MỚI NHẤT :
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • 5 sản phẩm ưu tú nhất của học viện Chelsea trong thập kỷ qua

    15:56 Chủ nhật 25/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Học viện của Chelsea sản sinh ra rất nhiều tài năng, nhưng không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội thể hiện tại đội một.

    5. Ryan Bertrand

    Bertrand gia nhập học viện Chelsea khi mới 15 tuổi. Anh là sản phẩm hiếm hoi từ học viện có cơ hội thi đấu trong màu áo đội một. Cầu thủ sinh năm 1989 góp mặt ở trận chung kết Champions League 2012. Nhưng sự nghiệp của anh tại The Blues lại không suôn sẻ.

    Sự xuất hiện của Jose Mourinho đã hạn chế cơ hội ra sân của Bertrand. Anh sau đó gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn trước khi được bán đứt cho Southampton vào năm 2014. Mới đây, hậu vệ 31 tuổi đã cập bến Leicester City theo dạng chuyển nhượng tự do.

     - Bóng Đá

     Bertrand phải ra đi vì không được Mourinho trọng dụng.

    4. Nathan Ake

    Cầu thủ người Hà Lan gia nhập học viện Chelsea năm 15 tuổi và có cơ hội ra mắt đội một vào năm 17 tuổi. Nhưng cũng giống như Bertrand, Ake trở thành nạn nhân của Mourinho khi vị HLV này cầm quyền vào năm 2013.

    Ake sau đó lần lượt được cho Reading, Watford và Bournemouth mượn trước bị bán đứt vào năm 2017. Hậu vệ 26 tuổi có 3 mùa giải chơi ấn tượng trong màu áo “The Cherries”, và được Man City chiêu mộ vào mùa Hè năm ngoái.

    3. Reece James

    Khi Chelsea dính án phạt cấm chuyển nhượng, James đã được HLV Frank Lampard trao cơ hội sau mùa giải 2018/19 gây ấn tượng trong màu áo Wigan theo dạng cho mượn. Khi Thomas Tuchel lên cầm quyền, hậu vệ người Anh vẫn được HLV người Đức trọng dụng.

    James có 84 lần ra sân trên mọi đấu trường ở 2 mùa giải vừa qua, góp công lớn vào chức vô địch Champions League 2020/21 của The Blues. Ngôi sao 21 tuổi có thể đảm nhận tốt vai trò hậu vệ phải lẫn trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 hậu vệ.

    2. Andreas Christensen

    Cầu thủ người Đan Mạch gia nhập học viện Chelsea vào năm 2012, từng giành FA Youth Cup và UEFA Youth League với đội trẻ trước khi được cho M’Gladbach mượn 2 năm. Christensen trở lại Stamford Bridge vào năm 2017 và trở thành nhân tố quan trọng dưới thời Antonio Conte.

     - Bóng Đá

    Christensen đã chứng minh được bản thân. 

    Dưới thời Maurizio Sarri và Frank Lampard, cầu thủ 25 tuổi không được sử dụng nhiều. Mùa giải vừa qua, Christensen có 27 trận ra sân trên mọi đấu trường.

    1. Mason Mount

    Có thể nói Mason Mount là phát kiến của Frank Lampard, và Thomas Tuchel đã nâng tầm cầu thủ người Anh. Mount được thuyền trưởng người Đức bố trí đá tiền vệ tấn công để phát huy hết nhãn quan, khả năng khai thác khoảng trống và dứt điểm cùa cầu thủ này. Chỉ mới 22 tuổi, Mount đã là trụ cột trong đội hình của Chelsea và đội tuyển Anh.

    HLV Thomas Tuchel ca ngợi Mason Mount

     
    Endo | 15:26 25/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...