MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • 5 sao Man United chơi tốt nhất trong chuỗi trận ấn tượng vừa qua

    21:47 Thứ ba 03/03/2020 | 5

    BongDa.com.vn Tập thể Man United đã bị chỉ trích khá nhiều sau trận hòa Everton tại Goodison Park. Nhưng đừng quên thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đang có chuỗi 8 trận bất bại.

    Đội chủ sân Old Trafford đang có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường. Có được thành tích ấy thì nhiều ngôi sao đã biết tỏa sáng đúng lúc và luôn duy trì một phong độ cao.

    Harry Maguire

    Eric Bailly đã trở lại và có những trận đấu hay. Trong khi ấy Victor Lindelof cũng thay phiên ra sân nhưng không thể hiện được nhiều (chơi kém trong trận hòa Everton). Khi ấy, người có phong độ ổn định nhất chính là thủ quân Harry Maguire. Tuy cựu cầu thủ Leicester City vẫn cho thấy nhược điểm về tốc độ nhưng kinh nghiệm và sự mạnh mẽ cùng khả năng không chiến hoàn hảo của Maguire đã mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự và lợi hại trong tấn công cho Manchester United.

     - Bóng Đá

    Harry Maguire xứng đáng là thủ lĩnh của Man United.

    Nemanja Matic

    Dù đã có bàn thắng trong trận đấu tại Europa League nhưng Scott McTominay chỉ mới trở lại trong 2 trận đấu gần đây có thể gọi là trọn vẹn. Trong thời gian cầu thủ này vắng mặt vì chấn thương thì có một ngôi sao khác đã thay thế một cách tuyệt vời đó chính là Nemanja Matic. Trong chuỗi trận thăng hoa của Man United vừa qua, một Matic với phong độ cao, cách chơi bóng chững chạc đã cùng Fred tạo nên cặp tiền vệ trung tâm đầy mạnh mẽ cho đội chủ sân Old Trafford. Tất nhiên CĐV Quỷ đỏ mong anh có thể là chính mình như mới mùa đầu đến đây.

     - Bóng Đá

    Matic trở lại ấn tượng.

    Fred

    Không phải tự nhiên mà ngôi sao người Brazil được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng giêng của Man United. Khi Paul Pogba và Scott McTominay đều phải điều trị chấn thương thì một mình Fred gánh cả hàng tiền vệ của Quỷ đỏ. Nhanh nhẹn, máu lửa và vô cùng nhiệt huyết cùng khả năng chuyền bóng ngày một tốt, Fred đã tái hiện lại hình ảnh một tiền vệ đánh chặn xuất sắc ngày nào mà Pep Guardiola cũng từng thèm khát mang về Etihad.

     - Bóng Đá

     Fred vẫn chơi quá hay thời gian qua.

    Anthony Martial

    Tuy ngôi sao người Pháp chơi không tốt trong trận hòa Everton và chẳng ra sân khi Man United đá Europa League nhưng trước đó cầu thủ này đã ghi bàn ở 3 trận đấu liên tiếp. Anthony Martial đã thể hiện sự tích cực và độ nhanh nhạy trong việc ghi bàn cùng các pha xử lý đẳng cấp. Đáng tiếc là anh không thể hiện được những điều đó trong trận đấu mà Man United buộc phải thắng Everton.

     - Bóng Đá

    Martial đã có chuỗi trận hay.

    Bruno Fernandes

    Tất nhiên người chơi hay nhất cho chuỗi trận vừa qua của Man United chính là tân binh Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tự mình làm mọi thứ từ sút cầu môn, kiếm penalty, ghi bàn, kiến tạo, đánh chặn, đá phạt,… nên có thể tóm gọn trong từ “xuất sắc”. Chính phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes giúp cách vận hành lối chơi của Man United uyển chuyển hơn, lợi hại hơn và người hâm mộ Quỷ đỏ có thể quên đi sự hiện diện của Paul Pogba bởi đơn giản Bruno nhiệt tình hơn ngôi sao người Pháp rất nhiều.

     - Bóng Đá

    Ngôi sao hay nhất vẫn là tân binh Bruno Fernandes.

    Tuy báo giới đang ca ngợi Bruno Fernandes rất nhiều và hiệu ứng của anh là điều dễ nhận ra thế nhưng một mình Bruno Fernandes cũng chẳng thể làm tất cả mọi thứ nếu không có những vệ tinh xung quanh đang có phong độ cao để cùng tạo nên một tập thể Man United đáng khen.

    Cát Tường | 21:17 03/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...