MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • 6 cầu thủ có thể chia tay Juventus

    18:46 Thứ tư 24/05/2023

    BongDa.com.vn Việc đội bóng thành Turin đứng trước nguy cơ không giành vé dự Champions League có thể gây ra một cuộc tháo chạy trong hè này.

     

    Paul Pogba

    Pogba mới chỉ trở về Allianz vào mùa hè năm ngoái và được ban huấn luyện lẫn người hâm mộ tin tưởng về việc trở lại mạnh mẽ hơn sau chấn thương. Tuy nhiên, mọi sự kỳ vọng đều đã đổ bể.

    Cầu thủ người Pháp còn 3 năm hợp đồng với “Bianconeri” nhưng không loại trừ khả năng đội bóng thành Turin muốn bán Pogba ngay trong phiên chợ hè 2023. Trở ngại của Juventus nằm ở khâu tìm kiếm đối tác đàm phán hợp đồng cựu sao Man United. Khó có đội bóng nào đủ mạnh tay chi mức lương 8 triệu euro/mùa cho một cầu thủ đã ngoài 30 và còn có tiền sử chấn thương dày đặc.

    Wojciech Szczesny

    Gần đây có thông tin cho rằng thủ môn người Ba Lan bất hòa với ban lãnh đạo Juventus. Szczesny còn 1 năm hợp đồng với “Lão bà” và được phép đàm phán với đội bóng mới ngay khi mùa giải năm nay khép lại.

    Thực tế, cựu thủ thành Arsenal vẫn thể hiện tương đối tốt mỗi khi được ra sân. Song, Juventus giờ đây có những sự lựa chọn tiềm năng, mang tầm nhìn dài hạn. Marco Carnesecchi (Cremonese mượn từ Atalanta) và Guglielmo Vicario (Empoli) đang là hai ứng viên được xem xét thay thế Szczesny. Cả hai đều không quá 27 tuổi.

    6 cầu thủ có thể chia tay Juventus - Bóng Đá

    Rabiot giữ vững phong độ cao từ sau World Cup 2022.

    Adrien Rabiot

    Không quá khi nói Rabiot là cầu thủ chơi ổn định nhất Juventus mùa này. Cầu thủ người Pháp có màn thể hiện tốt tại World Cup 2022 và khi trở lại CLB, anh cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của “Lão bà”. Việc nhiều khả năng không thể tham dự Champions League 2023/2024 sẽ thúc đẩy Rabiot ra đi.

    Manchester United được cho là đang quan tâm sát sao nhất Adrien Rabiot. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” cũng đang vấp phải sự cạnh tranh từ Newcastle United – đội đã chính thức có vé tham dự cúp C1 mùa tới.

    Federico Chiesa

    Chiesa là “viên ngọc” sáng của bóng đá Italy nói chung và Juventus nói riêng. Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra tại Genova vừa trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Anh gặp chấn thương và phải ngồi ngoài 10 tháng. Đến khi trở lại, Chiesa chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Theo báo chí Italy, số 7 của Juventus đang cảm thấy khó chịu với cách tiếp cận trận đấu do Allegri đề ra. Đó có thể là nguyên nhân tác động đến tiền đạo 25 tuổi để anh rời CLB. Sở hữu tốc độ và kỹ năng dứt điểm đã được kiểm chứng tại Euro 2020, Chiesa sẽ rất phù hợp với môi trường Premier League.

    Angel di Maria

    Cũng giống như Chiesa, Di Maria không còn cảm thấy hứng thú với cách chơi của Allegri. Cộng thêm việc Juventus bị trừ điểm, cựu sao Real Madrid có thể tính tới chuyện chia tay “Lão bà”.

    Di Maria năm nay 35 tuổi và anh từng cho biết bản thân sẽ quay trở về Argentina chơi bóng trước khi giải nghệ. Nhìn ở góc độ tài chính, việc để chân chạy cánh sinh năm 1988 rời đi sẽ giúp Juventus cân đối sổ sách, quỹ lương. Hiện Angel di Maria đang nhận thù lao khá cao, 6 triệu euro/năm.

    6 cầu thủ có thể chia tay Juventus - Bóng Đá

    Vlahovic đang được các "ông lớn" để ý.

    Dusan Vlahovic

    Vlahovic đang là tiền đạo được săn đón bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. ESPN khẳng định Chelsea đã gửi đến tiền đạo người Serbia một lời đề nghị hấp dẫn.

    Vlahovic đánh mất chính mình kể từ khi gia nhập Juventus từ Fiorentina. Cầu thủ sinh năm 2000 không còn là “sát thủ” đáng sợ bậc nhất Serie A. Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia cho biết Dusan Vlahovic không phát huy đủ khả năng khi chơi trong hệ thống của Allegri.

    Minh Đức | 18:16 24/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...