MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • 5 lý do Rasmus Hojlund sẽ là tiền đạo hoàn hảo cho M.U

    19:18 Thứ ba 12/09/2023

    BongDa.com.vn Rasmus Hojlund có thể sẽ lần đầu đá chính cho Manchester United trong trận gặp Brighton, hơn 5 tuần sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 72 triệu bảng từ Atalanta.

     

    Anh đã thể hiện ấn tượng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Arsenal và khả năng chuẩn bị có lần đầu đá chính, trước một Old Trafford đầy ắp khán giả và rất mong đợi tân binh này.

    Man United đã không có một tiền đạo trung tâm đẳng cấp kể từ khi Cristiano Ronaldo rời câu lạc bộ vào tháng 11 năm 2022 và trên thực tế, cầu thủ người Bồ Đào Nha khi đó cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao của mình. Hojlund là một cầu thủ 20 tuổi đang trên đà trở thành ngôi sao, dù còn hơi sớm nhưng có những lý do cho thấy anh sẽ là thương vụ hoàn hảo của Quỷ đỏ.

    Ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ

    Hojlund chỉ có 23 phút cộng thêm thời gian bù giờ để gây ấn tượng với người hâm mộ Man United và khán giả Premier League khi vào sân trong trận gặp Arsenal, nhưng anh ngay lập tức khiến đội bóng mới của mình trông nguy hiểm hơn và sáng tạo hơn. Anh đã sử dụng sức mạnh của mình để gây áp lực cho Pháo thủ bằng những pha chạy lao về phía sau cũng như cách giữ bóng thông minh.

    Sau khi Man United dành phần lớn thời gian của trận đấu giữ quyền kiểm soát bóng, họ đột nhiên trở nên trực diện hơn, hướng đến bản hợp đồng mới bằng những đường bóng dài. Hojlund suýt mang về cho M.U một quả phạt đền.

    Rasmus Hojlund relishing facing his brothers when Manchester United meet FC Copenhagen - Bóng Đá

     Hojlund là tân binh hè mới đây của M.U.

    Sáng tạo và hăng hái

    Hojlund cũng thể hiện sự sáng tạo, cố gắng đánh gót về phía khung thành khi bóng rơi ra phía sau trong lúc đường đi của anh bị Gabriel chặn lại. Một cú đánh gót khác ở giữa sân đã cho phép Casemiro kiến tạo cho Alejandro Garnacho ghi bàn thắng tưởng chừng sẽ quyết định trận đấu nhưng lại bị từ chối. Man United có thể đã thua trận, nhưng vẫn còn rất nhiều hy vọng cho tương lai.

    Cựu hậu vệ Man United, Phil Bardsley, nói: "Cậu ấy trông ổn, trông rất năng nổ ở trên sân, cậu ấy mang lại sự mới mẻ cho đội. Cậu ấy không ngại tiếp xúc vật lý, chúng ta chưa có được điều đó vào lúc này."

    Tin vào bản thân

    Sự tự tin là điều kiện tiên quyết để giữ vai trò trung phong ở Old Trafford, điều mà nhiều đàn anh của Hojlund đã thiếu. May mắn thay, ngôi sao trẻ dường như có đặc điểm này.

    Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh sau khi gia nhập Sturm Graz. Khi đó Hojlund mới 18 tuổi, anh đã quyết định so sánh mình với ai? Erling Haaland. HLV Christian Ilzer của Sturm Graz nói với The Daily Mail: "Cả trong câu lạc bộ của chúng tôi và trên các phương tiện truyền thông, mọi người đều cười nhạo hoặc không coi trọng điều đó, bởi vì cậu ấy mới 18 tuổi và chưa thực sự thể hiện được điều gì. Nhưng đối với tôi, điều đó cho thấy cậu ấy tự tin đến mức nào. Sau trận đấu đầu tiên, khi cậu ấy ghi 2 bàn, tất cả các nhà báo đều biết cậu ấy đang nói về điều gì và thấy rằng có những điểm tương đồng, về kích thước, sức mạnh và khả năng dứt điểm của họ."

    Hojlund chắc chắn cũng không hề thiếu tự tin trong buổi phỏng vấn đầu tiên với tư cách là cầu thủ Man United: "Tôi vô cùng phấn khích trước cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực và tôi quyết tâm đền đáp niềm tin mà câu lạc bộ đã dành cho tôi. Vẫn còn ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng để thực hiện bước tiến lớn, chơi với nhóm cầu thủ đẳng cấp thế giới này."

    M.U sở hữu cơn ác mộng dành cho 'Big Six' Premier League - Bóng Đá

     Hojlund mang đến sự tươi mới cho M.U.

    Quyết tâm như Cristiano

    Hojlund đã được người cha Anders, một fan Man United, giới thiệu về CR7. Ông không muốn con trai mình chỉ ngưỡng mộ Ronaldo, ông cũng muốn anh bắt chước sự nỗ lực của siêu sao này.

    Christian Mouroux, giám đốc thể thao của câu lạc bộ nghiệp dư Horsholm Usserod Idraetsklub, nơi Hojlund chơi cho đến năm 12 tuổi, cho biết Anders là động lực thúc đẩy sự nghiệp của 3 cậu con trai, không ngừng giúp họ luyện tập và mài giũa kỹ năng. Anders đã xây một sân nhỏ ở tầng hầm để họ có thể tập luyện khi thời tiết quá xấu. Mouroux nói thêm: "Đôi khi ông ấy huấn luyện một đứa con trai trong 1 giờ rồi quay lại với đứa khác, rồi đứa khác. Luôn có một Hojlund trên sân của chúng tôi. Rasmus vẫn đến đây tập luyện mỗi khi về nhà. Chưa ai từng thấy sự cống hiến như ông ấy, nhưng nó đã ăn vào máu của họ."

    Những đặc điểm gợi nhớ đến Haaland

    Dù Ronaldo là thần tượng nhưng Hojlund vẫn được nhiều người so sánh với Haaland. Họ có những cái tên nghe giống nhau, đến từ Bắc Âu và có những đặc điểm thể chất tương tự. Haaland cao 1m94 còn Hojlund là 1m91. Cả hai cầu thủ đều có tốc độ nhanh và rất mạnh mẽ.

    Cha của Haaland, Alfie, là một cựu cầu thủ bóng đá ở Premier League, chơi cho Manchester City giống như con trai ông, trong khi mẹ anh, Gry Marita Braut, là một vận động viên rất nổi tiếng ở Na Uy. Anders Hojlund là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thi đấu ở các giải đấu hạng dưới của Đan Mạch, trong khi mẹ Kirsten Winther là một vận động viên điền kinh, chuyên chạy nước rút.

    Con số 9 bàn của Hojlund cho Atalanta mùa trước có thể nhạt nhòa so với Haaland, nhưng bản hợp đồng mới của Man United đã rất thành công ở cấp độ quốc tế. Anh ghi 6 bàn trong 4 trận đầu tiên cho Đan Mạch, bao gồm cú hat-trick trong trận ra mắt trước Phần Lan.

    Thanh Vũ | 18:48 12/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...