MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • 6 sao bóng đá phá sản: Ronaldinho vào tù, Rolls-Royce vàng dĩ vãng

    09:23 Chủ nhật 22/08/2021

    BongDa.com.vn Thu nhập khổng lồ từ sự nghiệp quần đùi áo số cũng có ngày tiêu tan với nhiều ngôi sao đình đám.

    Ronaldinho

    Năm 2018, huyền thoại Brazil và Barcelona được tin rằng chỉ còn vỏn vẹn 5 bảng trong tài khoản ngân hàng khi vẫn đang vướng vào khoản nợ 1,75 triệu bảng.

    Ronaldinho bị phạt tiền nặng vì xây dựng trái phép trong 1 khu vực ở quê nhà Brazil. Bất chấp cầm cố tài sản, Ro vẩu vẫn không thể trả nợ và bị tòa án tịch thu hộ chiếu.

    Tình hình tồi tệ tiếp diễn vào năm ngoái khi Ronaldinho bị bắt giam tại Paraguay vì dùng giấy tờ giả nhập cảnh vào quốc gia Nam Mỹ này.

     - Bóng Đá

     Ronaldinho vướng vòng lao lý.

    Royston Drenthe

    Từng thu hút sự quan tâm đặc biệt khi đầu quân cho ông lớn La Liga - Real Madrid hồi năm 2007 nhưng ngôi sao Hà Lan rốt cuộc không thể hiện được bản thân ở Santiago Bernabeu. Sự nghiệp của anh sau khi chia tay Los Blancos cũng không khởi sắc.

    Ở tuổi 34, Drenthe trôi dạt đến CLB hạng 4 Tây Ban Nha Racing Murcia. Năm ngoái, cầu thủ sinh năm 1987 đã tuyên bố phá sản và từng tiết lộ mất 3,2 triệu bảng thu được từ sự nghiệp bóng đá.

    John Arne Riise

    2 năm sau khi thống trị châu Âu cùng Liverpool, Riise bị xác định phá sản. Hậu vệ trái sở hữu phong cách thi đấu máu lửa khi ấy mới chỉ 26 tuổi và vẫn bỏ túi đều đặn 50.000 bảng mỗi tuần tại Anfield. Nguyên do là vì Riise dính líu đến các khoản đầu tư thất bại ở quê nhà Na Uy và không trả nợ đúng hạn.

    Asamoah Gyan

    Không còn sự xa hoa trên chiếc Rolls-Royce vàng hào nhoáng, cựu trụ cột Sunderland phải đối mặt thực tại khắc nghiệt. Năm 2018, Gyan chỉ còn 600 bảng và không thể chu cấp cho gia đình.

    Bất chấp hưởng lương hậu hĩnh 227.000 bảng/tuần trong 2 năm khoác áo CLB Trung Quốc Shanghai SIPG, chân sút Ghana nổi tiếng với số áo 3 từng không liên lạc với những người thân suốt 4 tháng.

     - Bóng Đá

    Gyan phá sản.

    Diego Maradona

    Thời còn thi đấu, Maradona từng 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới bằng các phi vụ đình đám. Dù thế năm 2009, tượng đài bóng đá Argentina từng phải điền đơn thông báo phá sản. Cơ quan thuế nước Ý đã đòi Maradona nộp khoản thuế chưa trả lên đến 42 triệu bảng trong thời gian chơi cho Napoli ở thập niên 80 thế kỷ trước.

    David James

    Cựu thủ thành tuyển Anh thu về tổng cộng 20 triệu bảng từ sự nghiệp gác đền, nhưng vẫn tự tuyên bố phá sản hồi năm 2014. Các khoản nợ liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát của James sau vụ ly hôn tốn kém. Tòa án đã yêu cầu cựu thủ môn Liverpool và Manchester City bán cả các kỷ vật bóng đá, thiết bị DJ lẫn 1 chiếc xe Vauxhall Astra.

    Đá phạt: Ronaldinho Vs Boavista (2011)

     
    Phụng Sồ | 08:53 22/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...