MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • 6 điều cần biết về mục tiêu chất lượng của Arsenal

    21:02 Thứ hai 08/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Yacine Brahimi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Porto. Hiện tại, có rất nhiều đội bóng muốn sở hữu cầu thủ người Algeria, trong đó có Arsenal.

    Tài năng và kinh nghiệm của tiền vệ người Algeria đã được chứng minh qua nhiều năm tháng chinh chiến tại UEFA Champions League. Yacine Brahimi luôn là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất Porto trong những năm qua. 

    Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với Porto đã hết hạn vào ngày 30/6 vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Dragão đã quyết định không tiếp tục gia hạn với Yacine Brahimi. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền vệ sinh năm 1990 đang là cầu thủ tự do. Hiện tại, rất nhiều đội bóng tại châu Âu đang hy vọng có được chữ ký của Yacine Brahimi, trong đó nổi bật là Arsenal. Sau đây là 6 điều cần biết về cầu thủ mà The Gunners đang theo đuổi.

    1. Anh tốt nghiệp từ học viện INF Clairefontaine

    Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Fernand Sastre, thường được gọi là INF Clairefontaine, INF, hoặc đơn giản là Clairefontaine, là trung tâm bóng đá quốc gia chuyên đào tạo các cầu thủ bóng đá Pháp. Học viện này là một trong mười hai học viện Elite nằm trong và xung quanh nước Pháp được giám sát bởi Liên đoàn bóng đá Pháp.

    Đây là nơi mà rất nhiều cái tên nổi tiếng của bóng đá Pháp được ăn học và đào tạo như Thierry Henry, Kylian Mbappe hay Nicolas Anelka. Dù mang quốc tịch Algeria nhưng Brahimi lại sinh ra và lớn lên tại nước Pháp. Anh có quãng thời gian từ năm 2003 tới năm 2006 theo học tại INF Clairefontaine.

    Yacine Brahimi: 5 Things to Know About the Free Agent & Arsenal Target - Bóng Đá

    Học viện INF Clairefontaine từng là cái nôi của những siêu sao như Henry, Anelka hay Mbappe.

    2. Anh chọn mang áo số 8 tại Porto vì ngưỡng mộ một huyền thoại của bóng đá Algeria

    Tại Porto, Yacine Brahimi chọn mang chiếc áo số 8. Cầu thủ sinh năm 1990 lý giải cho quyết định này là vì anh rất ngưỡng mộ cựu cầu thủ Rabah Madjer. Madjer được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của Algeria. Ông đã góp công lớn giúp Porto giành được danh hiệu châu lục đầu tiên trong lịch sử, ông cũng từng ghi một bàn thắng để đời vào lưới CLB Bayern Munich trong trận chung kết European Cup năm 1987.

    Yacine Brahimi: 5 Things to Know About the Free Agent & Arsenal Target - Bóng Đá

    Yacine Brahimi chọn mang áo số 8 vì ngưỡng mộ huyền thoại bóng đá người Algeria, Rabah Madjer.

    3. Yacine Brahimi đã từng giành được những danh hiệu cá nhân

    Ngoài những chức vô địch giành được cùng Porto, tiền vệ người Algeria cũng từng giành được khá nhiều danh hiệu cá nhân. Nổi bật trong số đó phải kể đến giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2014, nơi anh đã đánh bại những cầu thủ xuất sắc của lục địa đen như Pierre-Emerick Aubameyang, Yaya Toure hay Gervinho. Ngoài ra, anh còn giành được giải thưởng Quả bóng vàng Algeria năm 2014 hay cầu thủ xuất sắc nhất Porto năm 2017.

    Yacine Brahimi: 5 Things to Know About the Free Agent & Arsenal Target - Bóng Đá

     Cầu thủ 29 tuổi từng giành danh hiệu BBC Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2014.

    4. Quyết định gia nhập lò đào tạo trẻ của Rennes vì sự chú trọng trong đào tạo văn hóa của họ

    Cầu thủ 29 tuổi từng chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp tại học viện INF Clairefontaine, anh đã quyết định gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB Rennes vì sự chú trọng trong đào tạo văn hóa cho các cầu thủ trẻ của đội bóng nước Pháp. Ngoài ra, những tác động từ bố anh cũng là một phần lý do khiến cầu thủ người Algeria quyết này.

    Yacine Brahimi: 5 Things to Know About the Free Agent & Arsenal Target - Bóng Đá

    Tiền vệ người Algeria trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Rennes.

    5. Yacine Brahimi là một chuyên gia qua người

    Mùa giải 2013/14, khi còn thi đấu cho CLB Granada, cầu thủ sinh năm 1990 đã từng là một trong hai cầu thủ có số lần qua người thành công cao nhất La Liga. Anh sở hữu hơn 100 lần qua người thành công, ngang bằng với siêu sao Lionel Messi và ăn đứt một siêu sao khác là Cristiano Ronaldo.

    Yacine Brahimi: 5 Things to Know About the Free Agent & Arsenal Target - Bóng Đá

    Trước khi gia nhập Porto, Yacine Brahimi từng có quãng thời gian khoác áo Granada tại La Liga.

    Quốc Anh | 20:44 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...