MỚI NHẤT :
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 7 kỷ lục giúp Pele trở thành GOAT

    22:00 Thứ sáu 30/12/2022

    BongDa.com.vn Danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đài - GOAT (Greatest of All time) thường được sử dụng để nói về Pele.

     

    Sau đây, hãy cùng trang Sportskeeda điểm qua 7 kỷ lục cá nhân ấn tượng giúp Pele luôn góp mặt trong danh sách những ứng viên khi bàn luận về GOAT của thế giới bóng đá. 

    1. Cầu thủ trẻ nhất vô địch World Cup

    World Cup 1958, cái tên Pele bắt đầu nổi tiếng trên làng túc cầu khi anh cùng tuyển Brazil nâng cao danh hiệu ở tuổi 17 và 249 ngày, qua đó trở thành cái tên trẻ tuổi nhất từng bước lên ngôi vương ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Đáng chú ý, năm đó, Pele ghi tới 6 bàn thắng, trong đó có 1 cú đúp ở trận chung kết trước Thụy Điển, qua đó khẳng định vững chắc tài năng của mình đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

    7 kỷ lục giúp Pele trở thành GOAT - Bóng Đá

    Pele vô địch World Cup 1958. 

    2. Cây săn bàn số 1 lịch sử tuyển Brazil 

    Hiện tại, Pele cũng đang giữ kỷ lục là cây săn bàn số 1 trong lịch sử của đội tuyển Brazil với 77 pha lập công sau 92 trận đấu, một thành tích mà hiện tại, Neymar đang đứng trước cơ hội phá vỡ, khi anh cũng có cùng số bàn thắng như huyền thoại vĩ đại của xứ Samba.

    3. Vua kiến tạo tại 1 kỳ World Cup

    World Cup dường như là sân chơi dành riêng để Pele tỏa sáng khi hiện tại, ông cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất tại 1 Vòng chung kết World Cup với 10 lần giúp đồng đội ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1970. Đó cũng là năm đánh dấu Pele có lần thứ 3 vô địch World Cup cùng tuyển Brazil, một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. 

    7 kỷ lục giúp Pele trở thành GOAT - Bóng Đá

    Pele có 1 sự nghiệp thi đấu vĩ đại tại World Cup.

    4. Điều chưa biết về Quả bóng vàng

    Mãi cho đến năm 2007, Ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng mới thay đổi điều luật để những cầu thủ thi đấu ngoài Châu Âu cũng được đề cử cho giải thưởng cá nhân danh giá này. 

    Và vào năm 2016, Pele đã nhận được vinh dự của BTC về việc trao Quả bóng vàng danh dự. Theo đó, ông có đến 7 lần được công nhận giành được giải thưởng này, kỳ tích đang được chia sẻ cùng với một siêu sao đương đại khác, Lionel Messi. 

    5. Cầu thủ trẻ tuổi nhất lập hat-trick tại 1 kỳ World Cup

    World Cup năm 1958, Pele đã lập được 1 cú hat-trick trước Pháp tại tứ kết, thành tích cũng giúp ông trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi được 3 bàn thắng trong 1 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kỷ lục mà đến nay vẫn chưa có ai xô đổ. 

    6. Cầu thủ ghi nhiều hat-trick nhất trong sự nghiệp

    Ngoài ra, trong sự nghiệp, Pele cũng có đến 92 lần lập hat-trick, thành tích được công nhận bởi FIFA và CONMEBOL.

    7. Cầu thủ đầu tiên giành 3 chức vô địch World Cup

    Cho đến nay, Pele là cầu thủ duy nhất trên thế giới 3 lần cùng đội tuyển quốc gia đăng quang chức Vô địch bóng đá thế giới. Đến khi giải nghệ vào năm 1977, ông đã ghi được 1.281 bàn thắng trong 1.363 trận đấu, kỷ lục thế giới đến tận ngày nay.

    Năm 1999, sau 22 năm giã từ sự nghiệp, Pele được Hiệp hội Lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế (IFFHS) trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20. Cùng năm, ông được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) bầu chọn là Vận động viên của thế kỷ”, đồng thời được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2013, Pele được FIFA trao tặng giải thưởng Quả bóng vàng danh dự.

    Lữ Phong | 21:30 30/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...