MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • 9 tuyển thủ U23 Việt Nam được thi đấu khi V-League trở lại

    18:35 Thứ ba 05/07/2022

    Sau vòng chung kết U23 châu Á 2022, Lý Công Hoàng Anh, Dụng Quang Nho và nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã được thi đấu tại vòng 5 V-League 2022.

     - Bóng Đá

    Lý Công Hoàng Anh (trái) là tuyển thủ U23 Việt Nam đầu tiên được thi đấu ở V-League khi mùa giải 2022 trở lại. Anh đá chính trận CLB Bình Định tiếp đón HAGL tại vòng 5. Hoàng Anh chỉ mới chuyển đến Bình Định đầu năm nay từ Hà Tĩnh, nhưng đã giành suất đá chính trong đội hình của HLV Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: Y Kiện.

     - Bóng Đá

    Dụng Quang Nho (phải) là cầu thủ tiếp theo trong đội hình U23 Việt Nam dự giải châu Á về V-League và được thi đấu. Anh được HLV Chu Đình Nghiêm trao cơ hội ở đầu hiệp hai khi CLB Hải Phòng đang thắng 2-0 Sài Gòn. Quang Nho đã đóng góp dấu giày vào tình huống nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Ngọc Lê.

     - Bóng Đá

    Các tiền vệ Võ Đình Lâm và Nguyễn Thanh Nhân (số 19) cũng đã được HLV Kiatisuk trao cơ hội ở trận Bình Định gặp HAGL. Tuy nhiên, khác với Hoàng Anh và Quang Nho, Đình Lâm và Thanh Nhân chỉ vào sân ở phút 90, gần như không để lại dấu ấn nào. Ảnh: AFC.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ tiếp theo được thi đấu ở V-League là Lương Duy Cương (áo đỏ). Anh đá trọn vẹn trận CLB Đà Nẵng gặp Hà Nội, giúp đội thắng 2-1. Ảnh: AFC.

     - Bóng Đá

    Đối lập với hình ảnh của người đồng đội trên tuyển, người hùng ở trận gặp U23 Thái Lan Nguyễn Văn Tùng (trái) chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối. Ảnh: Quang Thịnh.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Hai Long cũng ngồi dự bị trận này. Anh được tung vào sân thay Trần Văn Kiên phút 74, để lại không nhiều dấu ấn. Ảnh: Ngọc Lê.

     - Bóng Đá

    Trong trận đấu muộn của vòng 5, trước Viettel, tiền vệ Trần Văn Công (số 37) đá chính cho CLB Hà Tĩnh tới phút 80. Văn Công đã chiếm suất đá chính ở đội bóng này từ thời HLV Phạm Minh Đức, có điểm mạnh phòng ngự. Ảnh: Việt Linh.

     - Bóng Đá

    Bên phíaViettel, Nguyễn Thanh Bình (phải) chơi trọn vẹn 90 phút. Ảnh: Việt Linh.

     - Bóng Đá

    Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (áo đỏ) vào sân từ ghế dự bị ở cuối hiệp hai, không đủ thời gian để kịp tạo sự khác biệt, chấp nhận cùng CLB Viettel thua 0-1.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 17:26 05/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...