MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022

    06:58 Thứ hai 05/12/2022

    BongDa.com.vn Những cái tên nổi bật sau đây vừa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á kỳ vọng sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022.

    1. Song Ui-young (Singapore)

    Song Ui-young được xem lại hạt nhân trong lối chơi của Singapore. Cầu thủ gốc Hàn Quốc đã thi đấu nổi bật trong màu áo ĐT đến từ Đảo quốc Sử Tử tại AFF Cup 2020 và có cho mình 1 bàn thắng.

    5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Song Ui-young chơi tốt tại AFF Cup 2020.

    Thi đấu ở tuyến giữa, cầu thủ sinh năm 1993 đóng vai trò phát động tấn công và tung ra những đường chuyền quyết định cho các đồng đội. Anh cũng thể hiện khả năng sút xa nguy hiểm khi không ít lần gây khó cho thủ môn các đối thủ.

    2. Safawi Rasid (Malaysia)

    Safawi Rasid là cái tên quen thuộc và đáng chú ý nhất của ĐT Malaysia vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ sinh năm 1997 sở hữu tốc độ cực tốt và khả năng đột phá ấn tượng. Anh có thể hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải cùng khả năng chớp thời cơ với những cú dứt điểm hóc hiểm.

    5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Safawi Rasid là tiền đạo nguy hiểm nhất của Malaysia.

    Trong bối cảnh Malaysia không có được đội hình tốt nhất cho AFF Cup 2022, tiền đạo 25 tuổi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà tiến sâu. Các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ phải đặc biệt dè chừng với cầu thủ này trong màn đối đầu tại vòng bảng sắp tới.

    3. Phan Văn Đức (Việt Nam)

    Phan Văn Đức là cái tên để lại nhiều bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách đề cử của Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ bởi ĐT Việt Nam vẫn có trong tay những nhân tố chất lượng khác. Tuy vậy, phong độ cao trong thời gian qua cùng khả năng đã được kiểm chứng giúp cầu thủ vừa là tân binh của Công An Hà Nội nhận được sự chú ý.

    5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Phan Văn Đức đang có phong độ cao.

    Cầu thủ sinh năm 1996 hứa hẹn sẽ là 1 trong 3 nhân tố trên hàng công theo sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo. Những pha xử lý bóng kỹ thuật bên cánh trái len lỏi vào trong vòng cấm địa rồi tìm cơ hội dứt điểm, là điểm mạnh mà “Đức cọt” có thể phát huy ở các trận đấu sắp tới.

    4. Witan Sulaeman (Indonesia)

    Witan Sulaeman được HLV Shin Tae-yong đánh giá sẽ sớm trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá ĐNÁ. Cầu thủ sinh năm 2001 sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng bản năng sát thủ trong khu vực cấm địa. Anh có thể chơi tốt ở vai trò trung phong cắm, hoặc hộ công, thậm chí dạt biên để phối hợp cùng các đồng đội.

    5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Witan Sulaeman khá toàn diện.

    Phong độ cao của Witan Sulaeman giúp Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup 2022 với 8 lần ra sân cùng 2 bàn thắng. Cầu thủ đang chơi bóng tại Slovakia hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ tại trong lần trở lại với đấu trường ĐNÁ.

    5. Stephan Schrock (Philippines)

    Dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Stephan Schrock vẫn là nhân tố khó thay thế tại ĐT Philippines. Anh đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi với nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền tinh tế. Khả năng rót bóng từ các tình huống cố định của cầu thủ gốc Đức mang lại độ chính xác khá cao và có thể tạo ra những thời cơ tốt cho đồng đội.

    5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Stephan Schrock là nhạc trưởng của ĐT Philippines.

    Stephan Schrock được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt con tàu The Azkals thi đấu tốt tại AFF Cup 2022. Đây có thể là giải đấu cuối cùng của tuyển thủ sinh năm 1986 và anh rất muốn sẽ chia tay ĐT Philippines bằng một kỷ niệm đẹp.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 06:28 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...