MỚI NHẤT :
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • 8 thống kê 'độc nhất vô nhị' ở World Cup 2022

    15:06 Thứ hai 19/12/2022

    BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar đã khép lại với nhiều trận đấu hay, thống kê khó tin.

     

    1. Cầu thủ đầu tiên sinh ra ở thế kỷ XXI ghi bàn ở World Cup

    Jude Bellingham ghi danh vào sử sách khi ghi bàn vào lưới Iran ở trận đấu vòng bảng World Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 2003 trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra ở thế kỷ XXI ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Bellingham là ngọc quý nước Anh. 

    Sao trẻ 19 tuổi được giới chuyên môn nhìn nhận là viên ngọc sáng giá nhất của bóng đá xứ sương mù hiện tại. Tương lai đang rộng mở với Bellingham.

    2. Luka Modric là cầu thủ Croatia đầu tiên góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau

    Ở tuổi 37, Modric đem đến màn trình diễn chói sáng trên hành trình Croatia giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại World Cup 2022. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lần đầu tiên góp mặt ở World Cup 2006. 

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Modric là trụ cột Croatia.

    Modric tiếp tục cùng đội nhà tranh tài tại World Cup 2014, 2018 và 2022. Anh được ví như thứ rượu ngon hảo hạng của bóng đá Croatia. Nhãn quan chiến thuật, phẩm chất kỹ thuật biến Modric thành ông chủ tuyến giữa.

    3. Messi là cầu thủ đầu tiên kiến tạo ở 5 VCK World Cup

    Đường chuyền dọn cỗ của Messi cho Enzo Fernandez ghi bàn vào lưới Mexico giúp M10 đi vào sử sách. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có kiến tạo ở 5 VCK World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Messi là linh hồn hàng công Argentina. 

    Siêu sao 35 tuổi trở thành linh hồn trên hàng công Argentina giải đấu năm nay. Messi là cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi, 357 ngày; trận đấu với Serbia & Montenegro, năm 2006) và già nhất (35 tuổi 155 ngày; trận đấu với Mexico, năm 2022) vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở một trận đấu World Cup. 

    4. Cody Gakpo là cầu thủ Hà Lan đầu tiên ghi bàn ở 3 trận vòng bảng World Cup

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Gakpo tỏa sáng. 

    Gakpo tỏa sáng trong màu áo Cơn lốc màu da cam tại vòng bảng World Cup. Tiền đạo PSV ghi bàn ở 3 trận vòng bảng trước Qatar, Ecuador, Senegal. Kịch bản Gakpo gia nhập một ông lớn châu Âu hoàn toàn có thể xảy ra ở tương lai gần.

    5. Stephanie Frappart trở thành trọng tài nữ đầu tiên bắt chính một trận đấu ĐTQG nam ở World Cup

    Frappart là trọng tài chính trận đấu giữa Đức và Costa Rica diễn ra trên SVĐ Al Bayt. Frappart trở thành trọng tài nữ đầu tiên bắt chính một trận đấu ĐTQG nam tại VCK World Cup. Lịch sử đã mở ra với các trọng tài nữ.

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Nữ trọng tài Frappart (thứ 2, từ phải sang trái).

    Frappart có kinh nghiệm làm việc tại các giải đấu Ligue 2, Ligue 1, Siêu cúp châu Âu, Champions League, EURO 2020.....

    6. Rodri là cầu thủ đầu tiên hoàn thành hơn 200 đường chuyền ở một trận đấu tại World Cup

    Rodri thực hiện chính xác 215 đường chuyền ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản. HLV Luis Enrique quyết định bố trí cậu học trò chơi ở vai trò trung vệ nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng siêu hạng của anh.

    Đáng tiếc, Rodri không thể giúp La Roja tiến sâu ở World Cup năm nay. Tây Ban Nha dừng bước ở vòng 16 đội sau loạt sút luân lưu với Morocco.

    7. Mbappe là cầu thủ dưới 24 tuổi đầu tiên sở hữu 8 bàn thắng tại World Cup

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Mbappe tỏa sáng trong màu áo Pháp.

    Bàn thắng ở phút 74 trước Ba Lan giúp Mbappe đi vào sử sách World Cup. Tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên dưới 24 tuổi sở hữu 8 pha lập công ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (vượt qua kỷ lục 7 bàn của Pele).

    8. Morocco là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt đến bán kết World Cup

    A World Cup of Firsts - Bóng Đá

    Morocco là niềm tự hào bóng đá châu Phi. 

    Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết giúp Morocco đi vào sử sách ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đoàn quân HLV Walid Regraui trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt đến vòng bán kết World Cup.

    Anh Nguyễn | 14:36 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...