5. Giovanni Di Lorenzo (Italy)
Được HLV Roberto Mancini tin tưởng cho thi đấu trong vai trò chạy cánh phải, ngôi sao thuộc biên chế Napoli đã không khiến cho cựu thuyền trưởng Manchester City cảm thấy thất vọng. Lối chơi chắc chắn, lên công về thủ nhịp nhàng là điểm mạnh của hậu vệ sinh năm 1993. Và theo ghi nhận từ UEFA, ngôi sao 27 tuổi đang sở hữu tốc độ 32.6 km/h, đồng thời đứng thứ 5 trong danh sách này.
Thực tế, việc có tốc độ lý tưởng là điều cần thiết với một hậu vệ cánh. Tuy nhiên, những gì mà Giovanni Di Lorenzo mang tới không chỉ dừng lại ở đó. Trong chiến thắng 3-0 của Italy trước Thụy Sỹ, anh sở hữu 3 cú tắc bóng, 3 tình huống giải vây, giành chiến thắng 100% ở các tình huống tranh chấp tay đôi và tung ra 1 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
4. Breel Embolo (Thụy Sỹ)
Những ai theo dõi trận đấu giữa Thụy Sỹ và Xứ Wales có lẽ sẽ cảm thấy rất tiếc nuối cho màn trình diễn của chàng trai sinh năm 1997. Bởi lẽ, anh là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công Thụy Sỹ, đồng thời cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho đội tuyển xứ sở đồng hồ. Lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần kỹ thuật là điểm nổi bật của Breel Embolo.
Các chỉ số từ UEFA cho thấy, cầu thủ thuộc biên chế Borussia Monchengladbach đang sở hữu tốc độ 32.8 km/h, một con số ấn tượng và đủ để gây khó dễ cho những ai theo kèm ngôi sao 24 tuổi. Dù vậy, chừng ấy là chưa đủ để giúp cho Thụy Sỹ làm nên điều bất ngờ. Bởi lẽ, ngoài Breel Embolo, các nhân tố còn lại của Thụy Sỹ vẫn chưa thể hiện được quá nhiều điều sau 2 trận đã qua tại EURO 2020.
3. Raheem Sterling (Anh)
Nổi lên trong vai trò của một ngôi sao chạy cánh trái khi còn chơi cho Liverpool, không quá bất ngờ khi Raheem Sterling xếp thứ 3 với tốc độ 33.1 km/h. Dưới thời của HLV Pep Guardiola tại Manchester City, cầu thủ sinh năm 1997 thi đấu như một tiền đạo ảo trên sân. Thế nhưng, khi trở về khoác áo Tam Sư, anh không cần phải làm nhiệm vụ ấy vì ĐT Anh đã có Harry Kane.
Việc đẩy Raheem Sterling ra hành lang cánh quen thuộc hứa hẹn sẽ giúp ĐT Anh càng nguy hiểm hơn trong những pha tấn công. Tính đến thời điểm này, tiền đạo 26 tuổi vẫn là người duy nhất ghi bàn cho Tam Sư tại EURO 2020. Nếu giữ vững phong độ và sắc bén hơn trong những pha dứt điểm, anh hoàn toàn có thể khiến những Jack Grealish hay Marcus Rashford phải cam phận dự bị.
2. Daniel James (Xứ Wales)
Có lẽ, không một chủ đề nói về tốc độ nào mà không có sự góp mặt của Daniel James. Tuy nhiên, điều làm CĐV ngạc nhiên là ngôi sao của Manchester United chỉ xếp thứ hai trong danh sách này với con số 33.5 km/h sau 2 trận thi đấu tại EURO 2020. Chơi trong vai trò cánh trái lẫn cánh phải, sẽ không ngoa chút nào nếu nói rằng cựu cầu thủ Swansea City là mũi nhọn đáng gờm nhất của Xứ Wales.
Không chỉ nhanh nhẹn và tạo ra những pha bứt tốc khó tin, chàng trai sinh năm 1997 còn thực hiện 8 pha rê bóng, nhiều nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng, Daniel James ở M.U và Daniel James ở ĐTQG là hai bộ mặt hoàn toàn khác. Đây cũng là cơ sở để tin rằng anh có thể cạnh tranh một suất đá chính khi trở lại sân Old Trafford sau giải đấu năm nay.
1. Leonardo Spinazzola (Italy)
Thêm một nhân vật khác của ĐT Ý góp mặt và lần này là cái tên đến từ AS Roma. Chứng kiến Leonardo Spinazzola thăng hoa, không chỉ HLV Roberto Mancini vui mà HLV Jose Mourinho có lẽ cũng rất hài lòng khi ông sẽ dẫn dắt cầu thủ 28 tuổi từ mùa tới. Cùng với Giovanni Di Lorenzo, anh đã tạo nên đôi cánh thiên thần của Azzurri với tốc độ 33.8 km/h, nhanh nhất tại EURO 2020.
Khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng của Leonardo Spinazzola càng làm ĐT Ý nguy hiểm hơn trong những pha chuyển đổi trạng thái. Bởi lẽ, yếu tố bất ngờ, tốc độ là những gì mà các học trò của HLV Roberto Mancini đã thể hiện trong 2 trận đấu đã qua. Ngoài ra, Leonardo Spinazzola cũng từng nhận danh hiệu "Star of the Match" ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.
HLV Roberto Mancini chia sẻ sau trận thắng Thụy Sỹ: