đấu rất tốt. Nhưng ở hiệp 2, sau những bàn thua quá chóng vánh thì cục diện thay đổi”.

    HLV Viettel cũng chỉ ra những điểm tích cực của Cơn lốc đỏ: “Thua trận là điều đáng thất vọng, nhưng điều nhận lại chính là kinh nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ. Hôm nay, chúng tôi xuất phát với 4 cầu thủ trẻ. Họ cần có những trận đấu như thế này để tích lũy".

    Hai CLB Hà Nội và Sài Gòn không phải tham dự AFC Cup?

    Chiều ngày 05/07, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Windsor Paul John chia sẻ với báo chí Malaysia về tình hình tổ chức các bảng đấu tại AFC Cup 2021. Theo đó, 3 bảng đấu G, H, I chính thức bị hủy do không tìm được quốc gia đăng cai tổ chức. 

    Vị đại diện AFC phát biểu: “Các trận đấu không thể hoãn thêm vì sẽ ảnh hưởng đến giải quốc nội của các CLB. Trong một thời gian ngắn, thật khó để tìm ra một nơi thích hợp để tổ chức. AFC sẽ có thông báo chính thức trong 2-3 ngày tới."

    AFC hủy một loạt giải đấu; Báo Trung Quốc chỉ ra điểm thua ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    CLB Hà Nội không phải tham dự AFC Cup 2021.

    Như vậy, hai đại diện của Việt Nam là CLB Hà Nội và Sài Gòn sẽ không tham dự giải đấu này và có nhiều thời gian tập trung cho giai đoạn còn lại của V-League 2021.

    Văn Lâm có lần đầu bắt chính tại AFC Champions League

    Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có lần đầu tiên được ra sân bắt chính cho Cerezo Osaka tại đấu trường số 1 châu Á cấp CLB vào chiều nay 06/07. Đối thủ của đội bóng đến từ Nhật Bản là Guangzhou FC của Trung Quốc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thủ thành mang 2 dòng máu Nga-Việt trong suốt thời gian qua. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Văn Lâm đã không có nhiều cơ hội để trổ tài. Chung cuộc, Cerezo Osaka đã dễ dàng dành chiến thắng trước Guangzhou với tỷ số 5-0 qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng. 

    AFC hủy 4 giải đấu; Báo Trung chỉ ra lợi thế của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Thủ môn Đặng Văn Lâm lần đầu bắt chính tại AFC Champions League.

    CLB TP.HCM sẽ chiêu mộ 5 tân binh

    Chia sẻ với Zing, HLV Alexandre Polking cho biết, đội bóng của ông vẫn phải bổ sung lực lượng cho mục tiêu trụ hạng tại V-League 2021 và hướng đến mùa giải năm sau.

    Ông Polking cho biết: “Tôi không được phép nói chi tiết về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng ở thời điểm này. Chỉ chắc chắn rằng, TP.HCM sẽ có nhiều tân binh. Mùa tới, CLB sẽ mạnh hơn".

    “Chúng tôi sẽ chiêu mộ khoảng 5 cầu thủ ở các vị trí hậu vệ trái, tiền vệ tấn công, trung vệ và tiền đạo. Tôi cũng sẽ xem xét kỹ để tìm ra CLB TP.HCM cần thêm những gì và bổ sung", HLV người Đức nói thêm.

    Hữu Danh | 17:30 06/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...