1. Giá cả hợp lý
Phí chuyển nhượng 15 triệu euro, với 8 triệu euro phụ phí, là mức phí chuyển nhượng quá rẻ cho một cầu thủ tầm cỡ của Cristiano Ronaldo, ngay cả khi anh đã 36 tuổi. Cần nhớ rằng, Man Utd cũng đã chiêu mộ Daniel James với số tiền thậm chí còn cao hơn.
Mức lương của Ronaldo có thể cao hơn bất kỳ cầu thủ nào hiện tại ở Old Trafford, nhưng nó không thể được cho là đã phá vỡ cấu trúc lương của các câu lạc bộ. Các đồng đội của anh khó có thể phàn nàn rằng cầu thủ đứng số một hoặc số hai trong danh sách cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại kiếm được nhiều tiền hơn họ.
Tuổi tác cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi Ronaldo vẫn sung sức, mạnh mẽ nhờ chế độ chăm sóc bản thân nghiêm ngặt.
2. Thương mại
Giá trị thương mại mà cuộc 'hôn nhân' lần thứ hai giữa Man Utd và Ronaldo tạo ra là rất lớn. Sau thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị trở lại Old Trafford, giá cổ phiếu của công ty quản lý đội bóng đã tăng hơn 8%, đạt giá trị vốn hóa hơn 2,8 tỷ USD.
Đến Man Utd, tên tuổi của Ronaldo bỗng rực rỡ trở lại, và đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ hưởng lợi, nâng tầm nhiều nhờ cựu ngôi sao Real Madrid.
3. Bàn thắng
Dĩ nhiên, Man Utd sẽ cần đóng góp của Ronaldo về chuyên môn. Ole Gunnar Solskjaer đã nói trước khi mùa giải bắt đầu rằng ông không muốn Bruno Fernandes phải gánh vác trọng trách ghi bàn của Man Utd mùa này. Và CR7 ngày nào là đáp án.
Anthony Martial rõ ràng chỉ gây thất vọng, Edinson Cavani - không giống như Ronaldo - một cầu thủ kỳ cựu cần được chăm sóc cẩn thận và Marcus Rashford phải nghỉ thi đấu ít nhất vài tháng nữa. Man Utd đã bỏ lỡ cơ hội đi đến vinh quang trong nhiều năm qua, và điều đó có thể đã trở thành dĩ vãng nếu Ronaldo duy trì tỷ lệ ghi bàn đáng kinh ngạc trong sự nghiệp là 783 bàn sau 1.074 trận cho các câu lạc bộ và ĐTQG.
4. Nhà Glazer được lòng NHM
Cuộc bạo loạn mà người hâm mộ khởi xướng để cố gắng loại bỏ nhà Glazer với tư cách là chủ sở hữu câu lạc bộ chỉ bốn tháng trước đã là quá khứ, khi họ đang cùng nhau ăn mừng cho sự trở lại của Ronaldo.
Việc Alex Ferguson và Rio Ferdinand tham gia vào việc chiêu mộ Ronaldo cũng mang đến một khoảnh khắc kết nối tốt đẹp giữa những NHM đang mệt mỏi vì thất bại trong việc cạnh tranh danh hiệu và những nỗ lực của ban lãnh đạo đội bóng để đưa họ trở lại vinh quang. Như một chiêu PR, nhà Glazer không thể có được một chiến thắng lớn hơn.
5. Man Utd đã đánh bại Man City
Sẽ rất khó chịu cho Man Utd nếu Man City dán tấm băng-rôn 'chào mừng đến với Manchester' in hình Ronaldo khắp thành phố. Man Utd đã làm rất tốt khi nẫng tay trên Ronaldo trong ít phút cuối cùng.
Một điều quan trọng nữa, việc chiêu mộ Ronaldo không chỉ giúp Man Utd có sự bổ sung đáng kể vào đội hình, mà còn ngăn Man City giải quyết vấn đề thiếu một số 9 ở hàng công. Không có Harry Kane; bây giờ không có Cristiano Ronaldo; Pep Guardiola sẽ phải nhăn mặt ít nhiều.
(Theo irishexaminer)
Pep Guardiola: "Ronaldo sẽ quyết định nơi anh ấy muốn chơi"