MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • 5 ngôi sao tuyển Anh không xứng đáng được triệu tập

    12:02 Thứ sáu 16/09/2022

    BongDa.com.vn Danh sách tập trung của đội tuyển Anh mà Gareth Southgate công bố đã gây ra nhiều tranh cãi.

     

    Harry Maguire

    Cựu sao Leicester City chưa bao giờ vắng mặt trong những đợt tập trung của Tam Sư kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 10/2017, trừ khi cầu thủ này dính chấn thương hoặc gặp vấn đề cá nhân. Gareth Southgate cũng chưa bao giờ chê bai Maguire dù trung vệ 29 tuổi có màn trình diễn kém cỏi ở cấp độ CLB.

    Southgate bị nghi ngờ vì chọn Maguire thay vì sao Arsenal - Bóng Đá

     Maguire vẫn được triệu tập dù mất suất đá chính tại M.U.

    Maguire hiện đã bị mất vị trí chính thức tại Man Utd. Kể từ đầu mùa đội trưởng của Quỷ đỏ 3 trận góp mặt trong đội hình xuất phát và để thua cả 3. Thế nhưng một lần nữa, anh vẫn có tên trong danh sách triệu tập của Tam Sư.

    Trent Alexander-Arnold

    Nếu là Alexander-Arnold phiên bản mùa giải 2021/22, việc anh góp mặt trong thành phần của Tam Sư là không phải bàn cãi. Tuy nhiên hậu vệ thuộc biên chế Liverpool đang trình diễn phong độ đáng thất vọng ở chiến dịch 2022/23.

    Ngôi sao 23 tuổi chỉ mới có vỏn vẹn 1 pha lập công tại Premier League nhưng chưa có đường kiến tạo nào. Khả năng phòng ngự của Arnold tiếp tục bị đặt dấu chấm hỏi khi anh thường xuyên mắc lỗi khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Khi đã có Reece James, Kieran Trippier và Kyle Walker, việc điền thêm tên của Arnold có lẽ là không cần thiết.

    Luke Shaw

    Tương tự như Maguire, Luke Shaw đã bị Erik ten Hag loại khỏi đội hình xuất phát bởi màn trình diễn kém cỏi trước Brighton và Brentford. Hậu vệ 27 tuổi không có tên ở lần tập trung hồi tháng 6, thế nhưng anh bất ngờ trở lại vào đợt này khiến nhiều người bất ngờ.

    Mason Mount

    HLV Southgate thể hiện rõ ý định muốn đặt niềm tin vào những nhân tố quen thuộc từng làm nên thành công trước đó cho ĐT Anh, bất chấp phong độ hiện tại. Mason Mount là cái tên như vậy. Ngôi sao 23 tuổi là một phần quan trọng của Tam Sư kể từ khi ra mắt hồi tháng 9/2019.

     - Bóng Đá

    Mount đang có phong độ tệ hại. 

    Tuy nhiên màn trình diễn của Mount kể từ đầu mùa giải 2022/23 là vô cùng tệ hại. Anh đá chính 5/6 vòng đấu vừa qua tại Premier League và chơi trọn 90 phút ở 2 lượt trận vòng bảng Champions League, nhưng tuyệt nhiên chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho The Blues.

    Ben Chilwell

    Cựu sao Leicester City đang chật vật tìm lại phong độ kể từ khi bình phục chấn thương dài hạn mà anh mắc phải ở mùa giải trước. Chilwell hiện đã mất suất đá chính vào tay tân binh Marc Cucurella. Hậu vệ 25 tuổi chỉ mới thi đấu vỏn vẹn 122 phút tại Premier League 2022/23, thế nhưng vẫn được Southgate tin tưởng.

    (Theo HITC)

    Endo - theo xevathethao.vn | 11:32 16/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...