MỚI NHẤT :
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • 7 ngôi sao của M.U có nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe cho ra rìa

    15:40 Thứ hai 25/12/2023

    BongDa.com.vn Jadon Sancho hay Casemiro sẽ nằm trong số những cầu thủ có nguy cơ cao bị loại bỏ khi Sir Jim Ratcliffe đang tìm cách cải tổ đội hình Man Utd.

    Người giàu nhất nước Anh đã hoàn tất thương vụ mua lại 25% cổ phần của Manchester United và ông cùng bộ sậu của mình sẽ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc thanh lọc lực lượng nhằm làm mới đội hình, bên cạnh việc cân nhắc tương lai của Erik ten Hag sau những kết quả đáng thất vọng thời gian vừa qua. 

    Mới đây, SunSport đã liệt kê tên của 7 cầu thủ có thể đối mặt với tương lai ảm đạm ở Old Trafford trong thời gian tới, khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản câu lạc bộ. 

    7 ngôi sao của M.U có nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe cho ra rìa - Bóng Đá

    Tỷ phú Jim Ratcliffe đã chính thức sở hữu 25% cổ phần M.U.

    Jadon Sancho

    Tuyển thủ Anh đã bị loại khỏi đội một kể từ khi công khai đối đầu với Ten Hag sau thất bại 1-2 của Man United trước Arsenal vào tháng 9. Anh cũng từ chối đưa ra những lời xin lỗi cho hành động làm loạn câu lạc bộ của mình, và điều này là một điểm trừ rất lớn với Jim Ratcliffe.

    Casemiro

    Cầu thủ từng 5 lần vô địch Champions League trong màu áo của Real Madrid đã có một mùa giải đầu tiên tại Old Trafford cực kỳ thành công. Anh giống như một người thủ lĩnh ở trên sân, góp phần vào vị trí thứ tư chung cuộc của Man United tại Premier League và chức vô địch EFL ở mùa trước. 

    Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil đã sa sút đáng kể trong mùa giải này, vai trò của anh đang được Kobbie Mainoo thay thế tương đối tốt. Ngoài ra, Casemiro lại đang nhận mức lương thuộc hàng cao nhất đội. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Sir Jim Ratcliffe sẽ tìm cách đẩy anh đi. 

    Antony

    7 ngôi sao của M.U có nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe cho ra rìa - Bóng Đá

     Bộ đôi người Brazil này đang đối mặt với tương lai bất định ở Old Trafford.

    Cựu cầu thủ của Ajax Amsterdam tới với Man United và mang theo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh đang thể hiện một phong độ và trình độ thi đấu hết sức thất vọng, nó không xứng đáng với con số khổng lồ 85 triệu bảng mà Quỷ đỏ phải bỏ ra.

    Sau 18 tháng chơi bóng cho M.U, Antony mới chỉ có 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Những thống kê tệ hại này cùng mức lương cao đáng kể chính là hai nguyên nhân lớn nhất để câu lạc bộ thẳng tay bán anh đi, dù có thể họ sẽ phải chấp nhận lỗ một khoản lớn.

    Raphael Varane

    Nhà vô địch World Cup 2018 dù vẫn thi đấu tốt khi được ra sân nhưng dường như anh không có mối quan hệ tốt với Ten Hag trong mùa giải này. Varane đang không hài lòng với tình hình hiện tại và sẽ sớm cân nhắc tương lai khi mà có nhiều lời mời gọi anh từ châu Âu và Arab Saudi.

    Harry Maguire

    7 ngôi sao của M.U có nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe cho ra rìa - Bóng Đá

     Varane và Maguire cũng có khả năng ra đi.

    Cựu đội trưởng của Quỷ đỏ có vẻ như đang lấy lại phong độ và trở thành một lựa chọn đáng tin cậy của Erik ten Hag tại trung tâm hàng thủ. 

    Tuy nhiên, như đã nói thì việc bị tước băng đội trưởng cùng với những đánh giá thiếu tính khách quan từ người hâm mộ là một phần nguyên nhân khiến cho Maguire có thể sẽ cân nhắc rời câu lạc bộ. Nhiều đội bóng ở Anh đã đánh tiếng muốn có trung vệ 30 tuổi và Jim Ratcliffe có lẽ sẽ không nỗ lực để giữ chân anh.

    Andre Onana

    Được mang về từ Inter Milan nhằm thay thế cho huyền thoại David de Gea chỉ bởi sở hữu khả năng chơi chân đáng nể. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra với cầu thủ người Cameroon chỉ gón gọn trong hai từ: thất vọng. Sẽ khó có chuyện Onana phải rời đi ngay ở tháng Một tới, nhưng tương lai của anh sẽ được cân nhắc vào mùa hè.

    7 ngôi sao của M.U có nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe cho ra rìa - Bóng Đá

     Onana đang chơi rất tệ ở nước Anh.

    Bruno Fernandes

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã luôn là một thành viên quan trọng ở Man United kể từ khi anh chuyển tới đây từ Sporting Liston vào tháng 1 năm 2020.

    Không phủ nhận rằng Bruno là một tài năng thực sự, nhưng sự nóng nảy cùng tinh thần yếu kém trong những trận đấu lớn đã khiến nhiều người kêu gọi tước băng đội trưởng, thậm chí một số cổ động viên còn ủng hộ việc bán anh. Giống như Onana, không có khả năng Bruno Fernandes ra đi ngay trong tháng Một, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra vào mùa hè.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:10 25/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...