MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 5 ứng viên sáng giá cho Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh 2022/23

    19:22 Thứ năm 28/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/23 sắp khởi tranh và hứa hẹn sẽ có cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các chân sút chủ lực của các đội bóng đến danh hiệu Chiếc giày vàng.

     

    5. Gabriel Jesus

    Tân binh đắt giá của Arsenal đang tạo sự chú ý sau màn trình diễn xuất sắc trong những trận giao hữu tiền mùa giải. Anh đã ghi được 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới của Nurnberg (trận debut trong màu áo Pháo Thủ). Từ đó, có thể thấy Jesus là sự lựa chọn đúng đắn của HLV Mikel Arteta trong công cuộc nâng cấp hàng công.

     - Bóng Đá

    Jesus có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Arsenal.

    Arsenal đang có những bước tiến vững chắc, các cầu thủ chơi đoàn kết và họ đủ sức giúp cho số 9 mới có được thật nhiều bàn thắng.

    4. Son Heung-min

    Tiền đạo người Hàn Quốc đang trong độ chín của sự nghiệp. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng và sự tinh tế. Trong mùa giải 2021/22 vừa qua, anh đã có thời điểm thi đấu thăng hoa và cuối cùng sánh bước cùng Mohamed Salah sở hữu danh hiệu Chiếc giày vàng (có cùng 23 bàn thắng).

    Trong những trận đấu giao hữu tiền mùa giải vừa qua, Son tiếp tục cho thấy bản năng sát thủ với 2 bàn thắng vào lưới K-League XI.

    3. Erling Haaland

     - Bóng Đá

    Haaland kỳ vọng sẽ giúp hàng công Man City thi đấu hiệu quả.

    Cựu sao Dortmund được xem là chân sút đáng chú ý của mùa giải 2021/22. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh đến xứ sở sương mù chơi bóng và bảng thành tích đáng nể trong quá khứ khiến người ta muốn kiểm chứng lại tiềm năng thật sự của anh.

    HLV Pep Guardiola sẵn sàng chia tay Jesus để mang về chân sút người Na Uy. Liệu rằng Haaland có hòa nhập tốt và có được hiệu suất ghi bàn ‘khủng’ như thời còn thi đấu cho Dortmund? Nên nhớ rằng Haaland cũng chỉ cần 12 phút thi đấu cho Man City để có được bàn thắng đầu tiên (trận giao hữu giữa Man City và Bayern Munich).

    2. Harry Kane

    Trong mùa giải 2021/22, Kane lùi về phía sau Son để giúp cho hàng công của Spurs chơi hiệu quả hơn. Nhưng đẳng cấp của số 10 là điều chưa bao giờ phai nhạt. Những cú dứt điểm của anh luôn hiểm hóc và có khả năng thành bàn cao.

    Một cơ sở để tin rằng Kane có thể tỏa sáng, ghi thật nhiều bàn thắng trong mùa giải tới chính là màn trình diễn ấn tượng trong những trận giao hữu vừa qua. Ở đó, chân sút người Anh đã ghi 5 bàn trong 3 trận.

    1. Mohamed Salah

     - Bóng Đá

    Salah là mũi khoan lợi hại của The Kop.

    Như đã đề cập, Salah cùng Son đã có mùa giải thành công với Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh 2021/22. Lẽ ra cầu thủ người Ai Cập đã có thể độc quyền sở hữu danh hiệu này nếu không bị chững lại ở thời gian cuối mùa giải. Song kỹ năng của anh vẫn được đánh giá cao.

    Salah vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của The Kop. Anh có khả năng tạo đột biến với kèo trái khéo léo và có thể tung ra những pha dứt điểm sắc bén. Trong 2 mùa giải gần đây, anh đều ghi trên 22 bàn tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Liệu thành tích này có được tiếp diễn?

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 18:52 28/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...