MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • 5 ngôi sao có thu nhập thấp dù đang là trụ cột của CLB

    13:09 Thứ tư 19/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn Không phải bất kỳ ngôi sao nào cũng được trả lương cao. Sau đây là 5 cái tên đang hưởng mức lương thấp, chưa tương xứng với tài năng của họ.

     

    Edouard Mendy - bản hợp đồng đáng "đồng tiền bát gạo" của Chelsea

    5. Robin Gosens – 22.000 bảng/tuần

    Tuyển thủ Đức được xem là một trong những hậu vệ trái hàng đầu châu Âu hiện nay, với khả năng lên công về thủ toàn diện nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Mùa trước, Gosens đóng góp 12 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Thế nhưng đáng ngạc nhiên khi Atalanta chỉ phải trả mức thu nhập 22.000 bảng/tuần cho ngôi sao 27 tuổi.

     - Bóng Đá

     Robin Gosens là hậu vệ tài năng.

    4. Theo Hernandez – 34.000 bảng/tuần

    Theo Hernandez cũng được xem là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của Serie A và châu Âu hiện nay. Ngôi sao 24 tuổi sở hữu bộ kỹ năng tấn công như thể một tiền vệ cánh đích thực. Sau 24 trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Hernandez đã có 4 bàn và 7 kiến tạo. Rõ ràng AC Milan cần phải lên kế hoạch trao cho cầu thủ người Pháp bản hợp đồng mới, cùng mức lương mới nếu không muốn mất anh vào tay các ông lớn.

    3. Bukayo Saka – 30.000 bảng/tuần

    Saka đã trở thành tia sáng hy vọng trong thời kỳ đen tối của đội chủ sân Emirates. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, ngôi sao sinh năm 2001 có những bước tiến vượt bậc trong vai trò tiền vệ cánh phải. Tốc độ, kỹ thuật, khả năng rê dắt và dứt điểm sắc bén bằng chân trái là điểm mạnh nổi trội của Saka.

    Tuyển thủ Tam Sư hiện hưởng mức thu nhập chỉ vỏn vẹn 30.000 bảng/tuần. Liverpool và Man City đều đang ra sức chèo kéo Saka. Rõ ràng BLĐ Arsenal và HLV Mikel Arteta cần phải có động thái mới với ngôi sao 20 tuổi, nếu không muốn mất “ngọc quý” vào tay đối thủ.

    2. Dusan Vlahovic – 26.000 bảng/tuần

    Tiền đạo người Serbia đang là cái tên hot nhất TTCN hiện nay. Trong năm 2021, Vlahovic ghi được 33 bàn tại Serie A, qua đó cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong 1 năm dương lịch tại giải VĐQG Italia do Cristiano Ronaldo thiết lập vào năm 2020.

     - Bóng Đá

    Vlahovic được nhiều ông lớn săn đón. 

    Ở mùa giải năm nay, ngôi sao 21 tuổi vẫn đang thể hiện phong độ bùng nổ với 20 bàn và 4 kiến tạo sau 24 trận trên mọi đấu trường. Đáng kinh ngạc là Vlahovic chỉ nhận vỏn vẹn 26.000 bảng/tuần tại Fiorentina.

    1. Edouard Mendy – 52.000 bảng/tuần

    Thủ thành người Senegal gia nhập Chelsea vào mùa Hè 2020. Anh là nhân tố quan trọng giúp The Blues vô địch Champions League mùa giải trước. Mùa này, Mendy có 12 trận giữ sạch lưới sau 26 lần ra sân.

    Đang là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, nhưng Mendy chỉ nhận mức thu nhập là 52.000 bảng/tuần, thua xa thủ thành số 2 – Kepa, người đang nhận 150.000 bảng/tuần.

    (Lược dịch từ Sportskeeda)

    Endo | 12:39 19/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...