MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 9 tuyển thủ nữ Việt Nam mắc Covid-19

    18:43 Thứ năm 13/01/2022

    9 cầu thủ và 2 bác sĩ của tuyển nữ Việt Nam mắc Covid-19 trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho giải châu Á tại Ấn Độ diễn ra vào cuối tháng này.

    Ngày 11/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố thông tin 4 cầu thủ và một bác sĩ của đội tuyển nữ Việt Nam mắc Covid-19. Tới sáng 13/11, đã có 11 người (9 cầu thủ và 2 bác sĩ) dương tính khi thực hiện kiểm tra sức khỏe.

    Toàn bộ số ca mắc nói trên đều diễn ra tại Tây Ban Nha, nơi tuyển nữ Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết Asian cup nữ 2022 (diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến ngày 6/2).

     - Bóng Đá

    Nhiều thành viên tuyển nữ Việt Nam mắc Covid-19 trong quá trình thi đấu giao hữu tại Tây Ban Nha. Ảnh: VFF.

    Đêm 26/12/2021, tuyển nữ Việt Nam di chuyển tới Tây Ban Nha với 23 cầu thủ và các thành viên khác. Sau 3 trận giao hữu, một số cầu thủ của các đội bóng quân xanh mắc Covid-19. Quá trình thi đấu cọ xát khiến virus lây lan sang các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam.

    Nguyễn Thị Vạn là trường hợp đầu tiên có triệu chứng. Tiền vệ này bị sốt rồi cho kết quả dương tính. Trước đó, tuyển Việt Nam được thông báo về các trường hợp mắc Covid-19 của đối thủ và tiến hành theo dõi sức khỏe cho toàn bộ thành viên.

    Việc có nhiều thành viên dương tính với Covid-19 khiến tuyển nữ Việt Nam đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng. Ngày 14/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Ấn Độ. Tuy nhiên, chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép lên máy bay.

    Phương án di chuyển được VFF đưa ra là chia nhỏ lực lượng. Những người đủ điều kiện sẽ đi trước. Trong ngày 17/1 và 19/1, tiếp tục có các chuyến bay từ Tây Ban Nha tới Ấn Độ, ai đủ điều kiện sẽ tiếp tục được bố trí di chuyển và hội quân sau. Những người vẫn mắc bệnh phải ở lại Tây Ban Nha tiếp tục điều trị theo quy định của địa phương.

    Đối mặt với khủng hoảng nhân sự, nhưng HLV Mai Đức Chung khó có thể bổ sung lực lượng. Theo thông tin từ VFF, các cầu thủ được triệu tập chỉ có thể di chuyển từ ngày 20/1 và sẽ lỡ trận đấu ra quân gặp tuyển nữ Hàn Quốc. Trước đó có chuyến bay ngày 15/1, nhưng việc làm thủ tục cần nhiều thời gian hơn.

    Tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân tại vòng chung kết Asian cup nữ 2022 vào ngày 21/1 gặp Hàn Quốc. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Nhật Bản vào ngày 24/1 và trận cuối gặp Myanmar (ngày 27/1).

    Liên quan đến tình hình dịch bênh tại các đội tuyển quốc gia. Tuyển nam cũng ghi nhận 3 trường hợp dương tính trước ngày hội quân. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh phải ở lại địa phương chữa trị và cách ly theo dõi theo quy định và tập trung muộn.

    Ngay trong ngày đầu tuyển Việt Nam tập trung (13/1) để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo phải gọi bổ sung Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 17:53 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...