MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • 6 tân binh Chelsea thi đấu ra sao sau mùa hè nhuộm xanh TTCN?

    23:07 Thứ sáu 13/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngoại trừ Malang Sarr được cho Porto mượn, cả 6 bản hợp đồng còn lại đều có những khởi đầu mang màu sắc riêng tại The Blues.

     

     Buổi tập đầu tiên của Kai Havertz tại Chelsea

    Thiago Silva 

    Bỏ lại phía sau màn ra mắt Premier League tồi tệ tại The Hawthorns, Silva dần chứng minh bản lĩnh của một trong những trung vệ hàng đầu trên bình diện châu Âu nhiều năm qua. 

    Điềm tĩnh và vững vàng, chiến binh kỳ cựu mang đến sự tự tin cho hàng thủ The Blues với tố chất thủ lĩnh của mình.

    Ben Chilwell

    Với cậu học trò đồng hương, HLV Frank Lampard đã có được quân bài ưng ý trấn thủ hành lang trái, nơi cả Marcos Alonso lẫn Emerson Palmieri đều không mang đến sự an tâm mùa trước. 

     - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự The Blues được củng cố.

    Cơ động trong phòng ngự, Chilwell còn hỗ trợ tấn công tốt với 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo trong màu áo mới. 

    Edouard Mendy

    Đến thời điểm hiện tại, Mendy đang đẩy thủ môn đắt giá nhất lịch sử Kepa Arrizabalaga vào bóng tối. Những sai lầm cùng các phản xạ chần chừ dần biến mất trong khung gỗ Chelsea, thay vào đó là sự ổn định và hiệu quả mà người gác đền tân binh mang lại.

    8 trận đầu tiên có Mendy trên sân, The Blues giữ sạch lưới tới 6 lần. Cản phá tốt, bản hợp đồng từ Rennes còn phân phối bóng ổn từ tuyến dưới, trái với cảm giác thiếu an toàn mỗi khi Kepa cầm bóng.

    Timo Werner

    Nhanh chóng được trọng dụng ở bến đỗ mới, Werner thể hiện đẳng cấp với 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo trên mọi mặt trận từ đầu mùa. Tốc độ và năng nổ, "sát thủ Đức" gây không ít khó khăn lên hàng phòng ngự các đối thủ.

    Werner hoạt động khá rộng và có thể đá cao nhất hoặc chơi hơi chếch về phía trái khi kết hợp cùng Tammy Abraham, giúp Lampard tùy biến các phương án tấn công.

    Dù thế chân sút 24 tuổi chưa thật sự sắc sảo bằng chính mình khi còn đá cho RB Leipzig. Lampard có lẽ cũng cần phân phối sức tốt hơn cho cậu học trò, thay vì để anh chơi gần như trọn vẹn mọi trận đấu, dẫn đến một số lần biểu lộ dấu hiệu quá tải.

    Kai Havertz

     - Bóng Đá

     Cả Werner lẫn Havertz đều chưa đạt phong độ cao nhất.

    Trong số 6 chữ ký mới, Havertz có vẻ hòa nhập chậm nhất. Vẫn tinh tế trong từng pha chạm bóng, cũng như thi đấu vô cùng nỗ lực, nhưng "bom tấn" 21 tuổi quá mỏng manh trước sức mạnh thể chất của môi trường mới. Nhịp độ chóng mặt của Premier League cũng là thách thức lớn với sự tập trung của 1 ngôi sao trẻ như Havertz.

    Lampard chưa thể tìm ra vị trí tối ưu cho số 29, khi liên tiếp thử nghiệm anh trong vai trò số 10 của sơ đồ 4-2-3-1, thi đấu bên phải tuyến giữa trong hệ thống 4-3-3 và có khi dâng cao như 1 ngòi nổ cánh. Quá trình hòa nhập của Havertz còn bị ảnh hưởng bởi kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 gần đây.

    Hakim Ziyech

    So với Havertz, Ziyech xuất phát sau nhưng sớm ghi dấu ấn mạnh mẽ. Xui xẻo dính chấn thương và không thể góp mặt khi mùa giải khởi tranh, nhưng chỉ cần 4 trận đá chính sau khi tái xuất, ngòi nổ Morocco đã ghi 2 bàn cũng như 3 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.

    Xử lý bóng biến ảo bằng kèo trái ma thuật cùng những đường phát động tấn công khó lường từ mọi cự ly, Ziyech qua mặt 2 đồng đội người Đức đắt giá hơn, trở thành sự bổ sung ấn tượng nhất cho hàng công Chelsea.

    Phụng Sồ | 22:37 13/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...