MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 5 lý do khiến Man United thất thủ trước Brighton

    19:38 Thứ hai 08/08/2022

    BongDa.com.vn Manchester United đã có bước chạy đà cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/23 không như ý sau khi nhận thất bại 1-2 trước Brighton tại Old Trafford.

     

    Sau những kết quả tương đối khả quan ở các trận giao hữu tiền mùa giải, NHM Man Utd kỳ vọng đội nhà sẽ khởi đầu suôn sẻ. Brighton không phải là đối thủ quá mạnh và thậm chí họ cũng vừa chia tay một số trụ cột trong mùa Hè vừa qua (như Marc Cucurella hay Yves Bissouma).

    Tuy nhiên tân HLV Erik Ten Hag và các học trò bất ngờ bị dẫn trước 0-2 sau hiệp 1 và chỉ có được 1 bàn rút ngắn tỷ số trong hiệp 2. Dưới đây là 5 lý do khiến Quỷ Đỏ thất thủ trước Chim mòng biển tại Old Trafford theo quan điểm của tác giả Dan Coombs trang United In Focus.

    1. Lỗi phòng ngự

    5 lý do khiến Manchester United thất thủ trước Brighton - Bóng Đá

    Dalot có trận đấu đáng quên.

    Diogo Dalot đã có một màn trình diễn đáng quên. Chưa đầy 30 giây sau khi trận đấu bắt đầu, anh đã có pha tiếp bóng lỗi và mở ra cơ hội cho đối thủ băng xuống dứt điểm. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ Bồ Đào Nha có phần chủ quan và để bóng lọt xuống trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ.

    Trong khi đó Fred cũng có pha bỏ người trong pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man Utd. Dù đã rất nỗ lực lui về song hàng công Brighton phối hợp quá tốt và trừng phạt sai lầm của phòng tuyến áo đỏ.

    2. Bruno bỏ lỡ cơ hội

    Trước khi để thủng lưới, Manchester United đã có một cơ hội ngon ăn từ rất sớm khi Bruno Fernandes có bóng ở chính diện khung thành ở khoảng cách tầm 12m. Tuy nhiên cú ra chân của anh lại đưa bóng vọt xà.

    Nếu thành công, có lẽ tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đưa trận đấu theo một kịch bản khác, có lợi hơn cho đội chủ nhà.

    3. Không có tiền đạo mục tiêu

    5 lý do khiến Manchester United thất thủ trước Brighton - Bóng Đá

    Ronaldo không tạo ra nhiều dấu ấn khi được tung vào sân.

    Hàng thủ của Brighton có lẽ đã thở phào khi hàng công của Quỷ Đỏ không bố trí trung phong nào trong đội hình xuất phát. Phòng tuyến sọc trắng xanh gồm những nhân tố có chiều cao lý tưởng và lối chơi kỷ luật. Cộng thêm sự xuất sắc của thủ thành Robert Sanchez.

    Man Utd đã phải chờ đến pha đá phản lưới nhà của Alexis Mac Allister mới có được bàn rút ngắn cách biệt. Việc đưa Cristiano Ronaldo vào sân không tạo ra được nhiều sự khác biệt.

    4. Không tạo ra nhiều cơ hội

    Nửa đỏ thành Manchester cải thiện thế trận trong hiệp 2, họ dâng cao đội hình và luân chuyển bóng liên tục. Song cơ hội ghi bàn lại không nhiều và nhịp độ tấn công chưa đủ để khiến phòng tuyến của Brighton phạm sai lầm.

    Họ thực hiện đến 12 cú sút trong 45 phút cuối và chỉ có 3 trong số đó là đi trúng mục tiêu. Đa phần đều bị đối thủ chặn lại.

    5. Kỳ chuyển nhượng kém hiệu quả

    5 lý do khiến Manchester United thất thủ trước Brighton - Bóng Đá

    Man Utd bế tắc trong thương vụ De Jong và vẫn sử dụng bộ đôi quen thuộc McTominay và Fred.

    Man Utd chỉ mới chiêu mộ được 3 tân binh trong phiên chợ Hè vừa qua. Tuy nhiên họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề tồn tại. Đặc biệt có thể kể đến là vị trí tiền vệ trung tâm, họ vẫn sử dụng bộ đôi Scott McTominay và Fred. Trong khi thương vụ Frenkie De Jong vẫn chưa đi đến đâu.

    Họ vẫn cần thêm những sự bổ sung để hoàn thiện đội hình, có một diện mạo mới so với chính bản thân ở mùa 2021/22 đã qua.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 19:08 08/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...