MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 5 sự thay thế tiềm năng cho Frank Lampard

    08:58 Thứ ba 24/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Việc chiến lược gia người Anh bị Everton sa thải đang mở ra cơ hội cho nhiều vị thuyền trưởng khác.

     

    Wayne Rooney

    Việc Wayne Rooney trở lại nửa xanh vùng Merseyside sẽ mang đến một viễn cảnh hấp dẫn. Cựu tiền đạo người Anh từng được xem như sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Everton vào tháng Giêng năm ngoái sau khi Rafa Benitez bị sa thải, nhưng huyền thoại Manchester United đã bất ngờ từ chối một cuộc phỏng vấn với thượng tầng The Toffees khi vẫn còn dẫn dắt Derby County.

    5 sự thay thế tiềm năng cho Frank Lampard - Bóng Đá

     Rooney từng từ chối Everton.

    Dẫu vậy, Rooney vẫn bày tỏ mong muốn được dẫn dắt Everton vào một dịp thích hợp.

     “Tôi tin rằng mình sẽ trở thành huấn luyện viên của Premier League – tôi tin rằng mình đã sẵn sàng cho điều đó, 100%,”anh chia sẻ. 

    "Và nếu đó là với Everton vào một ngày nào đó trong tương lai thì điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi có một công việc ở đây mà tôi đang làm tại Derby County, đó là một công việc quan trọng đối với tôi."

    Nuno Espirito Santo

    Sau màn khởi đầu mùa giải tệ hại cùng Tottenham Hotspur, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng bị sa thải. Mặc dù vậy, ông vẫn đang thu hút sự chú ý của những CLB tầm trung, sau khi giúp Wolves trở thành một trong những CLB khó chịu bậc nhất Premier League trước đó.

    Nếu Conte về Tottenham, Arsenal sẽ gặp rắc rối lớn trong cuộc đua top 4 - Bóng Đá

     Santo vẫn chưa tìm thấy bến đỗ mới.

    Dưới thời Santo, Bầy sói liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 7 trước khi tụt xuống vị trí thứ 13 trong mùa giải cuối cùng của ông tại đây.

    Triết lý bóng đá của Santo dù không đẹp mắt nhưng The Toffees gần như chắc chắn sẽ cải thiện khả năng phòng ngự với chiến lược gia Bồ Đào Nha. 

    Ange Postecoglou

    Huấn luyện viên người Úc gốc Hy Lạp đã làm nên điều kỳ diệu ở Celtic, giúp đội bóng này lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

    Việc lựa chọn Postecoglou có thể giúp Everton tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng, bởi ông là một chiến lược gia đặt sự an toàn lên trên hết. Tuy nhiên vẫn còn phải chờ xem liệu thuyền trưởng 57 tuổi có đồng ý chuyển đến Goodison Park hay không, khi mà ông đang giúp Celtic thống trị giải VĐQG Scotland.

    Duncan Ferguson

    Truyền thông tiết lộ rằng, trước khi Carlo Ancelotti ra đi, ông đã giới thiệu Duncan Ferguson cho Everton.

    5 sự thay thế tiềm năng cho Frank Lampard - Bóng Đá

     Một sự lựa chọn tiềm năng dành cho The Toffees.

    Với khả năng khích lệ người hâm mộ và sự tỉ mỉ của mình, Ferguson ắt hẳn sẽ là cái tên mà thượng tầng The Toffees nên cân nhắc.

    David Moyes

    Chính trận thua 0-2 trước đoàn quân của David Moyes đã khiến Lampard mất chiếc ghế nóng tại Goodison Park. Tuy nhiên, vị trí của chiến lược gia người Scotland cũng đang lung lay dữ dội khi West Ham thi đấu đầy bất ổn mùa này.

    Trong trường hợp Moyes mất việc, Everton cũng có thể tái hợp vị chiến lược gia từng có 11 năm gắn bó cùng câu lạc bộ.

    Ở thời điểm hiện tại, dù Moyes đang cho thấy nhiều vấn đề sau những màn trình diễn bấp bênh của The Hammers, nhưng với sự dày dặn về mặt kinh nghiệm, về lâu dài ông hoàn toàn có thể đưa Everton trở lại.

    Trường Sơn | 08:28 24/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...