MỚI NHẤT :
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • 60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico'

    15:38 Chủ nhật 10/12/2017

    BongDa.com.vn nhỏ con, tốc độ nhanh nhẹn, lối chơi ngẫu hứng, Diego Lainez được so sánh với siêu sao thế giới Lionel Messi.

    Hadji Dramé (Yeelen Olympique de Bamako/Mali) - Tiền vệ cánh

    Drame có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao. Các đội bóng tại Tây Ban Nha và Pháp cũng như học viện Aspire đều muốn có anh.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     

    Cha Drame, ông Djibril từng là HLV của tuyển quốc gia Mali, thế nên ngay từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với bóng đá. Drame là nhân tố chủ chốt đưa U17 Mali vô địch giải châu Phi năm nay. Tại vòng chung kết diễn ra ở Ấn Độ, anh tiếp tục tỏa sáng với 3 bàn, 2 kiến tạo đưa Mali cán đích trong top 4 đội mạnh nhất.

    Diego Lainez (Club America/Mexico) - Tiền đạo cánh

    Một tiền đạo nhỏ con, tốc độ nhanh nhẹn, lối chơi ngẫu hứng, Diego Lainez được so sánh với siêu sao Lionel Messi. Dù còn cách Messi một khoảng rất xa nhưng ở độ tuổi 17, Lainez đang làm các CĐV Mexico phấn khích.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     Messi của Mexico.

    Tháng 3 năm ngoái, ở độ tuổi 16, anh nhảy vọt từ lứa U17 lên đội một dưới thời HLV Ricardo La Volpe. Tại vòng chung kết U17 World Cup vừa qua, Lainez đóng góp 2 bàn thắng cho Mexico. Ngày anh chuyển đến châu Âu thi đấu cũng không còn xa, theo lời của HLV Ricardo La Volpe.

    Lutsharel Geertruida (Feyenoord/Hà Lan) - Hậu vệ trái

    Cầu thủ này đang phát triển nhanh chóng tại trung tâm đào tạo trẻ của Feyenoord. Những năm gần đây, rất nhiều hậu vệ trẻ tài năng đã được Feyenoord cho ra lò như Nathan Aké, Stefan De Vrij, Daryl Janmaat, Bruno Martins Indi, Jeffrey Bruma, Karim Rekik, Rick Karsdorp và Terence Kongolo.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     

    Đây chính là động lực để Geertruida có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Anh từng ngồi dự bị cho Feyenoord 2 trận tại Champions League mùa này. "Một hậu vệ hiện đại, mạnh về thể lực.", Giám đốc Kỹ thuật Martin van Geel của Feyenoord nhận xét về Geertruida.

    Kik Pierie (Heerenveen/Hà Lan) - Hậu vệ trái

    Sinh tại Boston, là con trai của một bác sĩ phẫu thuật làm việc tại bệnh viện Đại học Harvard, thật bất ngờ khi Pierie theo nghiệp bóng đá.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     Cha anh là một bác sỹ phẫu thuật.

    Nhưng chính nhờ trí thông minh tiếp thu từ người cha, anh luôn đi trước một bước so với lứa tuổi của bản thân. Là một trung vệ trái, đọc trận đấu tốt và luôn bình tĩnh, Pierie từng được bầu vào đội hình tiêu biểu vòng đấu sau màn trình diễn ấn tượng trước PSV. Ajax đã muốn đem anh về vào năm ngoái nhưng hậu vệ này quyết định ở lại Heerenven để tiếp tục phát triển.

    Erling Braut Haaland (Molde/Na Uy) - Tiền đạo

    Tiền đạo này là người Na Uy nhưng anh chào đời tại Leeds, Anh Quốc. Sở dĩ có điều này bởi cha anh chính là một cầu thủ chuyên nghiệp, Alf Inge Haaland khi đó đang khoác áo Leeds United.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     

    Chính điều này đã tạo nên tình yêu mãnh liệt của Erling với đội bóng nước Anh: "Giấc mơ của tôi là vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leeds United". Tiền đạo này cũng muốn vượt qua thành tích 34 lần khoác áo tuyển quốc gia của người cha. Anh hiện đang được dẫn dắt bởi cựu ngôi sao Premier League Ole Gunnar Solskjaer tại Molde. Hai tháng vừa qua, anh đã ghi 3 bàn cho CLB, một thành tích đáng khen ngơi với cầu thủ mới 17 tuổi.

    Jorgen Strand Larsen (Milan, mượn từ Sarpsborg/ Na Uy) - Tiền đạo

    Biệt danh của Larsen là 'Peter Crouch' bởi chiều cao 1m93 dù mới 17 tuổi. Thêm vào đó, anh cũng là một CĐV của Liverpool.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần 7): 'Tiểu Messi Mexico' - Bóng Đá

     Liệu Milan có mua đứt Larsen.

    Larsen rất giỏi trong việc ghi bàn, anh là người giữ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong các lứa trẻ của Na Uy. "Nó đã ăn vào máu của cậu ấy.", HLV Geir Bakke nói về khả năng ghi bàn của Larsen.

    Tháng 8 vừa qua, Larsen đã gia nhập đội U19 của AC Milan theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 14:35 10/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...