MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 9 sao trẻ sáng giá mà U20 Việt Nam có thể gặp ở World Cup

    23:12 Thứ tư 15/03/2017 | 2

    U20 Pháp là ứng cử viên số một cho ngôi nhất bảng E, họ sở hữu nhiều tài năng đang tỏa sáng ở Ligue 1. U20 New Zealand và U20 Honduras không có nhiều hảo thủ.

     - Bóng Đá

     1. Kylian Mbappe: Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ năng dứt điểm tuyệt vời và khả năng “đánh hơi bàn thắng” tuyệt hảo, Mbappe được xem như tài năng tấn công sáng giá hàng đầu của Pháp. Mbappe đã góp công vào 26 bàn thắng từ đầu mùa giải, trong đó có 16 pha lập công và 10 đường kiến tạo tính trên mọi mặt trận. Anh đang là cầu thủ U19 ghi nhiều bàn nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu. Ở Monaco, chỉ có Radamel Falcao (24 bàn thắng và 5 pha kiến tạo) là xếp trên Mbappe. Tại giải U19 châu Âu 2016, Mbappe tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng giúp U19 Pháp đăng quang. HLV Wenger từng khen nức nở cầu thủ này và so sánh với Henry. Mbappe đang dần chuyển từ cầu thủ chạy cánh tài năng sang tiền đạo sát thủ. 

     - Bóng Đá

     2. Alban Lafont: Thủ môn số 1 của Toulouse, năm nay mới 18 tuổi, xếp thứ 30 trong danh sách các tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu 2016 theo đánh giá của tạp chí nổi tiếng La Gazzetta dello Sport (Italy). Thi đấu trận đầu tiên tại Ligue 1 ở tuổi 16, Alban Lafont đang giữ kỷ lục thủ môn trẻ nhất trong lịch sử VĐQG Pháp. Càng được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, thủ môn trẻ ngày càng tiến bộ và hiện tại Lafont có vị trí không bàn cãi trong đội hình chính thức của Toulouse. 

     - Bóng Đá

     3. Marcus Thuram: Anh chính là con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Lilian Thuram. Marcus đang thi đấu cho FC Sochaux ở Ligue 2. Khác với người cha từng đóng vai trung vệ lẫy lừng của ĐT Pháp, Marcus chơi ở vị trí tiền đạo. Điểm mạnh của Marcus Thuram thể hiện ở tốc độ, sức càn lướt và khả năng không chiến cừ khôi. Từng trải qua các đội U17, U18 và U19 Pháp, cầu thủ 19 tuổi này thể hiện mình là cây săn bàn có hạng. 

     - Bóng Đá

     4. Maxime Lopez: Ngôi sao trẻ của Marseille, được biết đến với biệt danh “Coutinho nước Pháp”. Maxime Lopez được xem là tài năng triển vọng nhất của lò đào tạo Marseille kể từ sau Samir Nasri. Lopez cũng có thể hình nhỏ con, phẩm chất kỹ thuật khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt như tiền vệ đang thi đấu cho Sevilla. Anh đã ra sân 21 trận trong mùa năm nay. 

     - Bóng Đá

     5. Amine Harit (tiền vệ): Rê bóng thành công thuộc top 20 châu Âu và top 5 Ligue 1. Amine Harit đa năng, có thể chơi tốt ở cánh lẫn trung tâm nhờ kỹ thuật tốt. 

     - Bóng Đá

     6. Malang Sarr: Trung vệ chính của Nice đang là nhân tố không thể thiếu (đá từ đầu 23/29 trận) giúp Đại bàng nhỏ sở hữu hàng thủ tốt thứ nhì Ligue 1 với 23 bàn thua. Cầu thủ 17 tuổi thuộc mẫu trung vệ thiên về sức mạnh và mang trong mình tố chất của thủ lĩnh. Không chỉ đá hay ở vị trí trung vệ, Sarr còn có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh. 

     - Bóng Đá

     7. Issa Diop: Sinh năm 1997, sản phẩm của lò đào tạo Toulouse. Issa ra mắt Ligue 1 mùa giải trước và được thi đấu 21 trận. Đây là một con số khá ấn tượng dành cho cầu thủ trẻ trong mùa đầu tiên. Ở thời điểm hiện tại, Issa Diop sắm vai trụ cột hàng phòng ngự đội bóng miền nam nước Pháp. Anh có mặt trong đội hình xuất phát ở 22/29 trận mùa này. 

     - Bóng Đá

     8. Jorge Daniel Álvarez (U20 Honduras): Chỉ cao 1,68 mét và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng chính sự xuất sắc và phong độ ghi bàn của Jorge Daniel Álvarez đã đưa U20 Honduras tiến vào trận chung kết U20 CONCACAF 2017. Với 3 bàn thắng, Jorge Daniel Álvarez được bầu chọn vào ĐHTB của giải.

     - Bóng Đá

     9. Logan Rogerson (U20 New Zealand): Sinh năm 1998 nhưng Logan Rogerson đã là thành viên của U23 và ĐTQG New Zealand. Tiền đạo này ra mắt tuyển quốc gia từ năm 2015 khi vào sân ở trận giao hữu gặp Oman. Anh cũng là thành viên của tuyển New Zealand vô địch Châu Đại Dương năm 2016. 

    Anh Dũng | 19:46 15/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...