MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • 8 hậu vệ tấn công đỉnh nhất châu Âu hiện nay: Tuyển Anh góp 3 cái tên

    13:42 Chủ nhật 07/11/2021

    BongDa.com.vn Mùa giải năm nay chứng kiến các hậu vệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các phương án tấn công của CLB.

    8. Ben Chilwell (3 bàn)

    Cựu sao Leicester City gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa khi mất vị trí vào tay Marcos Alonso, nhưng sau đó anh lấy lại được phong độ cũng như vị trí chính thức. Chilwell nổ súng liên tiếp từ vòng 7 đến vòng 9, xen kẽ là 1 pha lập công cho tuyển Anh tại vòng loại World Cup.

    7. Sergino Dest (3 bàn)

     - Bóng Đá

     Dest có khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

    Cựu sao Ajax từ đầu mùa luân phiên được sử dụng ở vị trí hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo cánh phải. Bên cạnh những bước chạy thần tốc, ngôi sao của Barca còn sở hữu khả năng dứt điểm nhạy bén.

    6. Dayot Upamecano (4 kiến tạo)

    Tân binh của Bayern Munich đang hứng chịu chỉ trích vì thường xuyên mắc sai lầm trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên trên mặt trận tấn công, Upamecano đã có 4 kiến tạo cho đồng đội lập công. Anh cũng là trung vệ duy nhất góp mặt trong danh sách này.

    5. Jordi Alba (5 kiến tạo)

    Dù không còn sát cánh với đối tác cực kỳ ăn ý là Lionel Messi, Alba vẫn đang cực kỳ hiệu quả trong vai trò hỗ trợ tấn công. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã có 5 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Barcelona kể từ đầu mùa. Anh cũng là điểm sáng hiếm hoi trong thời kỳ đen tối mà Blaugrana đang trải qua.

    4. Alphonso Davies (5 kiến tạo)

    Chấn thương rách dây chằng mắt cá chân khiến Davies sa sút ở chiến dịch 2020/21. Sau khi trở lại, hậu vệ sinh năm 2000 đang thi đấu cực kỳ bùng nổ bên hành lang cánh trái của Hùm xám, với 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

    3. Trent Alexander-Arnold (6 kiến tạo)

     - Bóng Đá

    Arnold đang có phong độ bùng nổ. 

    Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool được xem là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu trong vài năm trở lại đây. Ở mùa giải năm nay, Arnold vẫn đang là nguồn sáng tạo chính của Lữ đoàn đỏ, với 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Giữa tuần qua, tuyển thủ Tam Sư đóng góp 2 đường chuyền dọn cỗ, giúp The Kop đánh bại Atletico Madrid 2-0.

    2. Joao Cancelo (2 bàn, 5 kiến tạo)

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha là phát kiến thú vị của Pep Guardiola. Trong bối cảnh nhạc trưởng Kevin de Bruyne sa sút phong độ, Cancelo đã kiêm luôn vai trò kiến tạo trong đội hình Man City, với 5 đường chuyền dọn cỗ, bên cạnh 2 bàn thắng.

    1. Reece James (4 bàn, 4 kiến tạo)

    Ngôi sao người Anh được ví von “sút như Roberto Carlos”, “tạt như David Beckham”. Hệ thống phòng thủ 3 người mà Thomas Tuchel sử dụng cho phép các hậu vệ biên tự do tham gia hỗ trợ tấn công. Do đó Reece James đã phát huy được những phẩm chất ưu việt của mình.

    Reece James ký hợp đồng mới với Chelsea

     
    Endo | 13:12 07/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...