MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 8 sân vận động tại World Cup 2022

    14:25 Thứ năm 01/09/2022 | 1

    Nước chủ nhà Qatar mang tới những SVĐ hiện đại bậc nhất, ẩn chứa nhiều ý nghĩa văn hóa ở ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào tháng 11.

     - Bóng Đá

     Lusail (sức chứa 80.000 người): Lusail là SVĐ có sức chứa lớn nhất tại Qatar. Đây là công trình thể hiện tham vọng của nước chủ nhà và là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022. Thiết kế của SVĐ được lấy cảm hứng từ sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, đi kèm với đó là các họa tiết trang trí đặc trưng của văn hóa Hồi giáo.

     - Bóng Đá

     Al Janoub (sức chứa 40.000 người): Al Janoub nằm ở phía Nam thành phố Al Wakrah. SVĐ này được thiết kế và xây dựng dựa trên nguồn cảm hứng từ chiếc thuyền Dhow truyền thống của nước chủ nhà. Nơi đây sẽ diễn ra một số trận đấu của bảng D, G và H.

     - Bóng Đá

     Ahmad Bin Ali (sức chứa 44.740 người): Sân Ahmad Bin Ali nằm gần Doha và những con đường sa mạc với quang cảnh tuyệt đẹp. Xung quanh sân đấu này là các công trình hình cồn cát gợi nhớ về vùng đất hoang sơ ở phía Tây Qatar. Các đội tuyển Xứ Wales, Nhật Bản và Bỉ sẽ thi đấu giai đoạn vòng bảng tại sân đấu này.

     - Bóng Đá

     974 (sức chứa 40.000 người): 974 được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ hoạt động thương mại trên biển của Qatar. 974 là mã số quốc tế của nước chủ nhà World Cup 2022 và cũng chính là số container vận chuyển được sử dụng trong quá trình xây dựng sân đấu này. "Tính bền vững" và "sự táo bạo" là thông điệp Qatar muốn gửi gắm qua SVĐ hoành tráng này. 974 sẽ chào đón sự có mặt của tuyển Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan... ở vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Education City (sức chứa 45.350 người): Cái tên Education được sử dụng là bởi sân vận động này được bao quanh bởi nhiều trường đại học hàng đầu tại Qatar. Người hâm mộ có thể dễ dàng đến Education City bằng nhiều loại phương tiện trong đó có cả tàu điện ngầm. Cũng như mọi sân đấu của World Cup 2022, Education City cũng được trang bị hệ thống làm mát tiên tiến để cầu thủ và CĐV cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian trước, trong và sau trận đấu. Bên cạnh đó, SVĐ này còn có những thiết kế dành riêng cho người khuyết tật và cả khu siêu sang dành cho các VIP.

     - Bóng Đá

     Khalifa International (sức chứa 45.416 người): SVĐ quốc tế Khalifa là niềm tự hào của chủ nhà Qatar với thiết kế tối tân thể hiện qua mái vòm kép. Bên trong SVĐ tích hợp hệ thống kiểm soát không khí cùng hệ thống làm mát tiên tiến. Công trình này còn được nối liền với Bảo tàng Thể thao và Olympic Qatar.

     - Bóng Đá

     Al Thumama (sức chứa 40.000 người): Al Thumama sẽ tổ chức các trận đấu của World Cup 2022 từ vòng bảng đến tứ kết. SVĐ này được thiết kế để tôn vinh văn hóa Ả Rập đi kèm với đó là thông điệp về sự năng động, mạnh mẽ và trí tưởng tượng bay xa.

     - Bóng Đá

     Al Bayt (sức chứa: 60.000 người): "Một công trình chưa từng thấy" là cụm từ nước chủ nhà Qatar dùng để miêu tả về SVĐ này. Với sức chứa lớn cùng mọi loại tiện nghi ở mức tốt nhất, Al Bayt là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022 cùng các trận đấu cho đến vòng bán kết. Với thiết kế dựa trên chiếc lều của những người dân du mục, Al Byat như thể hiện sự hiếu khách với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 13:55 01/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...