MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • 6 thương vụ bán đắt nhất Dortmund thể hiện ra sao?

    19:51 Thứ bảy 17/06/2023

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund là bến đỗ lý tưởng cho các cầu thủ tiềm năng, để từ đó, họ thu về số tiền khổng lồ khi bán họ.

     

    Erling Haaland – 51 triệu bảng (2022)

    Không sai, 51 triệu bảng, Man City đã thực hiện một trong những món hời của thế kỷ, một vụ cướp thật sự. Haaland đến Anh, ghi 52 bàn trong mùa giải đầu tiên với câu lạc bộ và giành cú ăn ba lịch sử. 

    Ngay cả khi Man City bán Haaland sau 3 năm nữa, họ sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể. 

    6 thương vụ bán đắt nhất Dortmund thể hiện ra sao? - Bóng Đá

     Haaland là một 'vụ cướp' của Man City.

    Pierre-Emerick Aubameyang – 56 triệu bảng (2018)

    Pháo thủ đã hoàn tất thương vụ Aubameyang vào giữa mùa giải 2017-18. Tiền đạo người Gabon đã có khởi đầu rực rỡ tại Emirates, nối tiếp tục phong độ xuất chúng ở Đức đã giúp anh trở thành một trong những tiền đạo được đánh giá cao nhất ở châu Âu.

    Aubameyang đã giành chiếc giày vàng Premier League 2018-19. Tuy nhiên, anh lại có kết thúc đáng thất vọng, với một số vấn đề về kỷ luật, mất băng đội trưởng và cuối cùng bị thanh lý vào tháng 2 năm 2022.

    Christian Pulisic – 57,6 triệu bảng (2019)

    Chelsea ký hợp đồng với Pulisic vào tháng 1 năm 2019, nhưng ngay lập tức cho anh mượn lại Dortmund đến cuối mùa giải để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, 4 năm sau, tuyển thủ Mỹ đã không thể đáp ứng được kỳ vọng, dù vẫn có một vài khoảng khắc sáng chói.

    Pulisic dự kiến sẽ rời Chelsea vào mùa hè này, khi chủ tịch Todd Boehly đang nỗ lực sửa sai sau một mùa bóng tệ hại, hỗn loạn của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Jadon Sancho – 73 triệu bảng (2021)

    Một trong những câu chuyện chuyển nhượng kéo dài  nhất trong lịch sử bóng đá. Man United cuối cùng đã kết thúc 2 năm theo đuổi Sancho vào năm 2021 khi họ thuyết phục được Dortmund chia tay anh với giá 73 triệu bảng.

    6 thương vụ bán đắt nhất Dortmund thể hiện ra sao? - Bóng Đá

     Sancho gây thất vọng tại Man United.

    Đã 2 năm trôi qua và dường như Sancho chỉ đang thụt lùi. Ngôi sao người Anh tỏ ra mất tự tin, yếu đuối và không còn là cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật, tốc độ, khả năng kiến tạo lẫn ghi bàn tuyệt vời ở Bundesliga nữa.

    Jude Bellingham – 88 triệu bảng (2023)

    Được liên kết chặt chẽ với các câu lạc bộ Anh sau khi chuyển đến Dortmund ở tuổi 17, Bellingham đã bỏ qua để thực hiện cuộc phiêu lưu ở Real Madrid.

    Mới 19 tuổi, với tiềm năng cực lớn và tài năng được khẳng định ở các đấu trường đẳng cấp cao nhất, 88 triệu bảng có vẻ như là một món hời của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Khoác chiếc áo số 5 lừng lẫy của Real Madrid, liệu Bellingham có thể là một Zidane mới tại Bernabeu? Hãy chờ xem.

    Ousmane Dembele – 96,8 triệu bảng (2017)

    96,8 triệu bảng chưa nói hết vấn đề. Thỏa thuận chiêu mộ Dembele có khả năng tiêu tốn của La Blaugrana tổng cộng 135,5 triệu bảng.

    Tài năng của ngôi sao người Pháp là không phải bàn cãi. Anh có những đóng góp tuyệt vời trong hành trình vô địch La Liga mùa vừa qua, nhưng chừng đó là chưa đủ. Vì chấn thương, Dembele có phong độ phập phù, khi tỏ khi mở ở Camp Nou. Barcelona, bất chấp những khó khăn về tài chính, dường như muốn giữ Dembele ở lại câu lạc bộ và giúp anh phát huy hết tiềm năng của mình.

    Minh Tuấn | 19:21 17/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...