MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 8 gương mặt "hưởng ké" không khí đội bóng lớn nhờ vào anh em của mình

    22:00 Thứ tư 24/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhờ quan hệ anh em, những cầu thủ dưới đây mới có được cơ hội gia nhập một đội bóng lớn.

    Trong bóng đá, việc xuất hiện các cặp anh em cùng thi đấu chuyên nghiệp với nhau là một chuyện quá sức bình thường, thậm chí một vài gia đình có hơn hai thành viên đều theo nghiệp "quần đùi áo số".

    Tuy nhiên, không phải anh em chung một nhà sẽ có trình độ tương đương nhau và thường xảy ra các trường hợp phải thi đấu tại những môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt. Dưới đây là danh sách 8 cầu thủ được gia nhập một đội bóng lớn nhờ vào mối quan hệ máu mủ nhiều hơn là tài năng.

    Yassin Fekir (Real Betis)

     - Bóng Đá

     Nhiều ngày gần đây, giới mộ điệu vẫn chưa thể hiểu lý do vì sao một cầu thủ hiện đang khoác băng thủ quân tại Olympique Lyon như Nabil Fekir lại quyết định gia nhập đội bóng tầm trung tại La Liga là Real Betis. Tuy nhiên, mọi việc đều có nguyên do của nó và theo 90min, nó bắt nguồn từ điều khoản cho phép người em của Nabil là Yassin được đến CLB mới cùng anh của mình. Ngoài ra, ban lãnh đạo của "Sư tử vùng sông Rhone" còn khéo léo chèn thêm việc sẽ được nhận 50% giá trị nếu Betis bán bất kỳ ai trong hai người, một thương vụ "bán một lời hai" thật sự.

    Lamisha và Tika Musonda (Chelsea)

     - Bóng Đá

    Năm 2012, Chelsea có được bản hợp đồng mới chỉ 16 tuổi Charly Musonda từ Anderlecht với hy vọng anh sẽ trở thành "Eden Hazard 2.0" của họ trong tương lai, ngoài ra hai người anh Lamisha và Tika cũng đi theo như một phần trong điều khoản. Tuy cùng gia nhập nhưng số phận của hai anh em có đôi chút khác biệt với nhau (về mặt thời hạn), trong đó Charly vẫn còn thuộc biên chế The Blues nhưng vài năm nay anh liên tục được cho mượn sang nơi khác, còn hai anh trai thì chẳng bao giờ thấy mặt và từ giã đội bóng trong im lặng.

    Jonathan Benteke (Crystal Palace)

     - Bóng Đá

    Crystal Palace đã thành công trong việc đem về Christian Benteke từ Liverpool với giá kỷ lục 32 triệu Bảng vào mùa hè 2016 và chỉ vài tuần sau đó, đội bóng xác nhận chiêu mộ thành công cả người em Jonathan. Tuy nhiên, trái ngược với anh trai, tiền đạo 24 tuổi chỉ có duy nhất một lần khoác áo đội một và hiện tại đang lang bạt sang tận Oldham Athletic.

    Digao (AC Milan)

     - Bóng Đá

     Tại thời điểm anh trai Kaka đang là một trong những cầu thủ giỏi nhất hành tinh, AC Milan đã quyết định đem về người em Digao theo dạng cho mượn vào năm 2005. Mặc dù đã có sáu năm khoác màu áo đỏ-đen, nhưng thành tích của Digao chỉ là ba trận đấu chính thức để rồi lang bạt qua năm đội bóng trước khi chơi trận cuối trong màu áo New York Red Bulls vào năm 2013.

    Antonio Donnarumma (AC Milan)

     - Bóng Đá

     Trước khi trở lại AC Milan vào năm 2017, Antonio đã chinh chiến qua 5 đội bóng khác và chỉ có thể trở lại trước áp lực ra đi của người em Gianluigi.

    Miguel Tevez (Manchester United)

     - Bóng Đá

     Được mang về cùng anh trai Carlos, Miguel Tevez có thời gian ngắn hạn chơi cho đội một trong bản hợp đồng hai năm, tuy nhiên sự nghiệp của anh cũng từ đó mà lụi tàn trong khi anh trai thi đấu ngày càng khởi sắc.

    Kylian Hazard (Chelsea)

     - Bóng Đá

     Vào năm 2017, Chelsea khiến cánh báo giới bất ngờ khi công bố thương vụ vô danh Kylian Hazard từ Ujpest, với tất cả hiểu biết của mọi người về anh chỉ là em trai của Eden Hazard. Không có nổi một trận cho đội một, anh đã chia tay The Blues vào tháng Bảy 2019 để đến Cercle Brugge trong một bản hợp đồng cho mượn.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:45 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...