MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • 7 cầu thủ Sir Alex tiên đoán thành ngôi sao năm 2001 giờ ra sao?

    07:57 Thứ hai 28/08/2023 | 4

    BongDa.com.vn Sir Alex Ferguson có khả năng nhìn người độc đáo trong suốt 26 năm dẫn dắt Man United, nhưng không phải lúc nào vị HLV huyền thoại này cũng đúng đắn.

     

    Sau khi vô địch Premier League năm 2001, Sir Alex Ferguson đã tiên đoán 7 cầu thủ trẻ sẽ trở thành ngôi sao. Và giờ đây, cùng nhìn lại xem sự nghiệp của họ phát triển như thế nào?

    Kieran Richardson

    Richardson chưa bao giờ có được vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát Man United, mặc dù có 81 lần ra sân cho Quỷ đỏ từ năm 2002 đến 2007.

     7 cầu thủ Sir Alex tiên đoán thành ngôi sao năm 2001 giờ ra sao? - Bóng Đá

      Richardson không đáp ứng được kỳ vọng.

    Tuyển thủ Anh gia nhập Sunderland để tìm kiếm suất đá chính ở đội một và ngay lập tức trở thành người hùng của Mèo đen, khi ghi bàn thắng quyết định trong trận derby Tyne-Wear. Gần đây nhất, Richardson chia sẻ mong muốn tìm một câu lạc bộ mới sau 4 năm nghỉ thi đấu.

    Danny Pugh

    Danny Pugh có trận ra mắt Quỷ đỏ trong chiến thắng tại Champions League trước Maccabi Haifa vào năm 2002, nhưng chỉ ra sân thêm 6 trận cho câu lạc bộ. Anh rời Old Trafford để gia nhập Leeds United vào năm 2004 như một phần của thương vụ trao đổi với Alan Smith.

    Pugh sau đó đã thi đấu cho Preston, Stoke City, Coventry City, Bury và Blackpool trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với Port Vale ở League Two. Anh hiện đang theo nghiệp HLV.

    Darren Fletcher

    Fletcher là một trong hai cái tên trong danh sách này trở thành ngôi sao thực sự. Fletcher đóng vai trò quan trọng nơi hàng tiền vệ dưới thời Sir Alex. Tuyển thủ Scotland đã có 342 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League trong thời gian ở Old Trafford.

    Một căn bệnh đường ruột quái ác đã hủy hoại những năm cuối cùng của Fletcher ở câu lạc bộ, nhưng anh vẫn tiếp tục chơi cho West Brom và Stoke City trước khi treo giày. Bây giờ, Fletcher là giám đốc kỹ thuật ở Old Trafford.

    Paul Tierney

    Paul Tierney đã giành được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Man United mùa giải 2001-02 nhưng chỉ có 1 lần ra sân ở đội một Quỷ đỏ, trong trận thua West Brom ở League Cup vào tháng 12 năm 2003.

    Tierney được Man United giải phóng hợp đồng vào năm 2005. Anh kết thúc sự nghiệp của mình sau thời gian thi đấu 1 tháng tại câu lạc bộ không thuộc giải đấu Altrincham khi mới 26 tuổi.

    John O'Shea

     7 cầu thủ Sir Alex tiên đoán thành ngôi sao năm 2001 giờ ra sao? - Bóng Đá

     John O'Shea có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở Man United.

    O'Shea ra mắt Man United vào năm 1999 và có 12 năm lẫy lừng trong sự nghiệp tại Old Trafford. Anh được biết đến với sự đa năng khi có thể chơi ở hầu hết mọi vị trí. Tuyển thủ Cộng hòa Ireland đã có tổng cộng 393 lần ra sân cho Quỷ đỏ, và tạo nên những khoảnh khắc chói sáng khó có thể tin được, nổi tiếng với pha xâu kim Luis Figo năm 2003.

    Sau khi rời Old Trafford vào năm 2011, anh chơi thêm 8 năm ở Sunderland và Reading trước khi treo giày.

    Luke Chadwick

    Luke Chadwick đã nhận được huy chương vô địch Premier League mùa giải 2000-01 nhưng không thể ghi dấu ấn ở Old Trafford, ra sân 39 lần trong 5 năm gắn bó với Quỷ đỏ.

    Chadwick gia nhập West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2004 và dành phần lớn sự nghiệp của mình ở League One với MK Dons trước khi giải nghệ vào năm 2016.

    Michael Stewart

    Con đường lên đội một của Stewart phần nào bị chặn đứng bởi Roy Keane và tiền vệ này chỉ có 8 lần ra sân ở Premier League cho Man United từ năm 1998 đến 2005.

    Sau thời gian cho mượn ở Nottingham Forest và Hearts, anh rời Old Trafford và trở về quê hương Scotland với Hibernian. Tiền vệ này kết thúc sự nghiệp của mình sau một thời gian ngắn ở Charlton vào năm 2011 và chuyển sang làm chính trị.

    Minh Tuấn | 07:27 28/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...