Omar Berrada được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của câu lạc bộ và Dan Ashworth nhiều khả năng sẽ là giám đốc thể thao của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, tình hình nhân sự tại Man United hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi. Dưới đây là 5 quyết định nhân sự mà Sir Jim cùng các cộng sự phải thực hiện trong mùa hè 2024.
1. Đưa ra quyết định ở vị trí hậu vệ phải
Man United đã bỏ ra 50 triệu bảng để ký hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace vào tháng 7 năm 2019. Cầu thủ 26 tuổi này đã chia sẻ nhiệm vụ ở vị trí hậu vệ phải với Diogo Dalot trong khoảng 14 tháng qua. Hiện tại, Diogo Dalot với phong độ ấn tượng đang là lựa chọn số 1, đẩy Wan-Bissaka trở thành cầu thủ dự phòng.
Khi Man United vẫn muốn ký hợp đồng với một hậu vệ phải mới, toàn diện hơn để tăng cường sức mạnh đội hình, Wan-Bissaka nhiều khả năng sẽ ra đi. Mùa hè sắp tới đây là cơ hội cuối cùng để Quỷ đỏ kiếm được tiền từ anh ấy, với một mức phí đáng kể.
2. Lên kế hoạch cho vị trí trung vệ
Trong số 5 trung vệ hiện tại của Man United, chỉ Lisandro Martinez được đảm bảo tương lai lâu dài ở Old Trafford. Anh ấy là hậu vệ xuất sắc nhất của câu lạc bộ và rất quan trọng đối với phong cách chơi của Ten Hag.
Còn lại, tương lai của Raphael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof và Jonny Evans đều rất bất ổn. Nếu một trong số này ra đi, Man United phải tìm người thay thế lâu dài. Trung vệ đó có thể trở thành đối tác ăn ý của Martinez. Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen hay Leny Yoro của Lille, Jean-Clair Todibo của Nice đang nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ.
3. Tìm người kế nhiệm Casemiro
Casemiro đóng vai trò quan trọng trong phong độ ấn tượng gần đây của Man United, nhưng anh không phải là lựa chọn lâu dài cho đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Brazil sắp bước sang tuổi 32. Man United cần phải tìm người thay thế anh, dù đó không phải là điều dễ dàng, bởi đẳng cấp, kinh nghiệm, tài năng của Casemiro là không phải bàn cãi.
Việc đưa về một tiền vệ mới là đối tác ăn ý với Kobbie Mainnoo là một trong số ít ưu tiên của Ten Hag trước mùa giải tới. Đây có thể là một thử thách khó khăn và tốn kém của Sir Jim.
4. Thay máu hàng công
Hiện tại, Anthony Martial là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Rasmus Hojlund cho vị trí tiền đạo. Và ai cũng biết, thể lực của Martial rất kém và thành tích ghi bàn của anh ấy cũng không ổn định.
Sẽ không bất ngờ nếu Man United để Martial ra đi vào mùa hè, đồng thời, họ buộc phải tìm người thay thế anh, để hỗ trợ Hojlund. Đó không bắt buộc phải là Harry Kane hay ai đó thật sự đẳng cấp.
5. Thanh lọc lực lượng
Man United đã thiếu tàn nhẫn trong những năm qua. Mùa hè tới là thời điểm để họ ra quyết định dứt khoát với nhiều cầu thủ nằm ngoài kế hoạch, như những gì Liverpool hay Man City vẫn làm. Donny van de Beek, Will Fish, Hannibal Mejbri, Jadon Sancho hay Mason Greenwood có thể bị bán đứt, bởi giữ họ lại dường như thật sự vô nghĩa.