MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • 7 đội tuyển đã qua vòng bảng World Cup 2022

    09:15 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    Trong đêm 29 và rạng sáng 30/11, có thêm 4 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

     Hà Lan (nhất bảng A): Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước chủ nhà Qatar giúp "Cơn lốc màu da cam" giành vé vào vòng 16 đội với vị thế nhất bảng. Trong lịch sử, Hà Lan có tổng cộng 10 lần dự World Cup và chưa từng bị loại từ vòng bảng. Thành tích tệ nhất của "Oranje" ở ngày hội bóng đá thế giới là các lần bị loại ở vòng 16 đội vào năm 2006, 1990, 1938 và 1934.

     - Bóng Đá

     Senegal (nhì bảng A): "Sư tử vùng Teranga" bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ phải thắng Ecuador. Thầy trò HLV Aliou Cisse đã có màn trình diễn bùng nổ để vượt qua đối thủ Nam Mỹ với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần đầu tiên Senegal vượt qua vòng bảng World Cup sau 20 năm. Tại giải đấu diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002, đại diện châu Phi đã vào đến tứ kết.

     - Bóng Đá

     Anh (nhất bảng B): "Tam sư" nối dài mạch thắng trước Xứ Wales lên con số 6 trận đồng thời giành vé vào vòng 16 đội World Cup lần thứ 6 trong 7 kỳ World Cup gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Gareth Southgate là Senegal.

     - Bóng Đá

     Mỹ (nhì bảng B): Bàn thắng duy nhất của Christian Pulisic giúp Mỹ đánh bại Iran để giành vị trí thứ hai tại bảng B. Đội tuyển đến từ xứ sở cờ hoa góp mặt ở vòng 16 đội World Cup trong cả 3 lần tham dự gần nhất. Đối thủ tiếp theo của họ là Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Pháp (bảng D): Hai chiến thắng liên tiếp giúp Pháp trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2022. "Les Bleus" cũng là nhà đương kim vô địch đầu tiên kể từ năm 2010 không bị loại từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Brazil (bảng G): Brazil chịu nhiều tổn thất về lực lượng nhưng vẫn sẽ quyết tâm giành vị trí số một tại bảng G, từ đó tránh nguy cơ gặp Bồ Đào Nha ở ngay vòng knock-out đầu tiên tại World Cup.

     - Bóng Đá

     Bồ Đào Nha (bảng H): Cristiano Ronaldo đã tiến thêm một bước trong giấc mơ chinh phục cúp vàng thế giới trước khi giải nghệ. Ở lượt trận cuối, "Seleccao" sẽ chạm trán Hàn Quốc của Son Heung-min.

    Tuấn Nguyên | 08:45 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...