MỚI NHẤT :
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • 6 cú đúp vòng mở màn World Cup 2022

    17:47 Thứ sáu 25/11/2022

    Richarlison, Bukayo Saka cùng Olivier Giroud là 3 trong 6 cầu thủ ghi cú đúp ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội), Richarlison rực sáng trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Serbia tại bảng G World Cup 2022. Anh là cầu thủ thứ 6 lập được cú đúp sau lượt trận mở màn Cúp thế giới năm nay.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham xứng đáng là chân sút số một của "Selecao" ở thời điểm hiện tại. HLV Tite có lý do để không gọi Roberto Firmino khi Richarlison đạt phong độ cao. Kể từ khi ra mắt ĐTQG vào tháng 9/2018 tới nay, Richarlison có 19 bàn trên mọi mặt trận. Không cầu thủ Brazil nào đạt thành tích tốt hơn trong khoảng thời gian này.

     - Bóng Đá

     Enner Valencia của Ecuador là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp ở World Cup 2022. Anh thi đấu chói sáng trong chiến thắng 2-0 trước Qatar ở trận khai màn hôm 20/11. Bàn đầu tiên của Valencia trở nên đặc biệt khi thực hiện từ chấm 11 m. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà bàn thắng mở màn đến từ chấm luân lưu.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ của Fenerbahce còn ghi dấu ấn khi là người ghi 5 bàn gần nhất cho Ecuador tính ở các vòng chung kết World Cup từ năm 2014 đến nay. Ở giải đấu diễn ra cách đây 8 năm trên đất Brazil, chân sút 33 tuổi có 3 pha lập công.

     - Bóng Đá

     Bỏ qua nỗi thất vọng khi đá hỏng ở loạt luân lưu chung kết EURO 2020, Bukayo Saka trở lại mạnh mẽ. Trong trận ra quân trước Iran tại bảng B hôm 21/11, sao trẻ của Arsenal lập cú đúp giúp tuyển Anh thắng đậm với tỷ số 6-2.

     - Bóng Đá

     Saka là cầu thủ đa năng nhất ở tuyển Anh, chơi mọi vị trí trên hàng công và sẵn sàng đá trong vai trò hậu vệ cánh. Từ đầu mùa, tài năng 21 tuổi cũng chơi hay giúp Arsenal lên đỉnh bảng Premier League.

     - Bóng Đá

     Iran có ngày thi đấu thất vọng trước "Tam sư". Họ nhận trận thua đậm nhất trong các lần dự World Cup. Tuy nhiên, Mehdi Taremi là điểm sáng. Anh lập cú đúp gỡ gạc thể diện cho đại diện châu Á. Taremi tung cú sút quyết đoán ở phút 65 bên cạnh pha đá phạt đền thành công ở phút 90+13.

     - Bóng Đá

     Taremi được coi là ngôi sao đẳng cấp nhất trong đội hình Iran. Anh là chân sút chủ lực của Porto, ghi tới 5 bàn ở vòng bảng Champions League 2022/23. Mùa trước, ngôi sao 30 tuổi giúp Porto giành cú đúp quốc nội. Trong 3 mùa gần nhất, Taremi ghi tới 62 bàn.

     - Bóng Đá

     HLV Didier Deschamps mạo hiểm khi không gọi cầu thủ thay Karim Benzema khi anh này dính chấn thương. Lý do là nhà cầm quân này đặt niềm tin vào Olivier Giroud. Ở trận ra quân thắng Australia 4-1 của tuyển Pháp tại bảng D hôm 23/11, cựu sao Chelsea có cho riêng mình cú đúp.

     - Bóng Đá

     Hai bàn giúp Giroud san bằng kỷ lục 51 bàn cho tuyển Pháp của huyền thoại Thierry Henry. Ở World Cup 2018, chân sút 36 tuổi kết hợp ăn ý với Antoine Griezmann và Kylian Mbappe để cùng "Les Bleus" lên ngôi vô địch. Anh có phong độ ấn tượng với 9 bàn trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

     - Bóng Đá

     Tây Ban Nha tạo ra chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải khi dễ dàng vượt qua Costa Rica với tỷ số 7-0 hôm 24/11. Ferran Torres là điểm nhấn với cú đúp ở các phút 31 và 54.

     - Bóng Đá

     Sky Sports nhận định Torres cùng Marco Asensio và Dani Olmo có thể giúp "La Roja" làm nên chuyện ở kỳ World Cup năm nay. Tây Ban Nha thực hiện đến 18 cú dứt điểm, trong đó 8 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi được 7 bàn.

    Hiểu Phong | 17:17 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...