MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 5 ngôi sao Ngoại hạng Anh lỡ hẹn với EURO 2024

    07:14 Thứ tư 22/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Dưới đây là những ngôi sao thi đấu ở Ngoại hạng Anh thất bại trong việc giúp đội tuyển quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2024.

    1. Erling Haaland - Na Uy

    Dù rất cố gắng nhưng tiền đạo thuộc biên chế Manchester City cũng không thể giúp Na Uy giành tấm vé tham dự giải đấu diễn ra trên đất Đức mùa hè năm sau, bất chấp việc anh ghi đến 6 bàn thắng ở vòng loại EURO 2024.

     - Bóng Đá

     Erling Haaland là cái tên đáng tiếc nhất không thể tham dự EURO 2024.

    Na Uy chỉ giành chiến thắng 3/8 trận, một thành tích đáng thất vọng bởi họ được xếp vào một bảng đấu tương đối vừa sức bao gồm Tây Ban Nha, Scotland, Georgia và đảo Síp. Phong độ kém cỏi khiến Erling Haaland cùng các đồng đội đành tham dự EURO 2024 qua màn hình nhỏ.

    2. Alexander Isak - Thụy Điển

    Chấn thương khiến Alexander Isak không thể đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vòng loại EURO 2024 của Thụy Điển khi anh chỉ ra sân 3 trận. Cầu thủ đang khoác áo Newcastle United ghi 1 bàn cho đội tuyển quốc gia trong 2 năm qua, dù anh thi đấu ấn tượng tại câu lạc bộ.

     - Bóng Đá

     Alexander Isak gây thất vọng trong màu áo Thụy Điển.

    Thụy Điển hoàn toàn lép vế so với Bỉ và Áo, hai đội được đánh giá cao nhất bảng F. Họ kết thúc chiến dịch vòng loại ở vị trí thứ ba với 10 điểm. Thậm chí Victor Lindelof và các đồng đội còn không có vé tham dự vòng play-off.

    3. Evan Ferguson - Cộng hòa Ireland

    Nằm chung bảng với Pháp, Hà Lan, Hy Lạp và Gibraltar, việc giành quyền tham dự EURO 2024 gần như là điều không thể đối với một đội tuyển trẻ như Cộng hòa Ireland. Họ kết thúc chiến dịch vòng loại ở vị trí thứ tư với vỏn vẹn 6 điểm.

     - Bóng Đá

      Evan Ferguson không thể tham dự EURO 2024 cùng Cộng hòa Ireland.

    Dù Evan Ferguson được đánh giá rất cao khi anh đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Brighton nhưng như vậy là chưa đủ để Cộng hòa Ireland hiện thực hóa giấc mơ đến Đức vào mùa hè năm sau.

    4. Martin Odegaard - Na Uy

    Giống như người đồng đội Erling Haaland, Martin Odegaard cũng không thể giành quyền tham dự EURO 2024 với đội tuyển quốc gia của mình. Na Uy sở hữu hai cái tên thuộc hàng đẳng cấp nhất Ngoại hạng Anh nhưng chỉ hai cầu thủ là không đủ để khỏa lấp khoảng cách về mặt trình độ.

     - Bóng Đá

     Martin Odegaard chung cảnh ngồi nhà với Erling Haaland.

    Thành thật mà nói, lực lượng của Na Uy không quá yếu như nhiều người vẫn lầm tưởng. Nhưng chính sự non nớt, cộng thêm lối chơi có phần nhạt nhòa khiến họ không thể tới Đức vào mùa hè năm sau.

    5. Dejan Kulusevski - Thụy Điển

    Dù Dejan Kulusevski vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng và ổn định khi anh cống hiến cho Tottenham Hotspur trong ba mùa giải vừa qua, nhưng khi lên tuyển, cầu thủ 23 tuổi lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá nước này.

     - Bóng Đá

     Dejan Kulusevski không mang lại nhiều hy vọng cho Thụy Điển.

    Tiền vệ cánh sinh năm 2000 chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo trong 8 trận đấu tại vòng loại. Một con số quá khiêm tốn khiến Thụy Điển thất bại trong chiến dịch vòng loại. Họ đành phải ngồi nhà mùa hè này, nhường chỗ cho Bỉ và Áo. 

    Huy Trưởng | 06:44 22/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...