(BongDa.com.vn) – Anthony Martial – Bản hợp đồng 50 triệu euro của Man United vào mùa hè đang có bước khởi đầu hoàn hảo trong màu áo Quỷ đỏ khi có 3 bàn sau hai trận tại Ngoại hạng Anh.
Báo chí Anh dành tất cả lời có cánh để khen tặng chàng tiền đạo mới 19 tuổi này. Nhưng nếu nhìn vào những tấm gương sau đây, Martial có lý do để răn đe mình.
Federico Macheda
Từng được xem là “Thần tài” hay một “Siêu dự bị” tại Man United bởi mỗi lần anh vào sân đều ghi được những bàn thắng quan trọng. Gần 10 năm trước báo chí nước Anh cũng không tiết lời ca ngợi Federico Macheda và dự đoán một tương lai rực rỡ cho anh tại Nhà hát của những giấc mơ. Tiếc thay đó chỉ là những phút lóe sáng hiếm hoi, sau đó dù được Quỷ đỏ ký hợp đồng chính thức nhưng anh cũng không tìm được chỗ đứng trong đội hình chính thức và phải phiêu bạt sang nhiều CLB khác nhau.
Adnan Januzaj
Phát hiện lớn nhất của David Moyes trong một năm ngắn ngủi dẫn dắt Man United. Khi vừa xuất hiện, ngay tức thì chàng tiền vệ đa quốc tịch này được ví là David Beckham thứ hai hay là một Ryan Giggs đệ nhị. Việc được mặc chiếc áo số 11 của Giggs cũng cho thấy phần nào tài năng thiên bẩm của Adnan Januzaj. Nhưng cũng chỉ được một mùa, dần dần người ta ít nói về anh nữa. Tuy việc HLV Louis Van Gaal đẩy Januzaj sang Borussia Dortmund là đáng tiếc nhưng lúc này đó có lẽ là con đường tốt cho anh thay vì ngồi dự bị tại Man United.
Angel di Maria
Nước Anh và nhất là CĐV Man United như phát rồ sau những trận đầu Angel di Maria đá cho Quỷ đỏ. Mỗi lần anh chạm bóng là tạo ra sự khác biệt. Những tưởng Thiên thần Di Maria sẽ đưa Man United bay cao nhưng rồ chính anh lại trở thành bản hợp đồng hớ của CLB và là một trong những “số 7” tệ nhất trong lịch sử khi chỉ chơi đúng một mùa giải rồi vội vàng chuyển sang khoác áo Paris Saint Germain.
Harry Kane
Là hiện tượng mùa giải qua với vô số bàn thắng và được xem là tiền đạo Anh hay nhất sau thời Michael Owen. Tottenham và cả người Anh bắt đầu mơ mộng rằng Harry Kane sẽ thay đổi lịch sử. Cuối cùng mơ chỉ là mơ khi sau mùa giải bùng nổ, Kane đang đánh mất chính mình bởi sự chú ý quá mức của dư luận. Nếu không nhanh chóng có lại được phong độ, Kane sẽ gia nhập vào đội ngũ những tài năng sớm nở tối tàn.
Diego Costa
Cũng như Di Maria, tân binh của Chelsea là Diego Costa đã có mùa giải đầu tiên vô cùng thành công khi suýt nữa đoạt ngôi vua phá lưới. Nhưng khi Ngoại hạng Anh 2015/16 qua 6 vòng đấu rồi, những màn trình diễn của Costa là vô cùng đáng thất vọng. Như trọng trận derby với Arsenal vừa qua, Costa chỉ biết gây sự với đối phương mà quên cách ghi bàn.
Macheda, Januzaj, Kane đều là tài năng trẻ sớm vụt sáng nhưng cũng nhanh chóng khiến người ta lãng quên. Di Maria, Costa lại là điển hình của các tân binh tỏa sáng tức thì nhưng sau đó chẳng giữ được phong độ. Hiện tại Anthony Martial vừa trẻ, vừa là tân binh và cũng đang tỏa sáng rực rỡ sau…ba trận đấu. Hy vọng rằng anh đủ sáng suốt để giữ đôi chân trên mặt đất để còn phát triển thêm nữa.