MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • AC Milan phải trả giá vì Pioli quá tự tin

    18:46 Chủ nhật 16/04/2023

    BongDa.com.vn HLV Stefano Pioli đã thay đổi 10 cái tên trong đội hình xuất phát ở chuyến làm khách tại sân Renato Dall’Ara và điều đó khiến AC Milan ra về với chỉ một điểm.

    Nếu AC Milan không cán đích trong tốp 4 khi mùa giải hạ màn, Pioli chắc chắn sẽ bị xem như tội đồ. Serie A 2022/23 vẫn còn đến 8 vòng đấu nữa, nhưng nếu cứ thi đấu như hiện tại, việc họ bị đánh văng khỏi nhóm dự Champions League chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự thất bại ấy đến từ nhiều nguyên nhân. Ban lãnh đạo, dưới sự chỉ huy của RedBird Capital, đã không chi số tiền đủ nhiều để làm dày đội hình. Những người hùng trong chiến tích Scudetto của mùa giải trước như Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Rafael Leao, Ismael Bennacer và Theo Hernandez đều không giữ được phong độ ổn định.

     - Bóng Đá

     Những cầu thủ dự bị của AC Milan có quá ít thời gian thi đấu cùng nhau.

    Tuy nhiên, lỗi lớn nhất vẫn thuộc về HLV Pioli, đặc biệt là cách ông sử dụng nhân sự. Trong mắt vị thuyền trưởng 57 tuổi, các cầu thủ dự bị dường như không tồn tại. Ông đã vắt kiệt sức của các trụ cột, sử dụng họ trong rất nhiều trận đấu. Các cầu thủ dự bị chỉ được đá chính mỗi khi AC Milan có trận đấu quan trọng ở cúp châu Âu sau đó ít ngày.

    Điều đó được chứng minh bằng số phút thi đấu. Alessandro Florenzi, Malick Thiaw và Fode Ballo-Toure có thời gian thi đấu tổng cộng 1.506 phút, con số bằng một nửa của Theo Hernandez (3.001 phút). Ở hàng tiền vệ, mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng. Aster Vranckx và Tommaso Pobega mới chỉ ra sân 1.037 phút, bằng 1/3 thời gian thi đấu của Sandro Tonali (3.106 phút). Trên hàng công, số phút xuất hiện trên sân của Ante Rebic và Divock Origi cộng lại cũng không bằng “lão tướng” Olivier Giroud (2.491 phút).

    Tất cả cho thấy các cầu thủ dự bị của AC Milan hầu như không được ra sân. Họ chỉ là phương án thay người và hiếm khi có cơ hội thi đấu cùng nhau. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định trước truyền thông của Pioli, rằng ông không đánh giá thấp bất kỳ cầu thủ nào. Hậu quả đã đến ở trận gặp Bologna, khi Rebic, De Ketelaere, Florenzi… không tìm được sợi dây liên kết và dễ dàng vụn vỡ.

     - Bóng Đá

     HLV Pioli tự làm khó mình khi không thường xuyên xoay tua đội hình.

    Nhiều ý kiến cho rằng AC Milan đang buông Serie A để chơi tất tay ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng việc đăng quang ở đấu trường châu Âu (qua đó tiếp tục có mặt ở sân chơi này trong mùa giải tới) còn khó hơn việc giành vị trí thứ tư tại Serie A. Sau trận hòa tại sân Renato Dall’Ara, AC Milan vẫn giữ được vị trí trong tốp 4, bởi Inter Milan còn có kết quả tệ hại hơn. Thế nhưng, điều này không có nghĩa rằng họ được phép tiếp tục mắc sai lầm. Chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn. Jose Mourinho già dơ và thực dụng sẽ làm tất cả để giúp AS Roma cán đích an toàn. Inter Milan và Juventus, 2 đối thủ cạnh tranh tấm vé dự Champions League còn lại với AC Milan, đều có chiều sâu đội hình được đánh giá cao.

    Mùa giải 2022/23 đang bước vào giai đoạn nước rút. Những đội bóng còn năng lượng dồi dào sẽ dễ dàng hiện thực hóa những mục tiêu của mình. Bóng đá không chỉ là môn thể thao của 11 cầu thủ. Sau trận hòa Bologna, Pioli đã hiểu điều đó. Tuy nhiên, để thay đổi tình hình vào lúc này thực sự rất khó khăn.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 18:16 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...