MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 9 sản phẩm đỉnh nhất của học viện Man City: Foden và bom tấn 73 triệu

    17:35 Thứ bảy 06/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Dù không quá nổi tiếng như các lò đào tạo trẻ ở xứ sương mù, thế nhưng Man City vẫn sản sinh ra nhiều tên tuổi đáng chú ý.

     

    1. Alan Oakes

    M.C - Bóng Đá

    Cựu danh thủ Oakes. 

    Oakes là một trong những sản phẩm ‘cây nhà lá vườn’ xuất chúng nhất Man City. Cựu danh thủ người Anh có tổng cộng 676 lần ra sân từ năm 1959 đến 1976.

    Xuyên suốt sự nghiệp của Oakes, ông giành được 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 European Cup Winners' Cup. Oakes chơi thêm 6 mùa giải ở giải Hạng Ba nước Anh sau khi chia tay Man City.

    2. Neil Young

    M.C - Bóng Đá

    Cựu danh thủ Neil Young.

    Young sinh ra và trưởng thành ở thành phố Manchester. Huyền thoại người Anh trải qua 10 năm khoác áo Man City, có 415 lần xỏ giày ra sân, tạo thành thế hệ đáng nhớ bên cạnh những Colin Bell, Francis Lee và Mike Summerbee.

    Young đóng góp tổng cộng 108 bàn thắng, bao gồm pha lập công ở trận chung kết FA Cup năm 1969 trước Leicester City.

    3. Joe Corrigan

    Sự nghiệp của Joe nhạt nhòa trong màu áo tuyển Anh khi sinh cùng thời với 2 thủ môn Peter Shilton và Ray Clemence. Thế nhưng, cựu danh thủ 73 tuổi để lại dấu ấn đậm nét tại Man City.

    Joe gia nhập học viện Man City năm 15 tuổi. Ba năm sau, ông có trận đấu đầu tiên cùng nửa xanh thành Manchester. Xuyên suốt 15 năm khoác áo đội chủ sân Etihad, Joe có tổng cộng 603 lần ra sân.

    4. Peter Barnes

    Peter là con trai của nhà vô địch FA Cup 1956 Ken Barnes. Ông có trận đấu ra mắt Man City vào năm 1974 khi mới bước qua tuổi 17. Hai năm sau, Peter được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất PFA.

    Khởi đầu như mơ, thế nhưng sự nghiệp của Peter không đạt thành tựu lẫy lừng cùng Man City. Năm 1979, Peter đầu quân sang West Brom. Năm 1985, ông chuyển sang Man United trước khi quay trở lại mái nhà xưa Man City chỉ 2 năm sau đó.

    5. Shaun Wright-Phillips

    M.C - Bóng Đá

    Shaun trong màu áo Man City.

    Shaun là con trai của huyền thoại Arsenal Ian Wright. Anh gia nhập học viện Man City năm 1999 nhưng không thể tạo ra bước đột phá đáng kể. Năm 2005, Shaun gia nhập Chelsea với bản hợp đồng 20 triệu bảng.

    Dưới triều đại Jose Mourinho tại The Blues, anh tỏ ra ngột ngạt khi phải thi đấu trong một hệ thống chiến thuật không phù hợp. Năm  2008, Shaun quay lại mái nhà xưa Man City.

    6. Kasper Schmeichel

    Kasper là một trong những cựu thành viên xuất sắc của học viện Man City. Mùa giải 2007/2008, anh có khởi đầu thuyết phục khi giữ sạch lưới 3 trận đấu đầu tiên. Đáng tiếc, thủ thành người Đan Mạch nhanh chóng đánh mất vị trí vào tay Joe Hart.

    M.C - Bóng Đá

    Kasper đi lên từ học viện Man City. 

    Năm 2009, Kasper chuyển sang khoác áo Notts County. Bước ngoặt đến với sự nghiệp của thủ thành 35 tuổi khi anh đầu quân sang Leicester City năm 2011. Kasper đoạt 2 danh hiệu FA Cup và vô địch Premier League trong màu áo Bầy cáo.

    7. Kieran Trippier

    Trippier gia nhập học viện Man City ở tuổi lên 9. Năm 2008, anh cùng đội trẻ nửa xanh thành Manchester vô địch FA Young Cup. Đáng tiếc, Trippier chưa bao giờ chen chân vào đội hình chính Man City.

    Năm 2012, anh đầu quân sang Burnley. Ba năm sau, tuyển thủ Tam Sư gia nhập Tottenham Hotspur và để lại những dấu ấn đậm nét khi lọt vào trận chung kết Champions League năm 2019. Mùa hè cùng năm, Trippier chuyển sang Atletico Madrid. Mùa giải 2020/2021, anh vô địch La Liga cùng đội nhà.

    8. Jadon Sancho

    M.C - Bóng Đá

    Sancho từng là ngọc quý của Man City.

    Thần đồng người Anh là một trong những tài năng nổi bật nhất của học viện Man City. Đáng tiếc, Sancho quyết định rời khỏi sân Etihad và gia nhập Borussia Dortmund năm 2017. 

    Trong màu áo BVB, Sancho bùng nổ, trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất ở châu Âu. Mùa hè năm ngoái, Man United chiêu mộ Sancho với bản hợp đồng 73 triệu bảng.

    9. Phil Foden

    M.C - Bóng Đá

    Tài năng trẻ Foden.

    Pep Guardiola trao cơ hội ra mắt đội 1 cho Foden ở tuổi 17. Thực tế cho thấy anh đã không khiến ông thầy người Tây Ban Nha thất vọng. Foden đã đoạt 4 chức vô địch Premier League cùng sự tiến bộ vượt bậc.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 17:05 06/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...