MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • 5 lý do Harry Kane sẽ cập bến Old Trafford

    17:23 Chủ nhật 12/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đối với Tottenham thì mùa giải này gần như đã kết thúc khi họ chỉ còn một mục tiêu duy nhất là giành vé dự Champions League. Từ đó rộ lên tin đồn về tương lai của Harry Kane – chân sút vĩ đại nhất CLB. Giới chuyên môn và người hâm mộ cùng nhận định rằng dù Spurs có kết thúc mùa giải 2022/23 ở vị trí nào thì Kane cũng nên ra đi. Nhiều dấu hiệu cho thấy Old Trafford sẽ là điểm đến lý tưởng cho đội trưởng của Tam Sư.

     

    Tottenham tiếp tục trắng tay

     - Bóng Đá

     Spurs không còn cơ hội tranh danh hiệu mùa này.

    Dù không giấu tham vọng khi mời Antonio Conte về làm HLV nhưng cho đến lúc này Tottenham chẳng còn đấu trường nào để hy vọng có được danh hiệu. FA Cup và Champions League đều đã bị loại. Trong khi ấy cơ hội vô địch tại Premier League chỉ còn trên lý thuyết mà thôi. Rõ ràng khi mà Spurs có được một chiến lược gia giỏi cùng dàn cầu thủ chất lượng mà vẫn trắng tay thì ai còn dám hy vọng vào tương lai đội bóng này. Chưa kể sau mùa giải 2022/23, nhiều khả năng Conte cũng ra đi thì Tottenham lại quay về với cái vòng lặp thất vọng cũ. Harry Kane đã tận hiến những gì tốt nhất cho Spurs nên giờ là lúc anh nên ra đi tìm động lực cho chính mình.

    Kane không còn nhiều thời gian

    Ngày 28 tháng 7 tới Harry Kane sẽ tròn 30 tuổi. Nhưng cho đến lúc này anh chưa có danh hiệu nào cùng đội bóng thành Luân Đôn. Với một chân sút đã ghi gần 500 bàn thắng cho CLB lẫn tuyển Anh (đều nắm vị trí số 1 về làm bàn) thì anh xứng đáng có ít nhất một danh hiệu lớn trong đời cầu thủ để một vài năm nữa khi giã từ sân cỏ sẽ không có gì phải nuối tiếc. Rõ ràng với ngưỡng tuổi 30, Harry Kane không còn nhiều thời gian để chờ đợi điều gì đó từ Tottenham.

    Man United ít đối thủ cạnh tranh

     - Bóng Đá

     M.U ưu tiên cải thiện vị trí trung phong cắm.

    Cách đây 2 mùa giải Man City từng rất muốn có Harry Kane nhưng giờ Pep Guardiola đã sở hữu một quái vật ghi bàn là Erling Haaland nên họ sẽ không cần tới chân sút của Tottenham nữa. Và cũng không có nhiều CLB lớn muốn đặt vấn đề trong thương vụ này. Bayern Munich có thể là một ẩn số. Nhưng như đã biết, Harry Kane sắp 30 tuổi nên rời nước Anh lúc này là điều khá mạo hiểm. Cho nên đến với Man United, vẫn chơi bóng tại Premier League là lựa chọn hợp lý nhất cho Kane vậy.

    Erik ten Hag

    Có thể nói nếu Harry Kane đến Man United lúc này là đúng người đúng thời điểm vì có Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan đang từng bước xây dựng Quỷ đỏ thành một đội bóng xuất sắc, có lối chơi rõ ràng và quan trọng cách vận hành đó phù hợp với Kane. Ten Hag luôn thích một trung phong có thể hoạt động độc lập và biết lui về liên kết với các vệ tinh khác. Harry Kane có đủ những phẩm chất ấy. Dù cho Quỷ đỏ cũng đang nhắm đến Victor Osimhen nhưng Kane có thuận lợi là am hiểu bóng đá Anh nên sẽ trở thành ứng viên ưu tiên hơn.

    Vị thế mới của Man United

    Đội chủ sân Old Trafford hiện tại đã hoàn toàn khác. Không những họ đã vô địch Carabao Cup mà còn nguyên cơ hội vô địch FA Cup và Europa League. Sắp tới nhiều khả năng đội bóng này sẽ được chuyển giao cho giới chủ Qatar nên Ten Hag lại được cấp ngân sách lớn để chi tiêu vào mùa hè. Khi ấy Quỷ đỏ sẽ đủ sức cạnh tranh chức vô địch trên mọi đấu trường chứ không phải kiểu sánh vai ngựa ô như Tottenham.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:53 12/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...