MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • 7 lần bóng đá trẻ Việt Nam đánh bại Australia

    14:04 Thứ năm 02/03/2023

    BongDa.com.vn Trên bình diện chung bóng đá Australia thường mạnh hơn so với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ở cấp độ trẻ thì không hẳn vậy. Bằng chứng là trong 10 năm trở lại đây các đội tuyển trẻ của Việt Nam đã không ít lần khiến các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi "ôm hận".

    Cách đây 10 năm, vào tháng 10/2013, trong khuôn khổ vòng loại giải U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam đã tạo nên một cú sốc khi đè bẹp Australia với tỷ số kinh hoàng 5-1. Trong đó Công Phượng lập một cú đúp, 3 bàn còn lại được ghi do công của Văn Toàn, Văn Sơn, Thanh Tùng.
    Chiến thắng này đã giúp U19 Việt Nam giành quyền lọt vào VCK giải U19 châu Á 2014 với tư cách là đội đứng đầu bảng F. Thảm bại 1-5 trước U19 Việt Nam khi đó được coi là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của nền bóng đá xứ sở chuột túi.

     - Bóng Đá

     Công Phượng ghi bàn thắng để đời vào lưới Australia.

    Một năm sau, trong lần tái đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2014, pha solo ngẫu hứng giữa 5-6 cầu thủ đối phương cùng cú sút không thể cản phá của Công Phượng ở phút thứ 88 đã làm nổ tung cầu trường sân vận động Mỹ Đình và giúp cho U19 Việt Nam giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước Australia ở trận đấu mở màn.

    Năm 2016, đến lượt lứa U16 lên tiếng. Tại giải U16 Đông Nam Á khi đó, U16 Việt Nam đã đánh bại Australia một cách thuyết phục với tỷ số 3-0 ở vòng bảng nhờ các pha lập công của Ngọc Tiến, Văn Đạt và Khắc Khiêm.

    Hai tháng sau, khi gặp lại nhau trong khuôn khổ VCK giải U16 châu Á 2016, mặc dù bị dẫn trước tới 2-0 trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, những sự điều chỉnh hợp lý của HLV Đinh Thế Nam đã giúp U16 Việt Nam bừng tỉnh. Để rồi sau đó các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi thăng hoa và ghi liên tiếp 3 bàn do công của Hữu Thắng (phút 51, 61), Hữu Khiêm (phút 86) để lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2, mở toang cánh cửa lọt vào tứ kết giải đấu châu lục.

    Tháng 7/2017, trong hành trình bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á, đến lượt U15 Việt Nam vượt qua Australia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết nhờ các pha lập công ngay trong hiệp 1 của Quốc Hoàng (phút 29) và Nguyên Hoàng (phút 32).

     - Bóng Đá

     Quang Hải ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới Australia năm 2018. Ảnh: Hoàng Linh.

    Gần đây nhất vào tháng 1/2018, U23 Việt Nam đã chạm trán với Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D VCK giải U23 châu Á 2018. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu kiên cường và giành thắng lợi trước các cầu thủ đồng trang lứa đến từ xứ sở chuột túi với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng ở phút thứ 72 của tiền vệ Quang Hải.

    Giờ đây với chiến thắng 1-0 của U20 Việt Nam trước Australia ở trận đấu đầu tiên tại VCK U20 châu Á 2023, có thể khẳng định: bóng đá trẻ Việt Nam đang trên đà tiến bộ và đã không còn “sợ” bóng đá trẻ Australia như cách đây hơn 10 năm.

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:34 02/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...