MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • AFC ca ngợi Viettel; Quang Hải được ví như Dybala của châu Á

    18:00 Thứ tư 30/06/2021

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải trong màu áo ĐT Việt Nam được truyền thông nước láng giềng đánh giá rất cao.

    AFC khen màn trình diễn của CLB Viettel

    Trang chủ của liên đoàn bóng đá châu Á vừa có bài viết khen ngợi đại diện Việt Nam sau chiến thắng 5-0 trước Kaya FC. Trong bài tường thuật có đoạn: “CLB Viettel đã thể hiện sức mạnh ngay từ những phút đầu trận với 2 bàn thắng trong hiệp 1. Không có gì ngăn cản nổi các học trò HLV Jurgen Gede khi họ tiếp tục sút tung lưới đối phương thêm 3 lần nữa trong hiệp 2”.

    AFC cũng đánh giá cao hàng thủ của Viettel: “Kaya FC đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng đành bất lực trước hàng thủ kỷ luật của đại diện Việt Nam, thứ mà ngay cả Ulsan Hyundai phải rất vất vả ở lượt trận đầu".

     AFC ca ngợi Viettel; Quang Hải được ví như Dybala của châu Á - Bóng Đá

    CLB Viettel có thắng lợi 5-0 trước Kaya FC tại AFC Champions League.

    Truyền thông Trung Quốc ví Quang Hải như "Dybala của châu Á"

    Báo chí Trung Quốc đang đánh giá rất cao tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Những chiến binh Sao Vàng. Cụ thể, trang PP Sports đã đăng tải 1 video về những pha đi bóng và những bàn thắng ấn tượng của cầu thủ mang áo số 19. Đoạn clip có tiêu đề: Ngôi sao số 1 của ĐT Việt Nam, Dybala của châu Á, cầu thủ sinh năm 1997 là ngòi nổ tấn công vô cùng nguy hiểm”.

     AFC ca ngợi Viettel; Quang Hải được ví như Dybala của châu Á - Bóng Đá

     Báo Trung Quốc ví Nguyễn Quang Hải như Dybala của bóng đá Châu Á.

    Thực hư chuyện CLB Phố Hiến sắp giải thể

    Mới đây, trên nhiều diễn đàn bóng đá Việt Nam đã xuất hiện thông tin CLB Phố Hiến có khả năng giải thể. Lý do được đưa ra là đội bóng này chuẩn bị được chuyển giao cho chủ sở hữu mới và sẽ không tiếp tục nhận được sự đầu tư như những năm qua. Được biết, hiện tại giám đốc điều hành Lê Minh Dũng đã quyết định nghỉ việc sau 3 năm gắn bó với Phố Hiến.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin Bongdaplus, theo một thỏa thuận, sau khi được chuyển giao cho đơn vị mới, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ CLB Phố Hiến trong khoảng thời gian 2 năm. Thông tin đội bóng giải thể hiện chưa được chứng thực.

    ĐT Việt Nam kết thúc cách ly và về với gia đình trong hôm nay

    Những chiến binh Sao Vàng đã hoàn tất cách ly tập trung tại nơi lưu trú và đã rời khách sạn trong chiều nay 30/06. Các thành viên đã được trở về với gia đình hoặc CLB chủ quản sau đúng 54 ngày làm nhiệm vụ cùng ĐTQG. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ bay thẳng ra Hà Nội. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ cùng lãnh đạo VFF dự lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á theo hình thức trực tuyến vào ngày 01/07.

     AFC ca ngợi Viettel; Quang Hải được ví như Dybala của châu Á - Bóng Đá

    Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ ĐT Việt Nam đầu tiên rời khu cách ly. Ảnh: Chí Hùng - Nguyên Khang.

    CĐV Trung Quốc: “Không có cầu thủ nhập tịch, chúng ta khó thắng được Việt Nam”

    Nhiều người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra bi quan về khả năng đội nhà có thể giành kết quả tốt trước ĐT Việt Nam nếu hai đội nằm cùng bảng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Họ đang mỉa mai việc HLV Li Tie đang sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch.

    Một bạn đọc trên tờ Sina chia sẻ: “Nếu không dùng cầu thủ nhập tịch, nội binh Trung Quốc khó thắng được ĐT Việt Nam. Chúng ta đã sử dụng quá nhiều cầu thủ Brazil. Nếu không có những cầu thủ nước ngoài đó, khả năng đội bóng của HLV Li Tie thua các học trò HLV Park Hang-seo là rất lớn. Đừng đánh giá thấp Những chiến binh Sao Vàng”.

     AFC ca ngợi Viettel; Quang Hải được ví như Dybala của châu Á - Bóng Đá

     Người hâm mộ Trung Quốc không đánh giá cao lứa cầu thủ nội của ĐTQG.

    Nhiều cầu thủ ĐTQG Thái Lan tự ý bỏ cách ly, lén lút tham gia trận đá tập

    Truyền thông xứ chùa vàng đang tỏ ra hết sức phẫn nộ trước thái độ coi thường quy định về cách ly của các tuyển thủ Thái Lan sau khi họ trở về từ UAE. Cụ thể, một số tuyển thủ của Buriram United đã tự ý tham gia trận đấu giao hữu với CLB Khon Kaen vào ngày 28/06.

    Lãnh đạo nhiều CLB tại Thai League cũng tỏ ra bất bình. Chủ tịch Chiang Rai United, bà Pawitsarat Tiyapairat viết lên trang cá nhân: “Trong khi cả nước đang chung tay cùng nhau phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì một số tuyển thủ quốc gia của Buriram United, họ đang làm gì vậy? Liệu có sự ngoại lệ nào không? Chúng tôi cần 1 câu trả lời xác đáng”.

    Hiện tại, liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

    Hữu Danh | 17:30 30/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...