MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • 5 hợp đồng bổ sung giữa V-League 2020: "Đức Eto'o", "bom xịt" HAGL tái xuất

    09:33 Thứ ba 21/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn V-League 2020 đã bắt đầu bước vào giai đoạn các CLB được phép tìm thêm những hợp đồng bổ sung cho giai đoạn 2 của giải.

    Từ ngày hôm nay (21/07) thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải của V-League 2020 chính thức được mở cửa cho đến ngày 17/08. Tuy nhiên, không cần phải đến thời điểm này, các đội bóng đã có những sự chuẩn bị, liên hệ và có được những bản hợp đồng mới từ khá sớm. Hãy cùng điểm qua 5 cái tên đã gần như có bến đỗ mới, chuẩn bị chinh chiến cho giai đoạn 2 của mùa giải.

    1. Nguyễn Anh Đức - HAGL

    Nguyễn Anh Đức là cái tên mang đến sự bất ngờ cho NHM trong những ngày gần đây. Sau khi chia tay B.Bình Dương và không tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở đầu mùa giải 2020, "Đức Eto'o" lại gật đầu đồng ý gia nhập đội bóng Phố Núi.

    5 hợp đồng bổ sung giữa V-League 2020: Bất ngờ

    Anh Đức đã có những buổi tập làm quen cùng những đồng đội mới tại HAGL.

    Trước đó, cá nhân chân sút gốc Sông Bé cũng đã từ chối Thanh Hoá, CLB Hà Nội để rồi bén duyên cùng HAGL. Có thêm Anh Đức, HLV Lee Tae-hoon sẽ có thêm những phương án trên mặt trận tấn công. 

    2. Lê Tấn Tài - CLB Hà Nội

    Sau Anh Đức, Lê Tấn Tài - một cầu thủ cũ của B.Bình Dương cũng tạo nên sự chú ý khi quyết định rời Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để đến đầu quân cho CLB Hà Nội. 

    Điều khiến dư luận bất ngờ chính là việc CLB Hà Nội lại mời 1 tiền vệ lão tướng về trong khi họ từ lâu đã nổi tiếng với việc sản sinh những cầu thủ trẻ tài năng. Trong giai đoạn hiện tại, với việc đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự, có lẽ HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự đang tìm kiếm thêm phương án để chia lửa ở tuyến giữa cho Hùng Dũng, Quang Hải. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Tấn Tài nhiều khả năng sẽ làm mới lối đá của đội bóng thủ đô.

    3. Hoàng Vissai - Quảng Nam

    Trung vệ Hoàng Vissai từ CLB Hải Phòng chuyển sang đầu quân cho CLB Quảng Nam. Đây là động thái cho thấy sự quyết liệt trong mong muốn cải tổ hàng thủ của đội bóng chủ sân Tam Kỳ sau chuỗi trận bết bát từ đầu giải.

    5 hợp đồng bổ sung giữa V-League 2020: Bất ngờ

    Hoàng Vissai trở về đầu quân cho CLB Quảng Nam.

    Hiện tại, Quảng Nam đang xếp ở vị trí cuối bảng - vị trí sẽ xuống chơi Hạng Nhất năm sau - thế nên thượng tầng của đội bóng đang tìm cách để nâng chất lượng đội hình, chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng sắp tới. Ngoài Vissai, tiền đạo Rodrigo cũng được đăng kí thi đấu cho đội bóng này ở giai đoạn 2

    4. Felipe Martins - SLNA

    SLNA đang hướng đến giai đoạn 2 của V-League 2020 bằng việc ráo riết tìm kiếm một chân sút ngoại để thay thế cho Alagie Sosseh - người đã chính thức chia tay đội bóng. Và cái tên đang ở rất gần với đội chủ sân Vinh chính là Felipe Martins - cựu cầu thủ của HAGL.

    Hiện tại Martins đã có mặt tại Vinh và đang tập luyện cùng SLNA. Nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, anh sẽ được ký kết hợp đồng và đăng ký thi đấu. Đây có thể xem là một giải pháp tình thế của đội bóng quê choa trong bối cảnh họ đang rất cần một chân sút trên hàng công để chia lửa cùng với Peter Samuel, Văn Đức hay Tuấn Tài.

    5. Võ Nguyên Hoàng - Sài Gòn FC

    Võ Nguyên Hoàng là cầu thủ trưởng thành từ lò PVF và được Sài Gòn FC mượn lại. Đây là 1 bổ sung đáng chú ý cho hàng công của đội bóng đang dẫn đầu BXH V-League 2020. Lần đầu tiên đứng trong hàng ngũ của một đội bóng V-League, cầu thủ sinh năm 2002 cho biết: "Mục tiêu của em là sẽ cố gắng nỗ lực trong từng buổi tập để thể hiện cho HLV và mọi người thấy là mình có khả năng. Và em cũng hi vọng là sẽ được thi đấu. Đối với em, trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì tuổi tác không quan trọng."

    Đăng Huy | 09:03 21/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...