MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • AFC cảnh báo Iraq; Văn Toàn tiếc nuối khi nói về Hàn Quốc

    15:24 Thứ năm 16/11/2023

    BongDa.com.vn Sự tiến bộ của các đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ khiến Iraq gặp nhiều khó khăn tại chiến dịch VL thứ 2 World Cup 2026.

    AFC cảnh báo Iraq

    Trước lượt đấu đầu tiên của VL thứ 2 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết cảnh báo Iraq về sức mạnh của 3 đại diện ĐNÁ gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines. AFC viết: "Bảng F có đủ các yếu tố để trở thành một bộ phim gay cấn khi cả 4 đội đều rất tự tin giành quyền đi tiếp".

    AFC cảnh báo Iraq; Văn Toàn tiếc nuối khi nói về Hàn Quốc - Bóng Đá

    AFC cảnh báo Iraq về sức mạnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

    "Iraq đặt mục tiêu có trận ra quân thành công trước Indonesia, nhưng điều này không dễ dàng khi tới Việt Nam. Bởi sau đó, đại diện Tây Á sẽ phải đụng độ đội tuyển chủ nhà đang trong tốp đầu khu vực ĐNÁ và cũng từng vượt qua VL thứ hai World Cup 2022 để trở thành một trong 12 đội mạnh nhất châu Á. Vị trí số một trong khu vực ĐNÁ trên bảng xếp hạng FIFA của ĐT Việt Nam sẽ khiến Iraq phải dè chừng", trang chủ AFC khẳng định.

    Văn Toàn tiếc nuối khi nói về Hàn Quốc

    Mới đây, trong chương trình "Chúng tôi nói về chúng tôi" do VFF thực hiện, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ về điều tiếc nuối nhất khi sang Hàn Quốc thi đấu. Anh cho biết: "Tôi đã xem và tìm hiểu rất nhiều về các trận đấu tại Hàn Quốc. Tôi thật sự háo hức với những gì đang chờ đợi mình ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó tôi tiếc nuối. Khi tiếp xúc với một môi trường mà mọi người đều chuyên nghiệp từ bé như Hàn Quốc, tôi mới cảm nhận được mình đã thua thiệt so với người ta, kể từ khi mình bắt đầu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi".

    AFC cảnh báo Iraq; Văn Toàn tiếc nuối khi nói về Hàn Quốc - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn tiếc nuối khi sang Hàn Quốc quá trễ. Ảnh: Thethao247.

    "Và khi đã ở tuổi 26 hay 27 mới xuất ngoại, tôi nhận ra là thời điểm muộn quá. Tôi ước mình có thể sang đây khi còn trẻ thay vì đã bắt đầu chớm đến ngưỡng đỉnh của sự nghiệp quần đùi áo số", Văn Toàn cho hay.

    Madam Pang hứa thưởng "khủng" để Thái Lan hạ Trung Quốc

    Nhằm khích lệ tinh thần của các cầu thủ Thái Lan tại VL thứ 2 World Cup 2026 và đặc biệt là ở trận đấu đầu tiên trước Trung Quốc, nữ Trưởng đoàn của "Voi chiến" - bà Madam Pang vừa đưa ra mức thưởng khủng. Theo đó, nữ tỷ phú hứa thưởng 1 triệu baht (gần 700 triệu đồng) cho mỗi điểm giành được ở 2 trận đầu tiên. Chưa kể, nếu lọt vào VL thứ 3, mức thưởng của ĐT Thái Lan sẽ lên tới 10 triệu baht và có thể hơn.

    Trong buổi tập gần nhất, bà Madam Pang đã đến sân để động viên tinh thần của Chanathip Songkrasin cùng các đồng đội. Nữ tỷ phú cho biết: "Bầu không khí và tinh thần của đội bóng đang rất tốt. Tôi biết mọi người ở đây đều hiểu rõ được trách nhiệm của mình. Tất cả đều đang khát khao được thi đấu và cống hiến cho đội tuyển. Hai trận đấu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng và chúng ta cần có sự khởi đầu tốt để tạo ra sự tự tin cao nhất trong các trận đấu tới".

    AFF Cup mang tên mới

    Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF) vừa có văn bản chính thức gửi đến các Liên đoàn thành viên trong đó có Việt Nam về kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2024. Theo đó, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) sẽ được đổi tên thành ASEAN Cup. 

    AFC cảnh báo Iraq; Văn Toàn tiếc nuối khi nói về Hàn Quốc - Bóng Đá

    AFF Cup sắp có tên mới. Ảnh: Vietnamnet.

    Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á cũng sẽ được đổi tên thành ASEAN Women's Championship. Tại cấp độ CLB, lần đầu tiên giải vô địch các CLB ASEAN 2024/2025 được tổ chức với thể thức sân nhà – sân khách. Đây được ví như giải Champions League của bóng đá khu vực ĐNÁ.

    Hà Nội chia tay ngoại binh Brazil

    Trang chủ CLB Hà Nội vừa chính thức xác nhận việc chia tay với tiền đạo Herlison Caion. Trước đó, chân sút 33 tuổi đã không được đại diện thủ đô đăng ký thi đấu tại V-League mà chỉ xuất hiện tại AFC Champions League. Bên cạnh nhân tố người Brazil, đoàn quân HLV Đinh Thế Nam cũng có thể sẽ thanh lý 2 cái tên khác gồm trung vệ Damien Le Tallec và tiền vệ Milan Jevtovic.

    Herlison Caion gia nhập Hà Nội FC ở giữa mùa giải V-League 2023 và có màn thể hiện khá ấn tượng với 8 bàn thắng sau 9 lần ra sân. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng của đại diện thủ đô khi bước ra đấu trường AFC Champions League.

    Danh Nguyễn | 14:54 16/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...