MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Adriano và vợ kém 15 tuổi ly thân sau 24 ngày cưới

    14:55 Thứ hai 05/12/2022 | 1

    Mối quan hệ của cựu tiền đạo Adriano với vợ Micaela Mesquita đang trở nên căng thẳng. Cặp đôi chỉ mới kết hôn 24 ngày trước.

    Adriano và vợ kém 15 tuổi ly thân sau 24 ngày cưới - Bóng Đá

     Adriano và vợ trong thời điểm còn hạnh phúc.

    Theo tờ Extra Globo của Brazil, Adriano và vợ ly thân chỉ vài tuần sau khi kết hôn. Cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thân mật với bạn bè và gia đình vào cuối tuần này nhưng không thành.

    Cựu tiền đạo Inter Milan được cho là xảy ra cự cãi với cô vợ kém 15 tuổi. Adriano đến thăm bạn bè ở Penha, miền nam Brazil, để xem đội tuyển quốc gia thi đấu trận gặp Thụy Sĩ ở World Cup 2022. Sau 2 ngày anh mới quay trở về nhà và tranh cãi với cô vợ Mesquita.

    Theo The Sun, cặp đội ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội trong khi Mesquita cũng xóa hết mọi hình ảnh chụp chung với cựu cầu thủ 40 tuổi. Vợ Adriano trước đó thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

    Họ từng có xích mích, đổ vỡ nhưng cuối cùng đã tái hợp và đi đến hôn nhân. Cả hai chỉ mới thông báo việc đăng ký kết hôn hôm 11/11.

    Adriano sinh năm 1982, được coi là người thừa kế của Ronaldo de Lima. Anh nổi danh trong màu áo Inter Milan với 74 bàn và 27 pha kiến tạo sau 177 trận. Anh cùng đội chủ sân Giuseppe Meazza giành 4 chức vô địch Serie A và được đặt biệt danh "Hoàng đế" với những cú dứt điểm trái phá đã trở thành thương hiệu.

    Tuy nhiên, sau cái chết của người cha năm 2004, Adriano xuống phong độ và sự nghiệp lao dốc không phanh. Anh sống buông thả và để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ.

    Chia tay Inter Milan, Adriano trở về Brazil để thi đấu cho các đội bóng danh tiếng như Sao Paulo, Flamengo. Trong giai đoạn 2008-2010, anh chơi khá tốt và ghi được 36 bàn. Nhờ đó, Adriano quay lại châu Âu để thi đấu cho AS Roma.

    Tuy nhiên, anh không duy trì được phong độ và chỉ thi đấu 5 trận, không ghi bàn nào. Trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2016 trong màu áo Miami United, "Hoàng đế" chơi cho Corinthians, Flamengo, Atletico Paranaense nhưng không để lại dấu ấn đáng kể.

    Hiểu Phong | 14:05 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...