MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • 5 quyết định khét tiếng của Roy Keane: 'Quay xe' đến Man United

    17:36 Thứ bảy 12/02/2022

    BongDa.com.vn Cựu đội trưởng của Manchester United, Roy Keane đã từ chối trở lại công việc HLV, đây không phải là lần đầu tiên ông dứt khoát trong một quyết định lớn.

     

    Câu chuyện của Roy Keane ở World Cup

    Huyền thoại người Ireland được Sunderland tha thiết mời về làm HLV nhưng Roy Keane đã từ chối. Hơn 1 thập kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ông làm HLV trưởng một đội bóng nhưng huyền thoại Quỷ đỏ không có vẻ gì luyến tiếc công việc này. Trong quá khứ, Keane cũng từng đưa ra những quyết định lớn một cách dứt khoát như vậy

    1. Bị đuổi khỏi World Cup

    Đến được World Cup 2002 là một thành tích lớn đối với Ireland, đội bóng của Mick McCarthy đã bất bại trong bảng đấu có Bồ Đào Nha và Hà Lan trước khi vượt qua Iran trong trận play-off liên lục địa. Tuy nhiên, Keane đã mâu thuẫn với McCarthy khi Ireland đến đảo Saipan để chuẩn bị trước thềm giải đấu. Đội trưởng đã công khai chỉ trích sự chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp của ban huấn luyện, thậm chí còn chửi tục người thầy của mình. Keane sau đó rời đi vì "lý do cá nhân" trước trận khai mạc của Ireland. McCarthy gọi tiền vệ này là một "kẻ gây ảnh hưởng đáng sợ".

    Top 7 'nam vương thẻ đỏ' trứ danh tại Premier League - Bóng Đá

     Roy Keane nổi tiếng nóng nảy.

    2. Gia nhập Man United thay vì Blackburn

    Có rất nhiều khoảnh khắc "quay xe" gây sốc ở Premier League, và việc Keane chọn Man United chắc chắn là một trong số đó. Phong độ của Keane cho Nottingham Forest đã thu hút sự chú ý trước khi Forest xuống hạng năm 1993, việc chuyển nhượng vào mùa hè là không thể tránh khỏi. 

    Blackburn có vẻ như là điểm đến khả dĩ nhất, nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ và thương vụ này đã không thành hiện thực. Theo báo cáo của The Guardian, Keane đã gặp HLV Kenny Dalglish của Blackburn và đồng ý ký hợp đồng với câu lạc bộ, nhưng hợp đồng chưa thể được chuẩn bị vì hôm đó là thứ Sáu và văn phòng đã bị khóa vào cuối tuần. Đội bóng này định đợi đến thứ Hai, nhưng Alex Ferguson đã gọi điện trực tiếp cho Keane vào cuối tuần, trước khi gặp mặt trực tiếp và thuyết phục anh đến Old Trafford.

    3. Chỉ trích đồng đội trên MUTV

    Không chỉ sau khi giải nghệ, Keane đã chỉ trích cầu thủ M.U khi còn là cầu thủ, ngay trên kênh của CLB. Keane nói về chính các đồng đội của mình sau màn trình diễn tệ hại của M.U trước Middlesbrough năm 2005. Keane nói về Rio Ferdinand: "Tôi đã từng chứng kiến điều đó xảy ra với Rio trước đây. Đó là màn phòng ngự kém. Chỉ vì bạn được trả 120.000 bảng mỗi tuần và chơi tốt trong 20 phút trước Tottenham mà bạn nghĩ rằng mình là một siêu sao."

    Nói về Edwin van der Sar: "Anh ấy lẽ ra đã cứu được pha đó (bàn thắng của Gaizka Mendieta ở cự ly 30 mét). Pha đó có thể cứu được."

    Về Darren Fletcher: "Tôi không hiểu tại sao mọi người ở Scotland lại say mê Darren Fletcher."

    Về Kieran Richardson: "Cậu ta là một hậu vệ lười biếng, xứng đáng bị phạt. Cậu ta đã không làm công việc của mình."

    Anthony Joshua demands Man Utd sign another Roy Keane to challenge Liverpool - Bóng Đá

     Roy Keane không ngại nắn gân đồng đội.

    4. Khiến Sir Alex điên tiết

    Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc nói chuyện với MUTV, Keane đến Celtic. Về sau Wayne Rooney kể lại: "Roy Keane nói rằng chúng ta hãy cùng nhau xem [cuộc phỏng vấn của MUTV], vì vậy tất cả chúng tôi đều vào văn phòng của Alex Ferguson - các huấn luyện viên, Alex và toàn đội. Anh ấy hỏi chúng tôi nghĩ sao về đoạn băng."

    "Lúc đó tôi mới 18 hoặc 19 tuổi. Vì vậy, dù sao thì, đã xảy ra một cuộc tranh cãi, và một vài điều khác nhau đã được nói ra, và tôi thấy Alex Ferguson nhảy qua bàn của anh ấy, và tôi nghĩ 'wow, điều này thật điên rồ'. Dù sao thì ngày hôm sau, Roy Keane sẽ bắt đầu tập luyện và sau đó khoảng 30 phút, chúng tôi đã thấy anh ấy lái xe rời sân và đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy anh ấy."

    5. Trả thù Alf-Inge Haaland

    Tiền vệ của United đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau một pha va chạm với Haaland. Nhiều năm sau sự cố đó, cầu thủ người Ireland vẫn nhớ như in mối thù này và đã khiến đối thủ người Na Uy chấn thương trong trận Derby Manchester, đứng đè lên khi Haaland nằm sấp trên mặt đất. Keane đã bị phạt 150.000 bảng sau khi thừa nhận hành động là cố ý.

    Thanh Vũ | 17:06 12/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...