Manchester United ký hợp đồng với Jadon Sancho vào mùa hè năm 2021 và Manchester City sau đó vung tiền mua Jack Grealish.
Sancho ký hợp đồng với Man United từ Borussia Dortmund với mức phí 72,9 triệu bảng và chỉ chưa đầy 2 tuần sau, Grealish chính thức ký hợp đồng với Man City từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng, khiến việc chuyển đến Etihad của Grealish trở thành thương vụ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Trong 3 mùa giải trước những vụ chuyển nhượng trị giá hàng triệu đô la đó, Raheem Sterling là cầu thủ người Anh duy nhất nhiều lần tham gia vào bàn thắng (110) hơn Sancho (109), nhưng Grealish mới là người có mức phí chuyển nhượng kỷ lục.
Grealish chỉ có 51 lần tham gia vào bàn thắng trong cùng khoảng thời gian đó, và điều đó tưởng chừng đã cho thấy rằng Quỷ đỏ có được một món hời với Sancho, người nổi tiếng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu.
Ole Gunnar Solskjaer rất vui mừng với tân binh của mình và ông dự đoán Sancho sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới tại Old Trafford, nhưng đã gần 2 năm kể từ khi anh ký hợp đồng mà mọi thứ vẫn chưa đi vào quỹ đạo như mong muốn.
Sancho luôn bị so sánh với Grealish. Mặc dù cả hai cầu thủ này đều có mùa giải đầu tiên thi đấu kém cỏi, nhưng mùa giải sau ngôi sao đắt giá đã bắt đầu mang lại hiệu quả cho Pep Guardiola và anh cũng được đánh giá cao trong đội tuyển quốc gia Anh, trong khi Sancho thì không.
Áp lực đã giảm đối với Grealish và cuối cùng anh cũng bắt đầu chứng minh mình là cầu thủ đáng để đầu tư, nhưng ngay bên kia thành phố, Sancho đã phải vật lộn để tìm lại phong độ và người ta hiểu rằng Erik ten Hag ngày càng phải kiên nhẫn với anh.
Cầu thủ chạy cánh này đã được nghỉ thi đấu dài ngày để có thể lấy lại sự bình tĩnh và rèn luyện chuyên môn với những người phù hợp, nhưng anh đã không gây ấn tượng kể từ khi quay lại. Sancho đã có những khoảnh khắc chói sáng để cho thấy khả năng của mình, nhưng phần lớn màn thể hiện của anh là không đủ để giành được một suất đá chính trong đội hình.
Sancho được ký hợp đồng để chơi ở cánh phải, nhưng màn trình diễn tốt nhất của anh cho Man United là ở cánh đối diện, vị trí mà Marcus Rashford là người không thể thay thế. Khi khỏe mạnh, Alejandro Garnacho là một phương án dự phòng rất được tin cậy bên cánh trái và điều đó khiến Sancho phải tranh giành một vị trí bên cánh phải, tuy nhiên, Antony đã được ký hợp đồng trị giá 100 triệu euro cho vị trí này.
Sancho thậm chí còn được sử dụng ở vị trí số 10, nhưng Bruno Fernandes và Marcel Sabitzer đương nhiên sẽ dẫn trước anh ở vị trí tiền vệ công. Anh không có một vị trí ổn định trong đội và điều đó có thể đã làm cho màn trình diễn của anh trở nên tồi tệ hơn.
Vậy giải pháp là gì? Sancho cần phải chứng minh bản thân trong những ngày Quỷ đỏ không có Rashford - điều đã cho anh cơ hội đá chính ở cánh trái trong 2 tuần qua - để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, nhưng dường như anh vẫn chưa làm đủ. Rashford dự kiến sẽ ra sân thi đấu với Sevilla vào rạng sáng mai, điều đó có nghĩa là Sancho sẽ quay lại băng ghế dự bị. Anh đã được tạo điều kiện trong thời gian qua nhưng lại chỉ thể hiện ở mức bình thường.
Anh vẫn chỉ mới 23 tuổi, nhưng anh cần thể hiện nhiều hơn trong 6 tuần cuối cùng của mùa giải, nếu không, ngôi sao trẻ sẽ không còn được trao thời gian để cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát. Sancho đã được ban cho sự kiên nhẫn và anh cần phải bắt đầu đền đáp điều đó trên sân, càng sớm càng tốt.