MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • 8 năm trôi qua, chuyển nhượng M.U không có nhiều thay đổi

    13:33 Thứ năm 11/08/2022

    BongDa.com.vn Manchester United đã không vô địch Premier League kể từ năm 2013 và đã có những câu hỏi được đặt ra về chính sách chuyển nhượng của họ.

     

    Dù đã có những sự bổ sung như Tyrell Malacia, Christian Eriksen và Lisandro Martinez vào mùa hè này, nhiều người cho rằng United vẫn chưa thể tiến gần hơn đến việc giành được vị trí trong top 4. Nhưng điều này không có gì mới. Cựu danh thủ Gary Neville đã được hỏi về câu lạc bộ cũ của anh vào năm 2014, chỉ 1 năm sau khi họ bắt đầu kỷ nguyên hậu Alex Ferguson, và không có nhiều điều thay đổi kể từ đó.

    Neville đã phát biểu trên Sky Sports khi United bị Swansea City đánh bại trong trận đấu đầu tiên của Louis van Gaal trên cương vị huấn luyện viên. United trước đó đã chi lớn cho Luke Shaw và Ander Herrera, chỉ có Paris Saint-German chi ròng nhiều hơn 165 triệu bảng của United 5 kỳ chuyển nhượng trước đó.

    Neville nói: "Tôi nghĩ rằng trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, họ đã chi một số tiền lớn, tôi nghĩ những kỳ trước đó có lẽ họ không đầu tư vì Sir Alex hài lòng với đội hình mà ông ấy có. Tất nhiên họ cần phải chi tiêu, bởi vì họ phải làm thế. Họ phải mang về nhiều cầu thủ hơn, không có nghi ngờ gì về điều đó, nhưng điều quan trọng là họ phải đưa về những cầu thủ phù hợp."

    Xúi De Jong khởi kiện, Neville bị NHM Barca trả đũa - Bóng Đá

     Bình luận 8 năm trước của Neville vẫn đúng cho đến mùa giải mới đây.

    "Họ đã chi 140 triệu bảng trong 12 tháng qua và họ đã có [Wilfried] Zaha, Herrera, Shaw, [Marouane] Fellaini và [Juan] Mata. Mùa trước, tôi cho rằng một số giao dịch là mua hoảng loạn, chúng không phù hợp với triết lý và bây giờ họ đang trả giá cho nó."

    "Với số tiền đó, hoặc nhiều tiền hơn một chút, bạn có thể có [Gareth] Bale, [Toni] Kroos, [Cesc] Fabregas, Filipe Luis. Với cùng mức tiền họ đã bỏ ra, bạn có thể có 4 cầu thủ đó trong đội hình. Với những cầu thủ đó, chúng ta có lẽ đã nói rằng United là ứng cử viên vô địch, có thể là cả Champions League. Họ phải tuyển dụng tốt hơn. Họ đã mang về những cầu thủ mà tôi không tin rằng phù hợp với những gì họ muốn vào thời điểm đó, và đó là vấn đề lớn hơn."

    Van Gaal tiếp tục chi tiêu trước khi kết thúc thời hạn chuyển nhượng hè 2014, với việc United phá kỷ lục chuyển nhượng cho Angel Di Maria, đồng thời bổ sung Daley Blind và Radamel Falcao dưới dạng cho mượn. Mùa hè năm sau chứng kiến họ chi hơn 100 triệu bảng một lần nữa, với những cái tên như Memphis Depay và Morgan Schneiderlin đến và rời đi trong một khoảng thời gian ngắn sau khi gây thất vọng.

    Sau khởi đầu thảm hại, Ten Hag đã gợi ý đội hình M.U trận kế tiếp - Bóng Đá

     Ten Hag đang được mong đợi đã mua về đúng người cho M.U.

    Trong những năm kể từ đó, nhiều HLV đã đến và chi tiêu số tiền lớn. Tuy nhiên, những bản hợp đồng đắt giá không giúp ích được nhiều ở Premier League, và họ chỉ vượt qua vòng 16 đội Champions League 1 lần trong giai đoạn đó.

    Ten Hag đang tiêu ít hơn những HLV trước trong mùa hè, mặc dù vẫn còn thời gian để ông tiêu thêm tiền với một số mục tiêu lớn chưa đạt được. Giờ đây người hâm mộ sẽ mong muốn ít nhất những tân binh hè này phù hợp với những gì CLB còn thiếu.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 13:03 11/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...