MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Enzo tiến hành phẫu thuật, mùa giải khép lại
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • AC Milan cải tổ toàn diện, "triều đại" của người Trung Quốc sắp sụp đổ

    22:55 Thứ ba 31/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Rất nhiều ngôi sao từng được tỉ phú Li Yonghong đưa về San Siro đã và sẽ bị AC Milan thanh lý trong thời gian sắp tới.

    AC Milan và

     Năm 2017, tỉ phú Li Yonghong nắm quyền điều hành AC Milan. Trong quãng thời gian đảm nhận cương vị Chủ tịch của Rossoneri, ông đã mang về rất nhiều tân binh. Mặc dù vậy, chỉ trong vòng 3 năm, phần lớn những bản hợp đồng của ông đều đã hoặc đang trên đường rời San Siro.

    AC Milan và

     Franck Kessie sa sút phong độ thảm hại. Theo truyền thông Italia, anh sẽ bị đẩy khỏi San Siro trong mùa hè sắp tới.

    AC Milan và

     Ricardo Rodriguez không thể cạnh tranh với Theo Hernandez nơi hành lang cánh trái. Tháng 1/2020, hậu vệ người Thụy Sĩ đã chuyển sang PSV Eindhoven theo dạng cho mượn. Thực tế, AC Milan muốn bán đứt Ricardo Rodriguez cho Fenerbahce nhưng bất thành.

    AC Milan và

     Andre Silva được AC Milan đưa về San Siro với giá 40 triệu euro. Tuy nhiên, anh đã không thể tỏa sáng đúng như kì vọng. Mùa giải 2018 - 2019, tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển sang Sevilla theo dạng cho mượn. Hiện tại, anh đang khoác áo Eintracht Frankfurt theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ AC Milan.

    AC Milan và

     Fabio Borini đã rất nỗ lực trong quãng thời gian khoác áo AC Milan. Tuy nhiên, cầu thủ người Italia không được trọng dụng. Tháng 1/2020, anh đã đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng với Rossoneri và tự do chuyển đến Hellas Verona.

    AC Milan và

     Antonio Donnarumma cũng gia nhập AC Milan vào mùa hè năm 2017. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh ở San Siro chỉ nhằm mục đích giúp Rossoneri gia hạn hợp đồng thành công với cậu em Gianluigi Donnarumma. Sau 3 năm chỉ đóng vai trò thủ môn số 3, anh đang tìm cách ra đi.

    AC Milan và

     Leonardo Bonucci được đưa về San Siro sau khi vướng vào scandal trong phòng thay đồ ở Juventus. Mặc dù vậy, chỉ sau 1 mùa giải, anh đã quay trở lại Allianz Stadium.

    AC Milan và

     Lucas Biglia sắp kết thúc hợp đồng với AC Milan. Rossoneri đang tiến hành trẻ hóa đội hình và "lão tướng" người Argentina chắc chắn sẽ phải rời San Siro.

    AC Milan và

     Nikola Kalinic được đưa về San Siro vào mùa hè năm 2017 để "chia lửa" với Andre Silva. Tuy nhiên, cũng giống như người đồng đội của mình, cựu sao Fiorentina đã bị AC Milan đẩy sang La Liga chỉ sau 1 mùa giải.

    AC Milan và

     Sang đến mùa hè năm 2018, Pepe Reina là cái tên tiếp theo được đưa về San Siro dưới thời Chủ tịch Li Yonghong. Đến tháng 1/2020, anh đã bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn. Với chính sách trẻ hóa đội hình sẽ được AC Milan áp dụng trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng Pepe Reina sẽ bị bán đứt cho 1 đội bóng khác.

    AC Milan và

     Ivan Strinic gia nhập AC Milan trước khi World Cup 2018 diễn ra. Tuy nhiên, phần lớn quãng thời gian của anh ở San Siro chỉ dành để dưỡng thương. Tháng 8/2019, Ivan Strinic đã bị thanh lý hợp đồng.

    AC Milan và

     Alen Halilovic là bản hợp đồng cuối cùng Li Yonghong ở AC Milan. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Heerenveen ở Hà Lan.

    AC Milan và

     Như vậy, phần lớn những cái tên được tỉ phú Li Yonghong đưa về San Siro đều đã không còn tương lai trong màu áo AC Milan. Hakan Calhanoglu là trường hợp ngoại lệ. Với tài năng của mình, rất có thể tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục được gắn bó với Rossoneri.

    Những bàn thắng của Nikola Kalinic trong màu áo AC Milan:

    Faro | 22:25 31/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...