MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 5 tài năng có thể nối bước Saka lên đội một của Pháo thủ

    20:06 Thứ năm 14/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Học viện Hale End danh tiếng của Arsenal đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ và một trong số họ nhiều khả năng sẽ được đôn lên đội một trong thời gian tới.

    1. Charlie Patino

    Cách đây một tháng, Charlie Patino đã khiến cộng đồng mạng phát sốt với một pha solo tinh tế rồi ghi bàn vào lưới U23 Man Utd. Clip ngắn đó đã thu hút tận 1 triệu lượt theo dõi chỉ sau 24h. Trưởng bộ phận tuyển trạch của Arsenal, ông Sean O’Connor đánh giá rằng Charlie Patino là cầu thủ xuất sắc nhất của học viện Hale End thời điểm này. 

    5 tài năng có thể nối bước Saka lên đội một của Pháo thủ - Bóng Đá

     Arteta đánh giá rất cao Patino. 

    Cơ hội lên đội một của Patino là rất sáng, anh đã được Mikel Arteta cho phép tập cùng đội một từ đầu mùa Hè. Trong trận gặp AFC Wimbledon ở Carabao Cup vừa qua, đáng ra Patino đã có tên trong danh sách ra sân của Arsenal, nhưng phút cuối Arteta lại đổi ý. Được biết, Barca đang để mắt đến Patino sau màn trình diễn ấn tượng gần đây của cầu thủ 17 tuổi này. Tuy nhiên, không dễ để Pháo thủ bỏ mất viên ngọc quý.

    2. Karl Hein

    5 tài năng có thể nối bước Saka lên đội một của Pháo thủ - Bóng Đá

     Hein là trụ cột của ĐTQG Estonia.

    Thủ thành trẻ Karl Hein là một trong những tài năng triển vọng của học viện. Dù chỉ 19 tuổi, nhưng cầu thủ này đã có hơn 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Estonia. Tài năng của Hein đã được giới chuyên môn nhắc đến rất nhiều sau khi anh giúp đội nhà cầm chân đội tuyển xứ Wales với tỉ số 0-0 cách đây không lâu. Trong bối cảnh, Bernd Leno sắp rời sân Emirates, cơ hội để Hein được đôn lên đội một là rất lớn.

    3. Kido Taylor-Hart

    Kido Taylor-Hart gia nhập CLB từ khi mới 7 tuổi. Cầu thủ chạy cánh này có rất nhiều điểm tương đồng với người đàn anh Saka. Ở tuổi 19, Taylor-Hart đang được trông đợi sẽ được Arteta để mắt đến. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao với những người đàn anh bởi Pháo thủ đang có Pepe, Saka, Smith Rowe, Martinelli cho vị trí chạy cánh.

    4. Zane Monlouis

    5 tài năng có thể nối bước Saka lên đội một của Pháo thủ - Bóng Đá

     Monlouis có chiều cao lí tưởng cho một trung vệ.

    Ở tuổi 17, Monlouis đã gây ấn tượng với NHM bởi chiều cao lên tới 1m87. Anh có khả năng chơi chân được xếp vào hạng tốt. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn cần cải thiện khả năng tranh chấp nếu muốn được thể hiện ở Premier League. Dẫu sao, cầu thủ sinh năm 2003 này vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trước mắt. 

    5. Omari Hutchinson

    Giới chuyên môn đánh giá khá cao Omari Hutchinson trong vai trò của một hộ công. Trước đó, vào năm 12 tuổi, Hutchinson đã khiến NHM phát sốt với khả năng chơi bóng của mình. Cách đây ít ngày, Hutchinson đã ghi bàn trong trận đấu gặp Newport (CLB ở hạng 3 nước Anh). Đây là lần đầu tiên, anh được đụng độ với một đối thủ "người lớn". Rõ ràng, nó sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho Hutchinson trong chặng đường sắp tới.

    Jack Wilshere trở lại sân tập Arsenal:

     
    Ngọa Long | 19:36 14/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...