MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 8 con số FIFA The Best kinh ngạc: Messi - Ronaldo bá đạo, hậu vệ cánh độc nhất

    08:07 Thứ sáu 18/12/2020

    BongDa.com.vn Các giải thưởng ở những hạng mục khác nhau mang đến những thông số thú vị.

     

     Những bàn thắng đẹp nhất của Robert Lewandowski tại Lech Poznan

    94

    Trước khi lập siêu phẩm tung lưới Burnley, Son Heung-min đã nhận bóng từ cự ly lên tới 94 yard (xấp xỉ 85,5 mét) cách khung thành đối thủ. Đây là kỷ lục trong lịch sử giải thưởng Puskas của FIFA.

    12 cú chạm bóng liên tiếp trong pha solo siêu hạng của ngòi nổ Hàn Quốc cũng là con số gấp đôi kỷ lục trước đó.

    60

    Marivaldo Francisco da Silva đi bộ 60 km từ nhà tại Pombos đến Ilha do Retiro để theo dõi mọi trận đấu sân nhà của Sport Recife. Fan hâm mộ 48 tuổi mất khoảng 10 giờ rưỡi cho hành trình. Anh xem trận đấu, ở lại 1 siêu thị mở cửa 24/24 cho đến ban ngày và đi bộ về nhà với khoảng cách tương tự.

    The Best awards in numbers - Bóng Đá

     Chân dung fan hâm mộ giàu nhiệt huyết của Sport Recife.

    Đam mê cuồng nhiệt trên đã giúp Marivaldo được FIFA vinh danh là CĐV của năm.

    50

    Trước thềm lễ trao giải năm nay, FIFA đã công bố các cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm tổng cộng 50 lần. Chưa từng có hậu vệ cánh nào đoạt giải, cho đến khi Lucy Bronze được vinh danh.

    14

    Bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng gia tăng kỷ lục góp mặt trong đội hình FIFA FIFPro World XI lên con số 14. Kể từ năm 2007, Ronaldo và Messi chưa từng vắng bóng.

    Xếp sau cặp siêu sao Argentina và Bồ Đào Nha lần lượt là Sergio Ramos (11 lần), Andres Iniesta (9 lần) và Dani Alves (8 lần).

    11

    Lần đầu tiên sau 11 năm, mới lại có 1 cầu thủ xuất sắc nhất không thuộc biên chế CLB tại La Liga. Lewandowski cũng trở thành ngôi sao đầu tiên từ Bundesliga thắng giải thưởng danh giá.

    10

    Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội hình FIFA FIFPro World XI chứng kiến sự xuất hiện của các cái tên đến từ 10 quốc gia khác nhau, bao gồm Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Anh, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

    7

    Cuối cùng sau nhiều chờ đợi, xứ sương mù cũng có gương mặt đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất.

    The Best awards in numbers - Bóng Đá

     Bronze chấm dứt cơn khát giải thưởng của người Anh.

    Trước khi Bronze được xướng tên, đã 7 lần những ngôi sao người Anh có tên trong Top 3 nhưng không thể giành giải, gồm Gary Lineker (thứ 3 năm 1991), Alan Shearer (thứ 3 năm 1996), David Beckham (thứ 2 năm 1999 và 2001), Frank Lampard (thứ 2 năm 2005), Kelly Smith (thứ 3 năm 2009) và chính Bronze (thứ 3 năm ngoái) .

    2

    Bất ngờ qua mặt ứng viên nặng ký Hans-Dieter Flick, HLV Jurgen Klopp của Liverpool trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên 2 lần đoạt giải HLV xuất sắc nhất năm.

    Phụng Sồ | 07:37 18/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...